Thứ năm, 25/04/2024 | 22:58
RSS

Clip: 'Biến thái' rình rập trước cửa phòng trọ chờ hiếp dâm thiếu nữ

Thứ sáu, 04/05/2018, 14:36 (GMT+7)

Hôm thứ 4 ngày 2/2, một tài khoản cá nhân Facebook bất ngờ đăng tải đoạn clip từ camera giám sát một phòng trọ cảnh tên "biến thái" rình rập trước cửa phòng trọ chờ hiếp dâm thiếu nữ khiến ai cũng kinh hãi.

Cách đây 2 ngày, vào ngày thứ 4 (4/5), tài khoản Facebook N.T.H bất ngờ đăng lên một đoạn clip dài hơn 1 phút về cảnh rình rập trước cửa phòng phụ nữ của một tên "biến thái".

Đoạn clip có vẻ được trích dẫn từ một camera giám sát của dãy hành lang tòa nhà. Trên màn hình giám sát hiện các thông tin ngôn ngữ Trung Quốc nên cư dân mạng phỏng đoán sự việc biến thái hiếp dâm thiếu nữ này xảy ra ở Trung Quốc.

Sau 2 ngày đăng tải, đoạn clip hiện thu hút gần 300 nghìn lượt xem, hàng trăm lượt chia sẻ và bình luận từ cư dân mạng. Hầu hết những ai xem clip này đều có chung cảm giác kinh hãi khi chứng kiến cảnh rình rập đầy thót tim của một tên yêu râu xanh trước các căn phòng của phụ nữ. 


Clip cận cảnh vụ việc gây xôn xao

Trong đoạn clip, tên "biến thái" đi đi lại lại, ngó nghiêng các căn phòng trong dãy hành lang dài, gương mặt dường như chỉ trực chờ căn phòng nào đó mở cửa để xông vào giở trò. 

Tên "biến thái" ăn mặc thiếu vải sau một hồi lượn lờ thì một cô gái ở căn phòng bên tay trái vô tình đi đâu đó về và mở cửa, hắn ngay lập tức xông vào và cảnh tượng nạn nhân chống cự mạnh mẽ khiến cư dân mạng cực kì tức giận. Clip kết thúc khi tên "biến thái" kéo nạn nhân vào trong phòng rồi đóng sập cửa lại để thực hiện hành vi hiếp dâm thiếu nữ.

Biến thái rình rập trước cửa phòng trọ chờ hiếp dâm thiếu nữ
Những hình ảnh khiến ai cũng khiếp sợ. Ảnh cắt từ clip

Hiện thông tin về tình trạng cô gái cũng như sự trừng trị dành cho tên "yêu râu xanh" hiếp dâm thiếu nữ vẫn chưa được người đăng clip giải đáp. Cư dân mạng Facebook để lại nhiều bình luận tức giận như và đưa ra lời khuyên cho các bạn gái trong trường hợp này:

Trương Đại Lợi: "Theo mình mấy bạn gái trong trường hợp này không nên kháng cự, vì sức yếu và không may sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Cứ chiều theo ý nó cho qua chuyện".

Phan Thị Lương: "Thế là xong nát hết một đời hoa tàn ba ba đời nhuỵ rồi!".

Lê Quang Thịnh: "Phụ nữ con gái. Nếu càng chống cự lúc đó càng dễ chết nên tuỳ cơ ứng biến vì nó có thể giết mình. Nếu không có ai đừng chống cự".

Lê Tuấn Kiệt: "Nói cho con gái thoát thân lúc như này, đừng vùng vẫy gì cả vi càng vùng vẫy nó càng làm cho mình khó thoát".


Xem thêm: Đại úy công an - chủ 'biệt phủ' 5000 m2 không phép lên tiếng được "anh em tạo điều kiện"

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN