Thứ hai, 22/04/2024 | 21:02
RSS

Có nằm mơ, Nokia cũng không dám nghĩ điện thoại "cục gạch" sẽ được tận dụng như thế này!

Thứ bảy, 20/05/2017, 09:00 (GMT+7)

Điện thoại "cục gạch" Nokia cũ có khả năng rung cực kỳ ấn tượng, nhưng cũng bởi rung quá mạnh mà thiết bị được tận dụng theo một cách không ai ngờ tới.

Mới đây, website Agents of Ishq đã có một cuộc khảo sát về cách phụ nữ Ấn Độ “tự sướng”. Điều bất ngờ là theo khảo sát này, rất nhiều chị em thú nhận đã từng sử dụng điện thoại "cục gạch" của Nokia (phiên bản cũ) để thỏa mãn nhu cầu cá nhân.

Điện thoại cục gạch 1

Điện thoại cục gạch bị coi như đồ chơi tình dục ở Ấn Độ. Ảnh Internet

Agents of Ishq nhận xét, có lẽ lý do khiến phụ nữ Ấn Độ dùng điện thoại Nokia thay thế cho đồ chơi tình dục là bởi máy có chế độ rung quá mạnh mẽ, hơn hẳn nhiều loại smartphone cao cấp ngày nay. Thêm vào đó, việc khó tiếp cận với đồ chơi tình dục cũng khiến phụ nữ nước này tìm đến phương án 2 là điện thoại cục gạch.

Trong khi đó, theo website Homemade Sex Toys, không chỉ riêng điện thoại Nokia cũ mà bất cứ chiếc điện thoại nào có tính năng rung và báo thức đều có thể bị lợi dụng để thay thế đồ chơi tình dục. Thậm chí, trang web này còn khuyên phụ nữ nên đặt báo thức 1 phút/lần để đạt khoái cảm liên tục.

“Sử dụng điện thoại giá rẻ, cũ kỹ có khả năng rung thay thế đồ chơi tình dục, người dùng vừa có thể tiết kiệm tiền, vừa có thể tránh được việc bị người khác phát hiện ra mùi lạ khi cho mượn điện thoại” – trang Homemade Sex Toys bình luận.

Điện thoại cục gạch 2

Nhiều người bất ngờ trước công dụng đặc biệt của điện thoại Nokia cục gạch. Ảnh Internet

Hiện Nokia chưa đưa ra bất cứ bình luận gì về thông tin một số phụ nữ Ấn Độ dùng điện thoại cục gạch thay cho đồ chơi tình dục. Tuy nhiên, chắc chắn Nokia không bao giờ có thể tưởng tượng nổi sản phẩm của mình lại được tận dụng theo cách này.

Tri Thu (T/h)
Theo Đời sống Plus