Thứ bảy, 20/04/2024 | 02:58
RSS

Cô giáo xinh đẹp mở trung tâm tiếng Anh với hơn 20 cơ sở chia sẻ "bí kíp" thành công trong kinh doanh

Thứ sáu, 04/08/2017, 11:04 (GMT+7)

Cái tên Nguyễn Thị Hoa từ lâu đã trở nên quen thuộc với những người học tiếng Anh nhờ cách dạy học độc đáo, thú vị mang tới nguồn cảm hứng cho học viên.

Chị Nguyễn Thị Hoa là một trong những giáo viên nổi tiếng trong cộng đồng mạng hiện nay. Chị được biết đến với cái tên Ms Hoa TOEIC và danh hiệu “Sứ giả truyền cảm hứng” với fanpage đạt gần 900.000 lượt like.

Thời gian gần đây, chị Hoa liên tục thực hiện nhiều livestream dạy học tiếng Anh trên facebook, đạt hàng trăm ngàn lượt view và hàng ngàn bình luận. Có video livestream của chị lên tới cả triệu lượt view.

Cùng Đời sống Plus tìm hiểu quá trình khởi nghiệp cũng như "bí kíp" để có được trung tâm tiếng anh với hơn 20 cơ sở trải rộng trên khắp cả nước của "cô giáo Tiếng Anh" xinh đẹp nhé.

Hành trình truyền cảm hứng của Ms.Hoa Toeic. Nguồn: Ms.Hoa Toeic

Ms.Hoa - "sứ giả" truyền cảm hứng học tiếng Anh 

- Ms Hoa Toeic được nhiều người biết tới với cách tiếp cận học viên rất đặc biệt: qua Facebook. Tại sao chị lại lựa chọn cách này?

- Các bạn trẻ hiện nay ai cũng dùng mạng xã hội Facebook, nếu chỉ dừng lại ở việc dạy học thông thường thì chưa chắc đã tới được với các em. Là 1 giáo viên dạy tiếng Anh, việc tiếp thu những cái mới, thay đổi đề phù hợp với các bạn là một điều nên làm.

Nhận thấy "độ phủ sóng" của Facebook nên tôi lựa chọn phương pháp tiếp cận học viên qua kênh thông tin này để mang tới cảm giác gần gũi.

Khi các bạn lướt Facebook và gặp được các chia sẻ tiếng Anh hay thì việc ghi nhớ trở nên dễ dàng hơn. Đồng thời, việc cập nhật thông tin qua Facebook vừa tăng sự tương tác giữa giáo viên và học viên lại vừa giúp các bạn tiếp cận bài học nhanh, hiệu quả.

Ms Hoa Toeic

Ms Hoa Toeic lựa chọn cách tiếp cận học viên qua mạng xã hội. Ảnh: FBNV

- Được mọi người gọi với cái tên “sứ giả truyền cảm hứng” cho các bạn học viên. Làm thế nào để chị có thể trở thành một "sứ giả"?

- Với tôi, giáo viên không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn phải tạo được cảm hứng cho học viên, để họ thấy được sự thú vị và mới mẻ trong việc học nhất là học tiếng Anh. Bởi, tiếng Anh từ trước tới nay vẫn được xem là một ngôn ngữ khó học với nhiều người. Vì thế, nếu chỉ học và ghi nhớ theo phương pháp thông thường thì sẽ khiến người học thấy áp lực.

Hơn nữa, tôi có niềm yêu thích đặc biệt với tiếng Anh nên nhiều khi cách nhìn từ vựng cũng khác mọi người, tôi luôn cảm thấy tiếng Anh là một thứ gì đó rất đẹp. Xuất phát từ mong muốn muốn chia sẻ những khám phá đó giúp họ có cái nhìn mới về tiếng Anh và tự tạo cho mình cách học riêng. 

Khi đã có cảm hứng học thì các bạn sẽ không còn cảm giác khó khăn hay áp lực nữa mà sẽ thấy thú vị và không ngừng học hỏi. Tôi nhận thấy việc truyền cảm hứng học tiếng Anh chính là tâm niệm và kim chỉ nam cho mọi hoạt động của bản thân, cũng nhờ đó mà tôi có cái tên "sứ giả truyền cảm hứng".

- Tại sao chị lại có ý định mở trung tâm tiếng anh chứ không phải cái khác?

- Thực ra ban đầu tôi có làm trong lĩnh vực kinh tế. Tuy nhiên, chẳng hiểu sao tôi vẫn luôn cảm thấy đó chưa phải là công việc phù hợp với bản thân. Ngay từ hồi cấp 2, tôi đã yêu thích môn tiếng Anh rồi nên tôi quyết định thử sức với việc giảng dạy tiếng Anh. Sau một thời gian thì tôi nhận ra đây chính là công việc mà mình muốn làm.

