Thứ sáu, 29/03/2024 | 16:07
RSS

Con gái ông trùm "Người phán xử" quay cảnh nóng với Khải "sở khanh" chỉ một lần là xong

Thứ hai, 22/05/2017, 16:42 (GMT+7)

Thanh Hương (thủ vai Phan Hương trong "Người phán xử") chia sẻ, trước khi vào diễn cảnh nóng, cô và Anh Đức (vai Khải sở khanh) đã trao đổi với nhau cố gắng để không phải làm lại. Vì vậy, cả hai chỉ quay một lần là xong.

Diễn viên Thanh Hương (có biệt danh là Hương Voi) từng đạt giải Á khôi 2 cuộc thi Hoa hậu Hải Dương 2006. Sau tốt nghiệp trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội cô nàng tham gia vào đoàn kịch 2 - Nhà hát Kịch Hà Nội.

Thanh Hương được nhiều khán giả biết tới nhờ góp mặt trong những bộ phim Zippo, mù tạt và em, Điều bí mật, Những cánh hoa trước gió... và một số sitcom như: Sắc màu phái đẹp, Đàn ông sau 5h, Style công sở... Gần đây, cô nhận được nhiều sự quan tâm khi vào vai Phan Hương - con gái ông trùm Phan Quân trong Người phán xử.

Với ngoại hình xinh đẹp, sắc sảo và cá tính, cô nàng thường xuyên được lựa chọn vào những vai diễn đanh đá, có phần xấu xa. Nữ diễn viên trẻ này ghi dấu ấn trong lòng khán giả với lỗi diễn xuất chân thực, tự nhiên.

Thanh Hương

Nữ diễn viên Thanh Hương vào vai Phan Hương trong "Người phán xử". Ảnh: NVCC

Tôi và Anh Đức diễn cảnh nóng xong trong một lần

- Được biết, hiện tại Thanh Hương có thời lượng lên sóng khá nhiều. Chị có lo lắng khán giả sẽ "chán mặt"?

- Tôi không cảm thấy lo lắng. Mỗi vai diễn có một sắc thái khác nhau. Khi khán giả "ăn" mãi một món sẽ thấy chán, nhưng nếu mọi người để ý thì có thể thấy rõ mỗi vai tôi diễn một kiểu, sự thay đổi và khác biệt ấy thể hiện từ vẻ bề ngoài tới lối diễn xuất. 

- Trong hai bộ phim "Sống chung với mẹ chồng" và "Người phán xử", Thanh Hương vào những nhân vật có hình thái đối lập với nhau. Chị cảm thấy thế nào?

- Tôi cảm thấy rất vui vì có nhiều vai diễn, điều đó cho thấy sự đa dạng của Thanh Hương. Nhờ đó, tôi có thể thỏa sức sáng tạo cho nhân vật của mình về diễn xuất. Thú thực, mình đi làm vì yêu nghề chứ không phải vì miếng cơm manh áo. Bởi thế, mỗi khi nhận được vai diễn mới, bản thân Thanh Hương luôn cố gắng hết sức để làm sao truyền tải hình tượng nhân vật tốt nhất tới khán giả.

Thanh Hương

Thanh Hương luôn thấy vui vẻ vì sự đa dạng trong các vai diễn của bản thân. Ảnh: NVCC

- Phan Hương trong "Người phán xử" gây ấn tượng mạnh với khán giả truyền hình thông qua cảnh nóng với Khải “sở khanh”. Khi đóng cảnh nóng chị gặp phải khó khăn gì? 

- Thật ra bản thân mình và Anh Đức (người thủ vai nhân vật Khải "sở khanh" trong bộ phim) đã quen nhau từ trước và cũng chơi khá thân. Vì thế, khi làm việc chung cảm tôi thấy cũng dễ dàng và thuận lợi. Hơn nữa, cũng vì hai anh em đã biết rõ nhau từ trước nên khi quay cảnh nóng, tôi và Anh Đức luôn cố gắng hoàn thành nhanh chóng.

Trước khi vào diễn, hai anh em cũng trao đổi với nhau cố gắng để không phải thực hiện lại. Và đúng vậy, tôi và Anh Đức chỉ quay một lần là xong. Thật ra, với phần này ngoại cảnh cũng có tác động không nhỏ bởi đó là quay trong toilet ở quán bar, không gian hẹp mà lại có mùi hôi nên hai anh em cũng không còn sự lựa chọn nào khác. 

