Thứ sáu, 29/03/2024 | 21:15
RSS

Hòa Bình: Con rể dọa giết bố vợ, chém trọng thương hai công an xã

Thứ năm, 07/09/2017, 12:50 (GMT+7)

Sau khi xuống nhà bố vợ gây sự và dọa giết, lực lượng chức năng đến can ngăn liền bị Việt chém trọng thương.

Con rể đòi giết bố vợ ở Hòa Bình, chém trọng thương hai công an xã

Con rể đòi giết bố vợ ở Hòa Bình, chém trọng thương hai công an xã. Ảnh Thu Hương

Sáng 7/9, trao đổi với PV, ông Bùi Văn Dát (Chủ tịch UBND xã Quý Hòa, Lạc Sơn, Hòa Bình) cho biết, vào khoảng 15h 6/9, công an xã Quý Hòa nhận được tin báo đối tượng Bùi văn Việt (trú tại xóm khả 2, xã Quý Hòa) say rượu, vác dao sang nhà ông Bùi Văn Dín (bố vợ Việt, trú tại xóm Khả 1) gây sự đòi giết bố vợ, đốt nhà vợ vì vợ Việt gửi con sang đây.

Sau khi nhận được tin báo, công an xã Quý Hòa đã cử 2 công an viên là anh Bùi Văn Vực và Bùi Văn Vận đến hiện trường để giải quyết sự việc.

Khi 2 công an viên đến nhà ông Dín để can ngăn Bùi Văn Việt không được gây rối mất an ninh trật tự, rồi mời Việt lên nhà văn hóa của xóm Khả 1 để giải quyết sự việc.

Ngay sau đó, Bùi Văn Việt đi theo 2 công an viên lên nhà văn hóa Tuy nhiên, trên đường đi Việt có vẫn cầm con dao trên tay, sau đó, Việt dùng dao chém vào vào người 2 công an viên nhiều nhát, gây thương tích.

Gây án xong, Việt bỏ trốn còn 2 công an viên được người dân đưa đi cấp cứu tại trung tâm Y tế huyện Lạc Sơn.

Các đơn vị chức năng của huyện Lạc Sơn phối hợp cùng với Công an xã Quý Hòa đã nhanh chóng tổ chức vây bắt đối tượng

 Được biết,Chiều 9/6, Việt đã bị lực lượng Công an huyện Lạc Sơn bắt giữ. Trước đó, Việt đã từng có tiền án, tiền sự.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN