Thứ tư, 17/04/2024 | 06:02
RSS

Cô gái gào khóc khi bị bắt về làm vợ ngay giữa đường: Tục bắt vợ đã biến tướng rất nhiều

Chủ nhật, 05/02/2017, 14:39 (GMT+7)

Cô gái trẻ người Thái ở Nghệ An đã phải trốn nhiều ngày trước đó, khi đang đón xe vào miền Nam làm ăn thì bất ngờ bị nhóm thanh niên đến bắt, ép về... làm vợ.

Ngày 4/2, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip về việc một cô gái kêu khóc và tìm cách thoát khỏi nhóm người đang bắt mình được cộng đồng mạng quan tâm. 

Sự việc được cho là cô gái bị nhóm thanh niên kia bắt về làm vợ theo phong tục địa phương khi đang chuẩn bị đón xe vào miền Nam làm ăn.

Trong clip, cô gái dân tộc Thái gào khóc thảm thiết, van xin nhóm thanh niên. Mặc dù vậy, nhóm thanh niên vẫn kiên quyết bắt cho bằng được và ép thiếu nữ trẻ phải lên xe.

Rất đông người chứng kiến đã khuyên nhóm thanh niên thả cô gái ra, tuy nhiên không ai dám can thiệp sâu hơn.

Trung tá Đinh Anh Dũng, Trưởng công an huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) xác nhận vụ việc trên xảy ra tại xã Liên Hợp, huyện Quỳ Hợp vào ngày 3/1. Cả cô gái và nhóm thanh niên đều sống tại địa phương. Cô gái này đi làm ăn ở miền Nam về nghỉ tết và chuẩn bị lên xe trở vào, thì bị nhóm thanh niên bắt về làm vợ.

cô gái trẻ bị nhóm thanh niên bắt ép về làm vợ

Cô gái trẻ gào khóc, phản ứng quyết liệt khi bị nhóm thanh niên bắt về làm vợ. Ảnh cắt từ clip

“Dù đây là phong tục bắt vợ của một số đồng bào dân tộc thiểu số nhưng vẫn phải tuân thủ quy định của pháp luật Chúng tôi đang tiếp tục xác minh, nếu có dấu hiệu bắt giữ người trái pháp luật sẽ xử lý theo quy định” - Trung tá Đinh Anh Dũng nhấn mạnh.

Được biết trước đó vài ngày, cô đã phải trốn nhiều ngày trong nhà người thân để khỏi bị bắt đưa về làm vợ. Sau khi thoát được nhóm thanh niên trên, cô gái Thái đã vào miền Nam tiếp tục làm việc.

Đánh giá về vụ việc, bà Lương Thị Phượng, Phó chánh văn phòng UBND huyện Quỳ Hợp cho biết, đây là phong tục của địa phương. Tuy nhiên trước khi bắt đối phương về làm vợ thì giữa chàng trai và cô gái đã có sự đồng ý từ trước. Hiện nay, tục bắt vợ đang bị biến tướng rất nhiều.

Bà Phượng cho biết thêm, cách đây nhiều năm cũng xảy ra vụ bắt vợ ở xã Châu Lộc mà không nhận được sự đồng ý của cô gái. Sau đó cô này cũng đã trốn về và chính quyền cũng đã xử lý vụ việc.

Minh Tuệ (T/h)
Theo Đời sống Plus