- Khán giả có thể nhìn thấy hình ảnh Thanh Hương qua vai diễn Nhu hay Phan Hương không? 

- Thật ra, có thể nói tôi là sự bão hòa của hai nhân vật này. Một chút của cô nàng Nhu điệu đà pha lẫn chút ít sự sắc sảo của Phan Hương làm nên một Thanh Hương. Cả hai nhân vật này tôi đều đưa vào đó những trải nghiệm của bản thân về cuộc sống.

Truyền hình là nơi tiếp cận khán giả còn kịch sân khấu là nơi "chơi nghề"

- "Người phán xử" là bộ phim hành động, vì thế khi quay chắc chắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn và tình cảnh dở khóc dở cười. Chị có thể chia sẻ về những kỉ niệm ấy không?

Người phán xử là một bộ phim hình sự đúng nghĩa. Nhưng nếu những khán giả theo dõi và để ý thì có thể nhận ra Phan Hương mang một chút màu sắc hài hước. Đây cũng là ý đồ của đạo diễn khi xây dựng nhân vật này nhằm làm dịu đi sự căng thẳng của thể loại phim hình sự. 

Nói tới kỉ niệm thì có rất nhiều, những phân cảnh đông người bản thân Phan Hương cũng phải lao ra chiến đấu (cảnh đám tang của bố Phan Quân). Lúc quay cũng không thấy gì nhưng khi đạo diễn hô cắt mình mới nhận ra bản thân bị thương ở tay máu chảy, chân tay tím bầm về đau ê ẩm mấy ngày liền.

 Một kỉ niệm khác là với Anh Đức. Về ngoại hình, anh ấy khá cao to nhưng lại có cảnh Phan Hương phải quật ngã Khải "sở khanh". Lúc diễn xong tôi cũng không hiểu do mình nhập tâm quá hay sao mà lại có thể nhấc bổng anh ấy lên không trung rồi quật ngã xuống. 

Thanh Hương

Thanh Hương chưa từng quan niệm nhân vật chính hay phụ miễn sao vai ấy hay là được

- Vai diễn Phan Hương không xuất hiện nhiều nhưng ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả. Đây có phải là vai diễn chị tâm đắc?

- Tôi cảm thấy may mắn khi có nhiều vai diễn hay trong suốt những năm tháng làm diễn viên. Đó tựu chung lại đều là những nhân vật cá tính hợp với khuôn mặt. Tôi luôn tự nhắc bản thân phải nỗ lực hết sức để những nhân vật mà mình thể hiện đều được khán giả nhớ tới.

Hơn nữa, tôi cũng không quan niệm nhân vật chính hay phụ mà chỉ cần hay thôi. Vai nhỏ cũng được, miễn sao mình làm nó không bị nhỏ. Và vai Phan Hương là một kỉ niệm đẹp trong cuộc đời làm nghề của tôi.

- Không chỉ là nữ diễn viên truyền hình, chị còn là một diễn viên kịch. Chị cảm thấy vai diễn trong hai thể loại này có khác nhau nhiều không?

- Bản thân mình xuất thân là một diễn viên chuyên nghiệp được đào tạo bài bản về diễn xuất. Khi tốt nghiệp, tôi đầu quân về Nhà hát kịch Hà Nội. Ở đây, tôi được lên sân khấu diễn những vở kịch khác nhau.

Tôi quan niệm phim truyền hình là nơi tiếp cận và gần gũi với khán giả còn nếu muốn "chơi nghề" thì phải là kịch sân khấu. Theo tôi, một diễn viên giỏi phải song song được ở cả hai lĩnh vực này.

- Với ngoại hình sắc sảo, cá tính và xinh đẹp, Thanh Hương thường là ứng cử viên số 1 cho những vai diễn ghê gớm và có phần xấu tính. Chắc chắn những vai diễn này mang tới cho chị không ít những lời không hay. Chị lựa chọn đối mặt như thế nào? 

- Tôi chưa bao giờ cảm thấy buồn tủi về hiệu ứng của những vai diễn. Những nhân vật mà bản thân thể hiện cũng không khiến khán giả ghét tôi. Nếu những ai đã gặp tôi ngoài đời thì sẽ hoàn toàn có suy nghĩ khác.

