Thứ năm, 28/03/2024 | 22:00
RSS

Con rể chém mẹ vợ tử vong, đâm trọng thương em vợ

Thứ bảy, 09/11/2019, 20:01 (GMT+7)

Sau khi gây ra vụ án mạng, đối tượng Mìn đã bị bắt. Tại cơ quan công an, Mìn đã khai nhận hoàn toàn về hành vi sát hại bà X. (mẹ vợ Mìn) và chém trọng thương em D. (em vợ Mìn).

Lời khai của kẻ sát hại mẹ vợ, chém em vợ trọng thương
Đối tượng Giàng Seo Mìn tại cơ quan điều tra.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 22h ngày 8/11, tại thôn Làng Có 3, xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Vào khoảng thời gian trên Giàng Seo Mìn (sinh năm 1989), trú tại xã Xuân Hòa, huyện Bảo Yên, do mâu thuẫn với vợ là chị Lý Thị Dua (SN 1993) từ năm 2017, nên vợ đối tượng Mìn đã bỏ nhà đi làm thuê. Sau nhiều lần thuyết phục vợ trở về nhà không thành, nên Giàng Seo Mìn nảy sinh mâu thuẫn và có ý định trả thù.

Tối 8/11, Giàng Seo Mìn mang theo con dao tìm đến nhà bố mẹ vợ là bà Giàng Thị X.. Tại đây, Mìn đã xảy ra mâu thuẫn với mẹ vợ. Đến 22h cùng ngày, Mìn cầm dao chém vào cổ bà X. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Tiếp đó, Mìn lao vào chém nhiều nhát vào người em Ly Seo D. (SN 2005, là em vợ của Mìn) khiến nạn nhân bị trọng thương, hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ngay sau khi gây án, đối tượng Mìn đã lên xe máy bỏ chạy.

Thông tin về vụ việc trên, đại diện Công an tỉnh Lào Cai cho biết, xác định Mìn là đối tượng gây ra vụ án nên ngay sau khi xảy ra vụ việc, đơn vị đã phối hợp với Công an huyện Bảo Thắng đến hiện trường điều tra, truy bắt đối tượng. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng đề nghị các đồn biên phòng trên tuyến biên giới của tỉnh và Công an huyện Bảo Yên phối hợp truy bắt đối tượng.

"Xác định rất có thể Giàng Seo Mìn sẽ trở về nhà ở thôn Thâm Bon (xã Xuân Hòa) nên lực lượng truy bắt đã tổ chức phục kích và vây bắt thành công đối tượng ngay sau đó” - đại diện Công an tỉnh Lào Cai cho hay.

Đến khoảng 4h sáng ngày 9/11/2019 lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng Giàng Seo Mìn khi hắn đang ngủ ở nhà tại xã Xuân Hòa, huyện Bảo Yên. Ngay sau đó, đối tượng đã được đưa về trụ sở Công an huyện Bảo Yên để lấy lời khai. Tại đây, đối tượng đã thừa nhận về hành vi phạm tội của mình. Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tạm giữ đối tượng Giàng Seo Mìn để tiến hành điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật

Thông tin thêm với PV, ông Ngô Văn Phúc, Chủ tịch UBND xã Phong Niên cho biết, ở địa phương đối tượng Mìn là người có nhân thân không tốt, đã nhiều lần dính vào tội ăn cắp vặt và đã bị công an địa phương xử phạt.

Theo lời vị lãnh đạo xã, chị Dua và đối tượng Mìn nên duyên vợ chồng từ năm 2014, nhưng chưa có con. Từ ngày cưới nhau, hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cán bộ địa phương đã nhiều lần phải xuống nhắc nhở.

Còn về phía gia đình nạn nhân, vị lãnh đạo cho hay, bà X. là người hiền lành, chung sống hòa đồng với hàng xóm. Sáng nay khi nghe tin bà X. tử vong, chính quyền địa phương cũng đã xuống hỏi thăm, động viên và chia buồn cùng gia đình. Ngày mai, gia đình cùng người thân sẽ đưa thi thể bà X. về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang quê nhà.

Nguyễn Long
Theo Đời sống Plus/GĐVN