Cô Nguyễn Thị Hoa

Chị Nguyễn Thị Hoa lựa chọn mở trung tâm tiếng anh để phù hợp với sở thích của bản thân. Ảnh: FBNV

Nhìn thấy các bạn học viên hăng say học tập, từ không thích thậm chí có phần ghét tiếng Anh thì giờ đây đã yêu và đam mê tìm hiểu môn học này. Chính nhờ đó mà tôi dù có phải đi dạy suốt ngày cũng không hề cảm thấy mệt mỏi mà ngược lại, bản thân luôn có cảm giác hứng khởi mỗi đi tới lớp. 

Tôi mong mình sẽ truyền đạt tất cả những gì bản thân đã biết và khám phá được về bộ môn tiếng Anh cho các bạn học viên. Đây cũng là nguyên nhân mà mình lựa chọn mở trung tâm tiếng Anh để hiện thực hóa niềm mong mỏi của bản thân và truyền cảm hứng học tiếng Anh tới nhiều người hơn nữa.

Chưa từng khuất phục trước khó khăn

- Những khó khăn ban đầu mà chị gặp phải khi kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục? 

- Ban đầu khi khởi nghiệp thì khó khăn là điều không tránh khỏi, nhưng sự gian nan ấy với mỗi người một khác. Với tôi, cái khó nhất là vốn bởi gia đình tôi vốn khó khăn và bản thân lại đi làm chưa lâu nên tài chính không đủ, để mở được trung tâm tôi đã phải chạy vạy rất nhiều nơi. Quãng thời gian đó tôi và chị gái dồn hết tâm huyết vào việc mở trung tâm, có tới mấy tháng liền hai chị em thức tới 2-3 giờ sáng để biên soạn giáo trình và xây dựng website học toeic online miễn phí đầu tiên.

cô giáo Nguyễn Thị Hoa

Chị Nguyễn Thị Hoa cho biết khó khăn lớn nhất của mình khi khởi nghiệp là vốn. Ảnh: FBNV

Đây quả thực là quãng thời gian khó khăn nhất của tôi khi mọi thứ bắt đầu từ con số 0, nhiều tháng trời chuẩn bị mà chưa có kết quả song cũng cảm thấy vui vì được làm những gì mà bản thân yêu thích.

Với ngành kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục để có thể cạnh tranh với các trung tâm lớn thì rất khó nếu không đi theo hướng riêng. Tôi lựa chọn ngách giảng dạy Toeic để bắt đầu vì đây là thế mạnh của bản thân, từ đó tạo nên chỗ đứng vững chắc trên thị trường hiện nay.

- Chị có từng nghĩ bỏ cuộc vì khó khăn?

- Khó khăn nối tiếp khó khăn nhưng bỏ cuộc là điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới mà tôi chỉ cảm thấy buồn lòng vì những chuyện xảy ra. Làm trung tâm tiếng Anh có nhiều vấn đề lắm, từ một người chưa biết gì thành người quản lý cả một hệ thống gần 20 cơ sở là cả một quá trình học hỏi, thử nghiệm và tìm ra giải pháp mỗi khi mắc lỗi. 

Những lúc ấy chỉ cần nhìn thấy nụ cười tự tin và đam mê học tiếng Anh của các bạn học viên là mình như được tiếp thêm động lực để cố gắng, nỗ lực.

Hơn nữa, cuộc sống vốn ngắn ngủi nên còn gì tuyệt vời hơn là được làm những điều mình thích, còn tuyệt hơn nữa là điều đó có thể giúp ích cho mọi người. Ngoài ra, sự tin tưởng và yêu thương của gia đình, bạn bè và những người xung quanh cũng tiếp thêm năng lượng để tôi cố gắng và vượt qua những khó khăn ấy.

- Một cô giáo xinh đẹp với cách dạy thú vị có phải là “bí kíp” làm nên “thương hiệu” Ms.Hoa?

- Thực ra tôi không dám nhận mình xinh đẹp đâu mà toàn các bạn học sinh khen thôi. Theo tôi, cách dạy thú vị thôi thì chưa đủ mà bản thân người dạy còn phải yêu thích và muốn truyền cảm hứng đó cho người học. Đây cũng là điều làm nên danh hiệu “sứ giả truyền cảm hứng” của Ms.Hoa. 

- Hiện tại, nhiều doanh nghiệp nước ngoài có tài chính mạnh lại nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo ngoại ngữ, đầu tư tại Việt Nam Điều này gây sức ép gì cho chị?

trung tâm tiếng Anh

Trung tâm tiếng Anh của chị Hoa hiện có hơn 20 cơ sở trên khắp cả nước. Ảnh: FBNV

- Làm trong lĩnh vực đào tào ngoại ngữ này, cái không thiếu nhất chính là sự cạnh tranh hay sức ép của các đơn vị đối thủ. Hơn nữa, thời gian gần đây còn có nhiều doanh nghiệp nước ngoài bỏ vốn đầu tư vào trung tâm tiếng Anh cũng phần nào gây sức ép với những trung tâm khác. 

Tuy nhiên, tôi nghĩ đối tượng mà những doanh nghiệp này hướng tới là những người có thu nhập cao, còn Ms.Hoa Toeic hướng tới mọi đối tượng với mức học phí vừa phải. Bản thân tôi cũng thấy rằng nếu luôn giữ được chất lượng giảng dạy thì học viên sẽ tìm đến với mình. Bởi thế, tôi luôn cố gắng hết sức để lảm sao học viên có nhiều trải nghiệm học tập tốt nhất khi đến đây.

Người làm kinh doanh cần có tâm và có tầm

- Chiến lược marketing, quảng cáo của chị để trung tâm có lượng học viên như hiện nay là gì?

- Nhiều người nghĩ rằng trung tâm của tôi chắc hẳn có phòng marketing mạnh lắm. Nhưng trên thực tế, ít ai biết rằng phải tới khi mở 7 trung tâm ở Hà Nội và TP.HCM, tôi chỉ mới có 2 nhân viên marketing.

Nhận thấy được tầm quan trọng của mạng xã hội nên tôi lựa chọn tập trung vào các kênh truyền thông online, mạng xã hội, đặc biệt xây dựng hệ thống website học online miễn phí với nhiều kiến thức, bài tập bổ ích cho người học.

Tôi dùng phương châm cho đi thật nhiều rồi mới nhận lại làm chiến lược marketing của trung tâm và điều đó luôn mang lại hiệu quả. Bên cạnh đó, chất lượng giảng dạy tốt cũng là cách quảng cáo khá tốt bởi khi một người thấy tốt sẽ giới thiệu cho bạn bè và những người xung quanh. Số lượng học viên đến qua giới thiệu cũng tăng lên từng ngày, điều đó khiến tôi thấy tự hào.

MS Hoa Toeic 1

Chị Hoa thực hiện theo phương trâm cho đi thật nhiều rồi mới nhận lại. Ảnh: FBNV

- Theo chị, một người kinh doanh nhất là kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục cần nhất điều gì?

- Theo tôi, người làm giáo dục cần nhất là có tâm và có tầm. Với những ngành kinh doanh khác thế nào thì tôi không biết nhưng với cá nhân tôi, nếu làm giáo dục mà chỉ quan tâm tới lợi nhuận thôi thì chưa đủ mà cần đặt cái tâm vào trong đó. Tầm nhìn rộng cũng giúp bạn có hướng đi đúng đắn và đưa việc kinh doanh phát triển đi lên. 

Đam mê sẽ là kim chỉ nam dẫn lối giúp bạn vượt qua những khó khăn, thử thách để đứng vững trên thị trường. Lời khuyên chân thành của tôi tới những bạn trẻ muốn khởi nghiệp trong lĩnh vực giáo dục chính là "hãy làm vì đam mê".

- Trên cương vị là một cô giáo, chị có thể chia sẻ bí kíp học tiếng anh?

- Nếu gọi là bí kíp thì cũng hơi quá, vì có gì tôi cũng chia sẻ hết với học viên qua các bài giảng rồi. Tôi nghĩ rằng con người chúng ta không ai giống nhau, nên việc học tiếng Anh cũng không thể dập khuôn giống nhau được.

Ms Hoa Toeic

Chị cho biết trong tương lai mong muốn sẽ "dấn thân" vào hướng tiếng Anh cho trẻ. Ảnh: FBNV

Cái những người học cần chính là sự định hướng kèm theo niềm cảm hứng, từ đó tự tìm ra phương pháp học tập cho riêng mình. Nhìn tiếng Anh theo cách khác đi một chút, tìm hiểu kĩ một chút, các bạn sẽ thấy nó rất đẹp và việc học sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. 

- Chị có thể chia sẻ về dự định sắp tới của mình không?

- Thời gian sắp tới, tôi muốn xây dựng một hệ thống học trực tuyến lớn nhất cả nước để giúp mọi người có thể học mọi lúc mọi nơi. Bên cạnh đó, tôi sẽ cố gắng mở rộng hệ thống ra nhiều tỉnh thành nữa (vì nhiều bạn mong muốn lắm). Tôi cũng nhận thấy tiềm năng học tiếng Anh của trẻ em. Đây là hướng đi khá mới mẻ nên tôi muốn thử sức mình trong lĩnh vực này. 

 

Q.N
Theo Đời sống Plus/GĐVN