Thực ra, những câu nói :"Trên phim ghê gớm thế mà sao ở ngoài đời hiền vậy?" tôi được nghe rất nhiều từ những người lần đầu tiếp xúc. Hơn nữa, tôi nghĩ khi diễn vai ghê gớm mà khán giả ghét là thành công của người diễn viên.

Khỏa lấp mọi mong muốn của bản thân nhờ nghiệp diễn

- Diễn viên thường sẽ phải đi sớm về khuya. Chị làm thế nào để cân bằng giữa đam mê và gia đình?

- Hiện tại, tôi cảm thấy rất may mắn vì có ông xã tâm lý, yêu thương và hiểu vợ. Anh ấy cũng là người yêu thích nghệ thuật nên khi tôi không ở nhà, ông xã chính là người thay thế để cân bằng cuộc sống gia đình, người ta nói đó là sức mạnh của tình yêu.

Mỗi khi rảnh rỗi tôi luôn dành thời gian cho gia đình để bù đắp lại những lúc mình vắng nhà. Tôi cũng rất hạnh phúc vì có hai cô con gái rất biết chiều mẹ, vì thế mình thấy đây là cuộc sống viên mãn mà bản thân mong muốn.

- Chị có gặp trở ngại khi quyết tâm theo đuổi sự nghiệp diễn xuất?

- Đôi lúc mình cũng phải đứng giữa những sự lựa chọn. Theo con đường diễn xuất là phải chấp nhận gian nan, vất vả. Khi là người của công chúng thì sẽ phải hy sinh rất nhiều. Và tôi đang cố gắng dung hòa tốt nhất cả hai mặt công việc và gia đình.

Tuy nhiên, cũng có lúc tôi cảm thấy tủi thân khi không có nhiều thời gian dành cho con cái hay cho chính bản thân. Những lúc ấy, thực sự mình cảm thấy có một chút sự bất lực.

Thanh Hương

Ngoài nghiệp diễn, Thanh Hương còn yêu thích ca hát và catwalk. Ảnh: NVCC

- Với thân hình quyến rũ và chiều cao lý tưởng, chị đã bao giờ nghĩ tới "lấn sân" sang lĩnh vực người mẫu để trở thành một người nghệ sĩ đa năng chứ không đơn giản chỉ là một diễn viên?

- Thật ra, trước khi bén duyên với nghiệp diễn, tôi từng là người mẫu và là Á hậu. Nếu có cơ hội, tôi vẫn muốn được "tung tẩy" trên nhiều mặt trận, miễn sao khán giả vẫn luôn ủng hộ và cảm thấy Thanh Hương có ích. Ngoài ra, mình cũng yêu thích ca hát và từng tham gia một nhóm nhạc nữ khi còn là sinh viên.

Hiện tại, tôi cũng đang vào vai một cô ca sĩ trong sitcom Cư dân thông thái. Tôi luôn muốn hiện thực hóa tất cả những mong muốn của bản thân. Tuy nhiên, tôi vẫn yêu thích nghiệp diễn hơn tất cả bởi ca sĩ thì chủ yếu là hát, người mẫu thì catwalk còn với diễn viên, mình có thể làm bất kì ai mà bản thân muốn. Và tôi cảm thấy nghiệp diễn có thể khỏa lấp tất cả những "tham lam" ấy của bản thân.

- Bước ra từ cuộc thi sắc đẹp Hoa hậu Hải Dương 2006, đoạt giải Á hậu 1 nhưng chị không lựa chọn con đường nhàn hạ như nhiều người vẫn chọn. Phải chăng thích thử thách là một trong những đức tính của chị?

- Thật ra, tôi bước vào nghiệp diễn như một cái duyên tình cờ và một phần cũng là do tính cách bản thân. Mình chưa bao giờ muốn dừng chân, luôn thử thách và đi không mệt mỏi. Tôi luôn cảm thấy sự nhàn hạ có lẽ không hợp với bản thân.

- Mục tiêu mà chị hướng tới trong tương lai?

- Tôi mong rằng mình sẽ có những vai diễn hay hơn nữa và đạt được những thành tích mới trong công việc. Tuy nhiên, tương lai là một ẩn số và chưa ai có thể nói trước được điều gì, tôi sẽ chia sẻ với khán giả sau khi có dự định mới. Nói trước thì thường bước không qua và mình thì thích làm nhiều hơn nói.

Nguyễn Quỳnh
Theo Đời sống Plus