Thứ sáu, 29/03/2024 | 21:49
RSS

CLB HAGL- Hà Nội FC: Kịch tính và hấp dẫn đến phút cuối cùng

Thứ sáu, 11/05/2018, 21:15 (GMT+7)

90 phút trên sân, CLB HAGL và Hà Nội FC đã cống hiến cho người hâm mộ một trận cầu hấp dẫn với nhiều pha bóng kịch tính.

Đội chủ nhà CLB HAGLHà Nội FC đã không giấu diếm ý định kiếm trọn vẹn 3 điểm khi chủ động dâng cao đội hình chơi tấn công ngay từ đầu với những pha hãm thành nguy hiểm.

Cơ hội đầu tiên thuộc về đội khách, phút thứ 5, Hùng Dũng phối hợp rồi chuyền bóng cho Quang Hải bay người dứt điểm nhưng bóng không vào lưới.

Ít phút sau CLB HAGL có câu trả lời đầy mạnh mẽ, phút thứ 15, từ quả đá phạt của Xuân Trường, Triệu Việt Hưng băng vào đánh đầu chạm xà ngang Văn Công đi ra ngoài.

Phút thứ 19, 2 cơ hội liên tiếp đến với đội chủ nhà HAGL. Rimario chuyền bóng cho Minh Vương thuận lợi ở trong vòng 16m50 nhưng anh không thể dứt điểm.

Tiếp đó, Công Phượng chuyền cho Rimario tâng bóng vượt qua thủ môn Văn Công nhưng Đình Trọng về cản phá thành công.

CLB HAGL và Hà Nội FC chơi đôi công hấp dẫn
CLB HAGL và Hà Nội FC chơi đôi công hấp dẫn. Ảnh: Thể thao

Trận đấu liên tục bị ngắt đoạn khi các cầu thủ không giữ được bình tĩnh và có hành động khiêu khích đối phương, khiến trọng tài chính điều khiển trận đấu phải làm việc hết sức vất vả.

Tưởng như hiệp một của trận đấu sẽ khép lại với tỷ số hòa 0-0 thì bàn thắng bất ngờ đến với đội khách Hà Nội FC.

Phút thứ 45, từ đường chuyền dài của Hùng Dũng, Văn Quyết đánh đầu cận thành không thắng được thủ môn Văn Tiến. Tuy nhiên ở tình huống lao vào đá bồi sau đó, Oseni đã đưa bóng vào lưới trống, giúp Hà Nội mở tỷ số. Sau tình huống này hiệp 1 cũng khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về đội khách.

Đầu hiệp hai CLB HAGL dâng cao đội hình tìm kiến bàn gỡ, và họ đã có được điều mình cần là bàn thắng san bằng tỷ số ở phút thứ 57 của trận đấu. Từ nỗ lực tạt bóng bên phía cánh cái, Duy Mạnh đã vô tình đốt lưới nhà, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Sau khi có bàn thắng san bằng tỷ số, HAGL chơi đầy hưng phấn và liên tiếp tạo ra những tình huống sóng gió về phía khung thành đối thủ song, bất lực trong việc ghi bàn.

Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, đội chủ nhà HAGL đã phải trả giá đắt khi phút thứ 70, tỷ số được nâng lên 2-1 cho đội khách. Thành Lương có bóng ngoài vòng cấm, tung cú sút mạnh nhưng bị cản phá. Quang Hải ở gần đó dễ dàng dứt điểm vào lưới trống.

Cuối trận HAGL ào lên tấn công và có được bàn thắng san bằng cách biệt 2-2 do công của Công Phượng trên chấm 11m ở phút thứ 82, đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

Vì sao bầu Đức, bầu Tú chung tay dẹp loạn ban trọng tài?

Bảo Phong
Theo Đời sống Plus/GĐVN