Thứ bảy, 20/04/2024 | 12:06
RSS

Chuyên gia phát biểu bất ngờ trước phát ngôn sốc của bầu Đức

Thứ ba, 11/07/2017, 15:28 (GMT+7)

Trước phát ngôn gây sốc của bầu Đức, chuyên gia bóng đá nổi tiếng của Việt Nam đã có những nhận định hết sức bất ngờ.

Trong lễ bốc thăm diễn ra sáng 8/7 môn bóng đá nam SEA Games 29, U22 Việt Nam rơi vào bảng B khá nặng ký với Thái Lan – đương kim vô địch SEA Games 2015, Indonesia, Philippines, Timor Leste và Campuchia.

Sau khi biết tin U22 Việt Nam với nòng cốt là lứa Công Phượng sẽ nằm cùng bảng với Thái Lan, bầu Đức không hề tỏ ra lo lắng, ngược lại ông đặt niềm tin vào thầy trò Hữu Thắng:

“Mình vàng thiệt sợ gì lửa! Ngay từ đầu tôi đã nói U22 Việt Nam lần này chẳng sợ ai cả. Chủ nhà Malaysia có giở trò gì chăng nữa thì nhiệm vụ của thầy trò Hữu Thắng là vượt qua tất cả chướng ngại. Mình muốn vô địch phải thắng hết. Có muốn tránh đội mạnh như hồi giờ bóng đá Việt Nam “sợ” Thái Lan cũng không được, trước sau gì cũng phải gặp họ thôi!”.

Bầu Đức tiết lộ ông sẽ theo sát đội tuyển U22 Việt Nam, động viên tinh thần cho họ, đồng thời cho rằng, nếu U22 Việt Nam không vô địch SEA Games 29 thì các thành viên trong liên đoàn bóng đá Việt Nam và HLV Hữu Thắng nên nghỉ, để nhường ghế cho những người khác có năng lực hơn.

Lứa Công Phượng được kỳ vọng sẽ giành vàng SEA Games 29. Ảnh: Soha

Lứa Công Phượng được kỳ vọng sẽ giành vàng SEA Games 29. Ảnh: Soha

“Chính tôi sẽ tiên phong giơ tay xin nghỉ, kể cả HLV Hữu Thắng hay các quan chức khác của VFF nên từ chức là đẹp. Mình không làm được thì để người khác làm”, bầu Đức thẳng thắn nói và cười lớn: “Nhưng chắc là bọn nhỏ không đá… bay ghế sếp đâu hả?”.

Trước phát ngôn có phần sốc của bầu Đức, khá ngạc nhiên là phần đông người hâm mộ và các chuyên gia bóng đá đều lên tiếng ủng hộ qua điểm của ông bầu phố Núi.

Chuyên gia bóng đá Trịnh Minh Huế, người rất tâm huyết với bóng đá Việt Nam, tỏ ra đồng tình với quan điểm của bầu Đức, nếu U22 Việt Nam thất bại tại SEA Games thì các lãnh đạo bóng đá Việt Nam nên nghỉ.

Trên trang Facebook cá nhân, chuyên gia Trịnh Minh Huế viết: “Tôi ủng hộ tinh thần phát ngôn của ông Đoàn Nguyên Đức: Sẽ theo sát U22 Quốc gia. Dứt khoát giành được huy chương Vàng Sea Games 29. Nếu không được tôi thôi phó chủ tịch VFF, HLV Nguyễn Hữu Thắng cùng nghỉ. Các lãnh đạo VFF cũng phải nghỉ! Làm không được việc thì ở lại làm gì!?

Rất có lý, vế thứ nhất - trình độ chuyên môn trẻ U20 toàn Đông Nam Á, chất lượng bình thường xem ra trẻ ta đồng đều và cho cảm nhận nhỉnh hơn nhiều nước.

Thứ nữa nhiều nước như Thái Lan, Philippines, Indonesia, Singapore.. Người hâm mộ hăm hở quan tâm dồn cho ĐTQG hơn các đội U23 trở xuống chứ không như lãnh đạo và người hâm mộ nước ta rất nuôi tham vọng vô đich, huy chương vàng với mọi ĐTQG trẻ.

Hai lý do trên cho U22 đầy động lực thi đấu và khả năng Vô địch SEA Games 29 là biện chứng. Vấn đề còn lại là ở chu kỳ huấn luyện có toát lên trình độ của HLV Hữu Thắng?.

Vế thứ 2 - Nếu thất bại, tức không vô địch, không giành huy chương vàng SEA Games 29, tôi tin tuyệt đối ông Đoàn Nguyên Đức sẽ từ chức phó Chủ tịch VFF. Còn lại, HLV tới lãnh đạo VFF đồng loạt từ chức vì lúc nào cũng có sẵn chỉ tiêu an toàn đón lóng vào chung kết.

“Người hâm mộ chẳng quan tâm đâu, mà chỉ chúc phúc các cháu chân cứng đá mềm, đá thật hay, không chỉ làm rạng danh dân Việt Nam mà còn quyết định tới GIÁ TRỊ của các cháu trên thị trường chuyển nhượng có TRỊ GIÁ thật cao để cải thiện cuộc sống, giúp đỡ cha mẹ và tạo dựng sự nghiệp cho bản thân... Đó là mục tiêu cốt lõi của mọi cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp trên thế giới”.

U21 Myanmar 3-4 U21 Hoàng Anh Gia Lai. Nguồn: VPF Media 

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus/GĐVN