Thứ bảy, 20/04/2024 | 03:32
RSS

Cởi bỏ 'bikini', dùng nho và lá cây che chỗ nhạy cảm cho tượng 12 con giáp

Thứ năm, 29/03/2018, 07:07 (GMT+7)

Phía đơn vị quản lý khu du lịch Hòn Dấu đã trút bỏ những bộ “bikini” và dùng nho giả, lá cây để che chắn những chỗ nhạy cảm của cụm tượng 12 con giáp.

Sau bikini, tượng 12 con giáp lại được che chắn bằng nho, lá câyBức tượng con giáp Thìn sau 2 lần thay đổi vật dụng che chắn chỗ nhạy cảm. Ảnh: Tuổi Trẻ

Việc mặc “bikini” cho tượng 12 con giáp khỏa thân ở khu du lịch Hòn Dấu (Đồ Sơn, Hải Phòng) còn chưa lắng xuống thì mới đây dư luận lại xôn xao khi Công ty Cổ phần Du lịch quốc tế Hòn Dấu lại tiếp tục sử dụng nho và lá cây giả để che chắn những chỗ nhạy cảm của 12 bức tượng con giáp.

Lý giải về việc thay đổi này, trao đổi với Đời sống Plus, ông Hoàng Văn Thiềng, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Hòn Dấu cho hay: “Vào ngày 28/3, sau khi làm việc với cơ quan chức năng, nhận thấy việc che chắn những chỗ nhạy cảm của 12 bức tượng con giáp bằng đồ bơi tiếp tục gây tranh cãi trong dư luận nên tôi đã chỉ đạo anh em thay những bộ đồ bơi đó bằng những chùm nho và lá cây giả để che chắn những chỗ nhạy cảm”.

Cũng theo ông Thiềng, việc thay thế này chỉ là giải pháp tạm thời trong khi chờ ý kiến chỉ đạo tiếp theo từ phía cơ quan chức năng TP. Hải Phòng. Bên cạnh đó, ông Thiềng cũng mong muốn cơ quan chức năng sớm có kết luận cuối cùng về cách xử lý những bức tượng này để khu du lịch ổn định đón khách.

Sau bikini, tượng 12 con giáp lại được che chắn bằng nho, lá cây2Ban Quản lý khu du lịch Hòn Dấu cho biết việc thay đổi chỉ là tạm thời trong khi đợi kết quả cuối cùng từ phía cơ quan chức năng. Ảnh: Tuổi Trẻ

Được biết, trong ngày 29/3, Sở Du lịch TP. Hải Phòng sẽ tiếp tục cử đoàn liên ngành đến làm việc tại khu du lịch Hòn Dấu để tổng hợp các ý kiến trước khi đưa ra phương án giải quyết cụ thể.

Trước đó, như thông tin Đời sống Plus đã đăng tải, những ngày gần đây, cư dân mạng xôn xao trước hình ảnh cụm tượng 12 con giáp khỏa thân tại khu du lịch Hòn Dấu.

Trước ý kiến trái chiều của dư luận cũng như sự chỉ đạo của cơ quan chức năng, Ban Quản lý khu du lịch Hòn Dấu đã dùng “bikini” để tiến hành che chắn cho những phần nhạy cảm trên cơ thể những bức tượng.

Sau khi được che chắn, nhiều ý kiến trong dư luận cho rằng việc sử dụng đồ bơi lòe loẹt để che chắn càng làm cho những bức tượng con giáp trở lên lố bịch hơn.

Đại diện Ban Quản lý khu du lịch Hòn Dấu cũng như cơ quan chức năng đều lên tiếng xác nhận những bức tượng 12 con giáp đều được sự kiểm duyệt kỹ lưỡng từ phía cơ quan chức năng.

Hành trình bắt 3 đối tượng vụ nổ súng ở Kon Tum

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN