Thứ sáu, 19/04/2024 | 05:14
RSS

Cơ quan chức năng vào cuộc vụ ô tô biển xanh đi vào làn xe máy trên cao tốc gây bức xúc

Thứ ba, 04/09/2018, 14:27 (GMT+7)

Giữa dòng xe cộ kẹt cứng trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây, chiếc ôtô mang biển xanh tỉnh Vũng Tàu ngang nhiên chạy vào làn xe máy nhỏ hẹp khiến người tham gia giao thông vô cùng bức xúc.

Sáng nay 4/9, trao đổi với PV Kiến Thức, Phó giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E, đơn vị Quản lý, khai thác HLD) cho biết: Liên quan đến video clip xe biển xanh vi phạm Luật giao thông chạy vào làn xe máy trên đường dẫn cao tốc HLD, sau khi nhận được phản ánh, đơn vị đã gửi thông tin, dữ liệu hình ảnh cho Cục CSGT đường bộ và cơ quan có thẩm quyền để xác minh, xử lý theo quy định pháp luật

“Khi nào có kết quả xử lý phương tiện có liên quan nói trên, chúng tôi sẽ thông tin đến truyền thông”, lãnh đạo VEC E, cho biết.

Trước đó, ngày 3/9, trao đổi với báo Đất Việt, đại diện Công an phường An Phú (quận 2, TP.HCM) cho biết, xử lý xe biển xanh vào đường cao tốc thuộc thẩm quyền của Cục CSGT đường bộ.

"Nếu theo đúng quy trình thì khi xe biển xanh lưu thông vi phạm trên đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (cao tốc HLD) thì đơn vị quản lý về đường cao tốc đó sẽ chụp hình xe vi phạm và gửi về cho Cục CSGT đường bộ để xử lý. Việc vi phạm về lỗi giao thông, lỗi tốc độc thuộc quyền của đơn vị này", đại diện Công an phường An phú nói.

Ô tô biển xanh ngang nhiên đi làn xe máy trên cao tốc xử lý thế nào?
Hình ảnh về vụ việc. Ảnh: Đất Việt

Theo nội dung trong clip được một người dân tham gia lưu thông ghi lại, vụ việc được cho xảy ra vào chập tối 31/8. Lúc này, trên đường dẫn nút giao thông An Phú (quận 2, TP.HCM) đang bị ùn ứ do lượng phương tiện dồn dập đổ về chiều cuối tuần, cũng là dịp nghỉ lễ 2/9.

Ngay thời điểm trên, một chiếc ô tô biển xanh đã di chuyển vào làn xe máy, chiếm hết toàn bộ mặt đường của xe 2 bánh bất chấp biển báo cấm. Thấy xe ô tô biển xanh chiếm hết làn đường dành riêng cho xe máy, nhiều phương tiện lưu thông phía sau bức xúc... bóp còi inh ỏi.

Nhiều người tỏ ra vô cùng bức xúc và cho rằng, tài xế là người của cơ quan nhà nước thì phải làm gương trong việc chấp hành Luật giao thông. Đồng thời mong muốn cơ quan chức năng sớm vào cuộc để làm rõ, xử phạt nghiêm để bảo đảm tính công minh của pháp luật.


Xem thêm: Hành trình "tha hóa" từ cử nhân Luật đến kẻ sát nhân sát hại 2 vợ chồng ở Hưng Yên

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN