Thứ sáu, 19/04/2024 | 18:17
RSS

Có gì bên trong ngôi nhà thờ họ dát vàng trị giá trăm tỷ đồng?

Chủ nhật, 19/11/2017, 14:19 (GMT+7)

Ngôi nhà thờ họ Nguyễn Quốc tọa lạc trên diện tích rộng hơn 4.500m2 ở xóm Đại Thắng, xã Nam Cát, huyện Nam Đàn (Nghệ An), được thiết kế theo phong cách cung đình với nhiều công trình, thiết kế xa hoa, lộng lẫy.

Những người đến tham quan không khỏi choáng ngợp trước sự nguy nga của ngôi nhà thờ họ này. Được biết ngôi nhà thờ họ Nguyễn Quốc ở xóm Đại Thắng, xã Nam Cát, Nam Đàn (Nghệ An) toạ lạc trên mảnh đất rộng hơn 4.500m2, được xây dựng từ tháng 8.2014 đến tháng 11.2016 mới hoàn thành. Ngôi nhà thờ được thiết kế vô cùng cầu kỳ, xa hoa tráng lệ theo kiến trúc cung đình có một không hai ở xứ Nghệ. 

Để làm được khu nhà thờ họ nguy nga tráng lệ này, dòng họ Nguyễn Quốc phải bỏ ra số tiền hàng trăm tỷ đồng.

Hiện ngôi nhà thờ này đang gây xôn xao dư luận bởi mảnh đất xã Nam Cát, huyện Nam Đàn vốn là mảnh đất nghèo ở xứ Nghệ.

Theo ông Nguyễn Quốc Vượng - hậu duệ đời thứ 19 dòng họ Nguyễn Quốc, người trông coi nhà thờ, ngôi nhà thờ này được xây dựng bởi hàng trăm công nhân và đội ngũ kiến trức sư hùng hậu. Sau hơn 2 năm xây dựng, ngôi nhà thờ này mới được hoàn thiện.

Được biết, nhà thờ này nằm trên mảnh đất rộng 4.500m2, nội khuôn viên của nhà thờ rộng hơn 3.500m2.

Nhà thờ được thiết kế hoành tráng với các công trình như cổng tam quan nhiều tầng, lầu bát giác, tả hữu vu, đại điện, ngũ hành sơn, giếng...

Quan sát từ ngoài vào trong, nhà thờ được thiết kế theo kiểu cung đình. Bên trong đại điện chính gồm tiền điện thờ phật và hậu điện thờ Tổ tiên họ Nguyễn Quốc.

Được biết, phần gỗ thiết kế nhà thờ là dùng từ gỗ căm xe, các cánh cửa được đóng từ gỗ đinh hương. Nhiều bức tượng, câu đối bên trong toà đại điện nhà thờ được dát vàng. Kinh phí xây dựng nhà thờ này áng chừng khoảng hơn 100 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Quốc Vượng cho biết, để hoàn thiện được nhà thờ này, dòng họ đã phải huy động nhiều đội thợ đến từ các vùng miền khác nhau như: thợ mộc (Nam Đàn, Bắc Ninh, Nam Định, Hà Tây); thợ xây, đắp, lợp (Huế, Hà Nội); thợ đúc (Bắc Ninh)…

Trên các mái ngói từ cổng tam quan cho đến tả hữu vu, lầu bát giác và đại điện đều được lợp nhiều lớp ngói gồm 5 lớp trong đó có 3 lớp ngói (âm, dương, ngói ống). Trên các mái ngói đều được đắp nổi nhiều rồng sơn nhũ đồng bắt mắt, uy nghi.

ường bao xung quanh nhà thờ được xây đắp, trang trí, khắc nổi 126 bức tranh (mỗi bức dài khoảng 2m, rộng gần 1m) với nhiều chủ đề như tứ linh tứ quý, tứ mùa, bát tiên, vinh quy bái tổ… Ngoài ra còn có 140 câu đối tiếng Việt mang nội dung nhân văn, triết lý.

Hiện nay rất nhiều người dân hiếu kỳ đến tham quan chiêm ngưỡng ngôi nhà thờ có một không hai ở xứ Nghệ.

Cảnh Thắng
Theo Dân Việt