Thứ năm, 25/04/2024 | 20:35
RSS

Côn đồ táo tợn chặn đầu đập vỡ kính xe, dí kiếm dọa tài xế đưa tiền

Thứ ba, 05/12/2017, 12:06 (GMT+7)

Nhóm côn đồ cầm hung khí chặn đầu, đập vỡ kính cửa và kính chắn gió chiếc xe, chọc kiếm vào bên trong dọa tài xế đưa tiền.

Côn đồ táo tợn chặn đầu đập vỡ kính xe, dí kiếm dọa đưa tiền
Côn đồ táo tợn chặn đầu đập vỡ kính xe, dí kiếm dọa đưa tiền. Ảnh ANTĐ

Trao đổi với PV Lao Động, một lãnh đạo Công an huyện Thanh Miện (Hải Dương) cho biết: Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Miện, Hải Dương vừa ra quyết định khởi tố bị can, tạm giữ hình sự đối với nhóm đối tượng có hành vi “Cướp tài sản” trong đêm xảy ra trên địa bàn.

Các đối tượng liên quan đến vụ việc “chặn đầu xe, cướp tài sản trong đêm” này gồm Vũ Xuân Nhân (SN 1996, xã Lê Hồng, Thanh Miện), Vũ Văn Thành (SN 1999, xã Chi Lăng Bắc, Thanh Miện), Trần Phú Lâm (khu Phượng Hoàng Hạ, thị trấn Thanh Miện) và Hà Huy Cường (xã Gia Luận, Cát Hải, Hải Phòng).

Theo điều tra ban đầu, đêm 19/11, anh Hoàng Bá Đ. (46 tuổi, Thái Nguyên) chở thuê cám từ Thái Nguyên về huyện Thanh Miện. Khoảng 3h15, khi anh Đ. đang dừng xe để dò đường tại đường tỉnh 392C đoạn qua xã Lê Hồng thì bất ngờ bị 4 thanh niên đi trên 2 xe máy chặn đầu xe. Cả 4 đối tượng cầm đao tự chế, kiếm đe dọa, bắt anh Đ. phải xuống xe.

Nhóm đối tượng này còn cầm hung khí đập vỡ kính cửa và kính chắn gió chiếc xe, chọc kiếm vào bên trong cabin buộc anh Đ. mở cửa. Sau đó, nhóm đối tượng này đã lấy 1,2 triệu đồng rồi tẩu thoát trong đêm.

Quá trình điều tra, đội cảnh sát hình sự, Công an huyệnThanh Miện từng bước khoanh vùng, dựng được đối tượng nghi vấn đầu tiên là Vũ Xuân Nhân, theo báo An ninh thủ đô.

Được biết, tên này có 2 tiền sự về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và gây rối trật tự công cộng. Đáng chú ý, tài liệu trinh sát cho thấy, tên Nhân tham gia vào hoạt động cho vay, cầm đồ và có biểu hiện sử dụng ma túy “đá”. Cùng hoạt động với tên Nhân còn có các đối thượng khác. 

Trên cơ sở tài liệu thu thập, lần lượt CQĐT đã tiếp tục thực hiện hiện lệnh bắt các đối tượng liên quan đến vụ việc và thu giữ số tiền bọn chúng đã cướp của anh Đ. 

Ban đầu, nhóm cướp đổ lỗi do xe ô tô của anh Đ. va chạm khiến chúng bị ngã nên mới đuổi theo để đòi... bồi thường. Tuy nhiên, kết quả điều tra của cơ quan Công an khẳng định không hề có vụ va chạm nào. Nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục điều tra. 

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN