Thứ bảy, 20/04/2024 | 10:08
RSS

Cố vượt đường sắt, người phụ nữ đi xe đạp điện bị tàu đâm tử vong

Thứ năm, 16/04/2020, 10:37 (GMT+7)

Tai nạn thương vong xảy ra khi người phụ nữ đi xe đạp điện cố điều khiển phương tiện vượt qua trước mặt đoàn tàu dù rào chắn tự động hạ xuống.

Rùng mình hình ảnh người phụ nữ cố vượt đường sắt bị tàu đâm tử vong
Hiện trường người phụ nữ cố vượt đường sắt bị tàu đâm tử vong. Ảnh Dân Trí.

Tối 14/4, một vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng xảy ra tại điểm giao có gác chắn giữa đường dân sinh và đường sắt, có cảnh báo tự động ở thôn Trường Sanh, xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. Vào thời điểm trên, mặc dù rào chắn đã hạ xuống và nhiều xe đang dừng chờ tàu qua, nhưng một người phụ nữ vẫn cố điều khiển xe đạp điện vượt đường sắt. Hậu quả người này đã bị đoàn tàu đâm phải, tử vong tại chỗ.

Nạn nhân được xác định là bà P.T.A. (sinh năm 1963, ngụ thôn Trường Sanh). Thời điểm đó, đoàn tàu 0564 do đầu máy GM 07 kéo theo 1 toa tàu chuyên dụng chạy từ ga Hòa Trinh về ga Tháp Chàm. Khi đến đường ngang ở thôn Trường Sanh (xã Phước Hậu) thì rào chắn tự động hạ xuống và phát tín hiệu đèn đỏ để dừng phương tiện.

Theo hình ảnh trích xuất từ camera giám sát của ngành đường sắt cho thấy, có 2 xe máy chở theo nhiều hàng hóa bên kia đường cố tình len qua rào chắn rồi băng qua đường sắt. Thấy vậy, bà P.T.A. điều khiển xe đạp điện ở phía bên này cũng len qua rào chắn rồi chạy băng qua đường sắt và bị đoàn tàu lao tới tông trúng.

Nhận được tin báo, Công an thành phố tỉnh Ninh Thuận đã phối hợp với các đơn vị chức năng đến hiện trường xử lý vụ tai nạn. Đồng thời, người dân cũng đưa bà A đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhưng do vụ va chạm mạnh, nạn nhân không qua khỏi và đã tử vong.

Trần Ngọc (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN