Thứ bảy, 20/04/2024 | 01:29
RSS

Chuyện lạ: Người đàn ông mang dáng hình của “người sói”

Thứ bảy, 17/03/2018, 10:30 (GMT+7)

Một người đàn ông ở Mỹ sau nhiều năm mắc căn bệnh hiếm gặp khiến cơ thể mọc lông kín khắp nơi, nay đã có thể tự hào với danh hiệu “Người sói” của mình.

Anh Larry Gomez ở San Bernardino, bang California, Mỹ được mệnh danh là Người Sói vì có một lớp lông dày chiếm đến 98% cơ thể do một dạng rối loạn gen đặc biệt được gọi là hypertrichosis từ sơ sinh.

Đây là một loại rối loạn di truyền hiếm gặp, hiện trên thế giới chỉ có khoảng 100 người mắc căn bệnh này, bao gồm cả một số thành viên trong gia đình anh.

Căn bệnh này khiến cựu diễn viên xiếc gặp nhiều trở ngại trong giao tiếp và thường xuyên bị bắt nạt khi còn nhỏ.

Nhưng sau khi làm nên tên tuổi của mình trong nghề nghiệp, anh đã hiểu rằng chính sự khác biệt đã đưa anh đến với thành công ngày hôm nay, và anh tự hào với danh hiệu người đàn ông nhiều lông nhất thế giới.

Sự tự tin của Larry đã giúp anh tìm được tình yêu của đời mình. Lary đã cưới Alicia Martinez, người phụ nữ mà anh vô tình gặp trong lần đi tìm thuê nhà vào năm 2011.

Chuyện lạ: Người đàn ông mang dáng hình của “người sói”
Người đàn ông mang dáng hình của “người sói”

Đừng đánh giá người khác chỉ dựa vào vẻ bề ngoài, Larry hy vọng câu chuyện của mình sẽ truyền cảm hứng cho người khác tự tin vào cơ thể của họ. Larry nói: “Không có nhiều người trên thế giới gặp tình trạng này. Tôi tin rằng chỉ 6 hoặc 8 người giống tôi thôi và tôi là người nhiều lông nhất. Nhiều lông cũng đồng nghĩa với việc tôi là một người đặc biệt và được nhiều người biết đến”.

Nhà làm phim Travis Hoefle, người sản xuất kênh Youtube 'Wizard of Odd TV', đã bay từ Chicago tới California để gặp "người sói" Larry. Travis nói: “Gia đình Larry có ba thành viên khác cũng chịu ảnh hưởng của tình trạng này trong suốt 5 thế hệ. Phụ nữ thì được phủ một lớp lông mỏng vừa, còn đàn ông thì dày hơn. Larry bị bắt nạt khi còn nhỏ nhưng giờ anh ấy mọi người chấp nhận điều khác biệt của mình”.

Gomez cắt và cạo lông mỗi tháng một lần nhưng nó mọc rất nhanh trở lại. Đó là một người đàn ông tốt, thích đùa và tôi có thể nói rằng anh ấy là một người rất biết cách quan tâm, là một người đàn ông thực thụ của gia đình. Tôi đã phỏng vấn Larry cho kênh Youtube của mình, để lưu giữ tài liệu về những câu chuyện tuyệt vời của những con người kỳ lạ".

Năm 2000, chính anh và 3 thành viên khác trong gia đình đã được trao Kỷ lục Guiness cho những người có nhiều lông nhất trên thế giới. Larry có một cậu con trai với người vợ cũ và may mắn cậu bé không mắc chứng như bố.

Liên Lê
Theo Thế giới trẻ