Thứ sáu, 19/04/2024 | 22:21
RSS

Cơ quan chức năng có 'tê liệt' trước những sai phạm của nhà xe Đoàn Xuân?

Thứ tư, 17/10/2018, 10:56 (GMT+7)

Hãng xe khách liên tỉnh Đoàn Xuân thành lập "bến cóc”, ngang nhiên đón, trả khách ở nhiều nơi trên địa bàn Thủ đô gây bức xúc cho người tham gia giao thông. Không những thế nhà xe Đoàn Xuân còn ngang nhiên tranh giành khách, xử sự theo kiểu “côn đồ”.


Hãng xe Đoàn Xuân 'làm xiếc' trên nhiều tuyến đường, giỡn mặt cơ quan chức năng.

 

Hãng xe khách Đoàn Xuân do công ty TNHH Vận tải Đoàn Xuân - Hải Phòng thành lập, đã có thâm niên hoạt động nhiều năm trên địa bàn Hà Nội và Hải Phòng. Theo tìm hiểu, nhà xe Đoàn Xuân có 1 văn phòng đại diện tại số 64 Nguyễn Xiển (hiện tại chuyển lên số 68 Nguyễn Xiển -PV), đây cũng là điểm nhận khách, đón hàng chủ yếu.

Hãng xe ô tô khách Đoàn Xuân chạy tuyến Yên Nghĩa - Niệm Nghĩa ngang nhiên lập "bến cóc" để đón, trả khách tại lòng đường Nguyễn Trãi và Nguyễn Xiển (Thanh Xuân, Hà Nội). Tại bến xe bus trước cổng Bách hoá Thanh Xuân C12, đường Nguyễn Trãi, nhà xe này luôn bố trí từ 4 – 5 nhân viên đứng chờ. Mỗi khi xe gắn “logo” Đoàn Xuân tấp vào đón, trả khách hoặc bốc dỡ hàng hóa, những nhân viên này đều chạy ra làm nhiệm vụ.

Còn tại số nhà 64 đường Nguyễn Xiển (văn phòng trước đây), nhà xe Đoàn Xuân ngang nhiên “chiếm” 2/3 lòng đường và toàn bộ phần vỉa vè trước văn phòng bán vé làm nơi đón, trả khách và bốc xếp hàng hoá trái quy định.


Nghi vấn nhân viên hãng xe khách Đoàn Xuân hành xử côn đồ, đe dọa xe 'đối thủ'.

Không chỉ có những sai phạm trên, mới đây nhà xe này còn ngang nhiên chèn ép, hành xử như côn đồ với những nhà xe khác chạy cùng tuyến với mình. Cụ thể, theo đoạn video dài 13 giây mà PV ghi nhận được cho thấy: Vào khoảng 15h ngày 20/8, trong lúc nhà xe Đoàn Xuân và một nhà xe khác (cũng chạy tuyến Hà Nội – Hải Phòng– PV) tranh giành nhau vào làn xe máy để chuẩn bị lên đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng thì xảy ra mâu thuẫn.

Lúc đó, xuất hiện 2 người cầm theo hung khí, mặc đồng phục nhà xe Đoàn Xuân từ trên xe khách Đoàn Xuân đi xuống dọa nhà xe kia, nói những lời lẽ đe dọa, thách thức. Thấy có người quay phim, 2 nhân viên này chỉ thẳng vào mặt người quay và nói to: “Quay cái gì, thích quay không, đập nát người bây giờ, muốn quay à"...


Hành khách phải ngồi ghế nhựa do nhà xe tự mua để sắp xếp khách mỗi khi kín chỗ

Trả lời với PV, trước đó ông ông Lưu Minh Hưng – Đội phó đội TTGT quận Thanh Xuân và ông Đặng Chiến Lĩnh, Phó đội trưởng đội CSGT số 7 – Phòng CSGT TP. Hà Nội (Công an TP. Hà Nội) cũng xác nhận: “Đúng là nhà xe Đoàn Xuân có đón, trả khách tại số 64 Nguyễn Xiển và trước cổng Bách hoá Thanh Xuân C12. Đội cũng đã phối hợp với UBND quận và TTGT quận Thanh Xuân tiến hành kiểm tra và xử lý.

Tuy nhiên, dù đã nhiều lần bị cơ quan chức năng xử phạt vì hành vi sai phạm của mình, thậm chí còn lập bản cam kết chấp hành nghiêm cách quy định về kinh doanh vận tải hành khách và luật giao thông đường bộ, Công ty TNHH - TM Đoàn Xuân vẫn "chứng nào tật nấy", tiếp tục vi phạm pháp luật thách thức cơ quan chức năng. 

Đời sống Plus sẽ tiếp tục thông tin.

Đồng Diệm
Theo Đời sống Plus/GĐVN