Thứ bảy, 20/04/2024 | 14:39
RSS

Clip cảnh sát Hưng Yên cung cấp nguyên nhân vụ giết người, lấy nội tạng

Thứ tư, 24/05/2017, 20:06 (GMT+7)

Theo thông tin từ công an tỉnh Hưng Yên, nghi phạm giết nạn nhân vì được một người bạn thuê, chứ không phải để buôn bán nội tạng như lời đồn thổi.

Liên quan đến vụ giết người, lấy nội tạng ở Hưng Yên, sau vài tiếng phá án, ngày 23/5 Công an tỉnh Hưng Yên đã xác định được nạn nhân là Nguyễn Văn Thao (sinh năm 1993, trú tại Tân Việt, Yên Mỹ), còn nghi phạm là Phan Văn Tuấn (sinh năm 1984, xã Lý Thường Kiệt, Yên Mỹ Hưng Yên). 

Theo thông tin từ Đại tá Đào Trọng Bằng, Trưởng phòng PC45, Công an tỉnh Hưng Yên, nghi phạm ra tay sát hại anh Thao vì một người (bạn của Tuấn - PV) có mâu thuẫn cá nhân với anh Thao “thuê”. 

Theo đó, Tuấn đã giết anh Thao tại nhà mình và lấy nội tạng cũng như bộ phận sinh dục của nạn nhân nhằm cản trở quá trình điều tra của cơ quan chức năng. Sau đó, Tuấn chuẩn bị vượt biên qua Trung Quốc nhưng chưa kịp đi thì bị bắt. Từ lời khai ban đầu của nghi phạm, cơ quan công an đã tìm được bộ phận cơ thể còn lại của nạn nhân.

Trước đó, ngày 22/5, người dân phát hiện thi thể nam thanh niên không áo quần nổi lên tại chân cầu Thuần Xuyên thuộc huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Khám nghiệm tử thi cho thấy trên thi thể có nhiều vết rạch, không thấy nội tạng bên trong và bộ phận sinh dục.

Clip cảnh sát Hưng Yên cung cấp nguyên nhân vụ giết người, lấy nội tạng. Clip: Vienamnet

Lưu Hoài (T/h)
Theo Đời sống Plus