Thứ ba, 23/04/2024 | 18:57
RSS

CLIP: Lại xuất hiện xe Innova đi lùi trên Cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên

Chủ nhật, 02/12/2018, 11:03 (GMT+7)

Đoạn video clip ghi lại hình ảnh một chiếc xe ô tô 7 chỗ đi lùi trên Cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên khiến nhiều người bức xúc.

Xe 7 chỗ đi lùi trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên

Khi phiên tòa xét xử vụ xe đi lùi trên Cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên khiến 4 người thiệt mạng vẫn còn gây nhiều tranh cãi và chưa có kết luận cuối cùng, thì mới đây, trên tuyến này tiếp tục xuất hiện một trường hợp đi lùi của một chiếc xe ô tô 7 chỗ.

Theo đó, đoạn video có độ dài hơn 30s do camera hành trình ghi lại cảnh một chiếc xe ô tô 7 chỗ đi lùi trên Cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên vào khoảng 11h17’ trưa ngày 24/11.

Phát hiện hành vi nguy hiểm của tài xế xe 7 chỗ, 3 phương tiện bao gồm 1 xe tải và 2 xe ô tô đã phải giảm tốc khẩn cấp, tránh né để không xảy ra tai nạn giao thông đáng tiếc.

Hành vi đi lùi trên cao tốc rất đáng lên án. Các chuyên gia cho rằng đi lùi hay đi ngược chiều trên cao tốc là hành động rất nguy hiểm và trực tiếp uy hiếp tới tính mạng người khác.

Theo Nghị định 46/CP - 2016 của Chính phủ, hiện nay, mức xử phạt đối với những hành vi đi ngược chiều, lùi xe trên đường cao tốc bị phạt tiền từ 7-8 triệu đồng, tước GPLX 4-6 tháng.

Còn đối với những trường hợp vi phạm tại các tuyến đường thông thường, mức phạt là từ 800 ngàn đồng - 1,2 triệu đồng kèm theo hình thức phạt bổ sung là tước quyền sử dụng GPLX. 

Các chuyên gia về lĩnh vực giao thông và luật cho rằng, việc chế tài xử phạt quá nhẹ như vậy nên không đủ sức răn đe lái xe, vì thế tình trạng đi ngược chiều, lùi xe trên cao tốc diễn ra ngày càng phổ biến.

Chia sẻ với báo chí, ông Uông Việt Dũng, Phó Chánh văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết trong thời gian tới Ủy ban ATGT Quốc gia sẽ kiến nghị sửa lại Luật giao thông đường bộ 2008, và Bộ luật Hình sự để tăng nặng mức xử phạt đối với những hành vi vi phạm trên đường cao tốc.

Theo đó mức phạt cao nhất có thể là tước giấy phép lái xe vĩnh viễn, truy cứu trách nhiệm hình sự  đối với những lái xe đi ngược chiều, đi lùi, quay đầu xe trên cao tốc mà chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Gần đây, trên tuyến Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng cũng xuất hiện trường hợp một lái xe ô tô 4 chỗ có hành vi đi lùi trên cao tốc khiến một chiếc xe container phải đánh lái để né tránh.

Theo đó, vào khoảng 14h24’ ngày 30/11 camera trên tuyến Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng ghi nhận hình anh chiếc xe ô tô 4 chỗ màu bạc mang BKS: 34A – 180.69 ngang nhiên đi lùi từ Km 50 về Km49 trên Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng trên làn dừng khẩn cấp.

Khi thấy chiếc xe đi lùi, một xe container đã phải đánh lái để tránh tai nạn xảy ra. Chiếc xe này tiếp tục đi lùi đoạn đường rẽ từ Quốc lộ 38 vào tuyến cao tốc, gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông.

T.K
Theo Đời sống Plus/GĐVN