Thứ năm, 18/04/2024 | 21:16
RSS

Cổ động viên 'nổi điên' vì không mua được vé, VFF nói sẽ 'vất vả cùng người hâm mộ'

Chủ nhật, 11/11/2018, 16:45 (GMT+7)

Ông Nguyễn Minh Châu - Phó Tổng thư ký VFF khẳng định VFF đã nỗ lực hết sức để công tác phát hành vé AFF Cup 2018 diễn ra thuận lợi.

Đúng 13h30 chiều 11/11, chỉ sau 5 tiếng bán vé trực tiếp, nhân viên VFF đã thông báo bán hết vé. Hàng nghìn cổ động viên không mua được vé đang xếp hàng bức xúc và phẫn nộ khi phát hiện xe chở nhân viên bán vé đang tìm cách "rút" khỏi sân Mỹ Đình mà không có lời giải thích thoả đáng.

Họ ập vào quầy vé của ban tổ chức bên trong sân Mỹ Đình đòi lời giải thích, nhưng đã không còn nhân viên nào ở bên trong quầy trả lời người hâm mộ.

Cổ động viên phát hiện ra nhân viên bán vé đã rời quầy trước khi nhờ lực lượng an ninh thông báo "hết vé". Bất chợt, một nam thanh niên phát hiện ra chiếc xe xe chở nhân viên bán vé đang âm thầm "rút " khỏi sân Mỹ Đình.

Đám đông người hâm mộ nghe thấy liền cùng nhau chạy lại vây quanh chiếc xe ôtô chở nhân viên bán vé. Màn rượt đuổi như phim hành động bắt đầu xảy ra khi chiếc xe ôtô tìm mọi cách tiến, lùi, thậm chí mạo hiểm tăng tốc để thoát khỏi đám đông nhưng bất thành.

Cổ động viên “nổi điên” vì không mua được vé, quây kín xe nhân viên bán vé. Ảnh Kênh 14
Cổ động viên “nổi điên” vì không mua được vé, quây kín xe nhân viên bán vé. Ảnh Kênh 14

Cuối cùng, phải nhờ hàng chục chiến sĩ cảnh sát cơ động giải toả đám đông, chiếc xe chở nhân viên bán vé của VFF mới có thể rời sân Mỹ Đình trong an toàn. Màn rượt đuổi của fan và chiếc xe này không khác gì một đoạn phim hành động.

Thông tin trên Dân Việt, xung quanh việc phát hành vé cuộc đọ sức ở lượt trận thứ 2 bảng A giữa Việt Nam - Malaysia trên sân Mỹ Đình lúc 19 giờ 30 ngày 16/11 tới, ông Nguyễn Minh Châu - Phó Tổng thư ký VFF chia sẻ, "Trước những trận cầu "nóng" có sự xuất hiện của đội tuyển quốc gia, chúng tôi đã lường trước được vé sẽ rất "sốt" và cũng cố gắng làm tất cả để hạn chế tình trạng vé chợ đen, giúp người hâm mộ có thể sở hữu vé vào sân cổ vũ cho đội tuyển.

Với trận đấu giữa Việt Nam - Malaysia, vé được bán ra qua 3 kênh. Kênh bán vé qua mạng bắt đầu từ đầu tháng và trả vé vào 3 ngày 8, 9, 10.11 cơ bản đã hoàn tất. Ngày 11.11, Ban tổ chức tiến hành trả vé qua đường công văn và bán vé trực tiếp tới người hâm mộ".

Theo ông Nguyễn Minh Châu, số lượng vé bán qua đường công văn là 60%, còn lượng vé bán trực tiếp + online là 40%.

Cổ động viên “nổi điên” vì không mua được vé, quây kín xe nhân viên bán vé. Ảnh Kênh 14
Ông Nguyễn Minh Châu - Phó Tổng thư ký VFF khẳng định VFF đã nỗ lực hết sức để công tác phát hành vé AFF Cup 2018 diễn ra thuận lợi. Ảnh: Dân Việt

"Để đảm bảo an toàn, trật tự, ngoài nhân viên văn phòng, bảo vệ của VFF, còn có sự tham gia của khoảng 200 nhân viên an ninh. Số lượng công văn chúng tôi nhận được từ các cơ quan, đơn vị lên tới khoảng 800 công văn với tổng số vé đăng ký là 6 vạn vé, trong đó chủ yếu là trận Việt Nam - Malaysia và một số nhỏ là trận Việt Nam - Campuchia. Chính vì vậy VFF buộc phải cân đối số lượng và cố gắng bán tối thiểu cho mỗi đơn vị khoảng 8-10 vé".

Theo thông báo, VFF chỉ trả vé qua đường công văn trong duy nhất ngày 11/11. Nhưng theo ông Châu, nếu trong 1 ngày chưa trả hết, VFF sẽ tạo điều kiện giải quyết hết trong sáng 12/11.

"Chúng tôi hiểu sự vất vả của người hâm mộ và VFF cũng sẽ... vất vả cùng. Trong ngày 11/11, chúng tôi sẽ cố gắng trả vé hết qua đường công văn cho những người xếp hàng. Nếu không hết mới đánh để sang sáng hôm sau. Với người mua vé trực tiếp, VFF sẽ bán cho đến hết vé thì thôi hoặc ở thời điểm không còn người mua nữa", ông Châu chốt lại.

Thực tế, bất chấp những nỗ lực từ công tác phát hành vé của VFF, theo ghi nhận của phóng viên, lượng vé xuất hiện trên thị trường chợ đen vẫn khá nhiều và được phe vé "hét" gấp 4-5 lần mệnh giá gốc.

Ví dụ 1 đôi vé mệnh giá gốc 400 nghìn đồng/chiếc được phe giao bán với giá khoảng 2,5 triệu đồng. Vé mệnh giá 150 nghìn đồng bị nâng giá lên khoảng 1,2 - 1,5 triệu đồng/cặp.


Xem thêm VFF nhờ công an điều tra 3 trận đấu nghi ngờ dàn xếp tỉ số

Nguyễn Long t/h
Theo Đời sống Plus/GĐVN