Thứ tư, 24/04/2024 | 14:39
RSS

Chuyên gia nói về cơ hội của CLB HAGL tại V.League 2018?

Thứ năm, 15/02/2018, 07:51 (GMT+7)

Với binh hùng tướng mạnh, CLB HAGL của bầu Đức sẽ rất đáng xem tại V.League 2018.

CLB HAGL được giới chuyên môn và người hâm mộ đánh giá rất cao tại V.League 2018, khi đội bóng phố Núi có dàn cầu thủ nội trẻ trung phong độ và dàn ngoại chất lượng cùng một HLV đẳng cấp tới từ Hàn Quốc.

Nói về đội bóng phố Núi ở mùa giải, HLV Lê Thụy Hải đánh giá cao đội bóng của bầu Đức: "HAGL có HLV tốt, Giám đốc kỹ thuật đến từ Hàn Quốc, lực lượng trẻ trưởng thành hơn cũng sẽ là ẩn số tại V.League 2018", ông Hải nhận xét.

Đồng thời, ông Hải cũng cho rằng nếu muốn V.League phát triển và thu hút người hâm mộ hơn thì Ban tổ chức giải cần giải quyết tốt công tác trọng tài. Trong nhiều năm qua, công tác trọng tài vẫn luôn là vấn đề nan giải với V.League. Sự lệch lạc và yếu kém của những người cầm cân nảy mực trận đấu đã khiến người hâm mộ Việt Nam ngày càng chán nản và không còn quan tâm đến bóng đá nước nhà.

CLB HAGL được giới chuyên môn và người hâm mộ đánh giá rất cao tại V.League 2018
CLB HAGL được giới chuyên môn đánh giá rất cao tại V.League 2018. Ảnh: Thể thao

Được biết sau thành công của U23 Việt Nam khi giành ngôi Á quân U23 Châu Á, bầu Đức đặt quyết tâm rất cao tại V.League 2018, ông muốn đội bóng phố Núi lên ngôi ở mùa giải năm nay khi lứa Công Phượng chính thức bước vào độ chín.

Để thực hiện tham vọng lên ngôi vô địch V.League 2018, bầu Đức đã không xuất ngoại những Văn Thanh, Công Phượng, Xuân Trường dù những cầu thủ này nhận được rất nhiều CLB tại Thái League mời gọi với mức phí chuyển nhượng cao kèm mức lương vô cùng hấp dẫn.

Mới đây nhất, đội bóng phố Núi cũng đã bầu Xuân Trường làm đội trưởng và Văn Toàn, Công Phượng làm đội phó ở mùa giải tới, đồng thời chốt hai ngoại binh cho cho mùa giải mới là  là trung vệ Kim Jin Seo đến từ Hàn Quốc và tiền đạo Gordon Rimario có quốc tịch Brazil.



Màn trình diễn của Công Phượng. Nguồn: KajihuFootball

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN