Thứ sáu, 19/04/2024 | 23:50
RSS

Chuyên gia nói gì khi Olympic Việt Nam sớm có vé vào vòng Tứ kết?

Thứ sáu, 17/08/2018, 13:57 (GMT+7)

Theo vị chuyên gia nổi tiếng Olympic Việt Nam đang tốt lên từng ngày dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo.

Sự kiện:
ASIAD NĂM 2018

Không phụ sự kỳ vọng của người hâm mộ Olympic Việt Nam đã thi đấu tuyệt hay tại ASIAD 2018, giải đấu thể thao cấp châu lục qua đó sớm có vé vào vòng Tứ kết.

Nói về chiến thắng ấn tượng 2-0 trước Nepal của Olympic Việt Nam chiều qua 16/8, chuyên gia bóng đá Nguyễn Thành Vinh nói trên Dân trí.

“Tôi cho rằng ở trận này, đội tuyển thi đấu với tinh thần còn tốt hơn, khâu phối hợp cũng tốt hơn, mạch lạc hơn. Sự nhuần nhuyễn giữa các vị trí đang ngày một tốt lên, chứng tỏ trạng thái hưng phấn, trạng thái sung sức về mặt thể thao của các cầu thủ đang được tích luỹ từng ngày.

Còn về phía Nepal, đội bóng Nam Á thi đấu tập trung hơn so với Pakistan ở trận trước, họ biết cách phòng ngự hơn, biết bắt người trong phòng ngự. Nhưng là so với Pakistan thôi, chứ cầu thủ Nepal vẫn ở trình độ không cao, vẫn còn kém so với cầu thủ Việt Nam.

Nói về sự thay đổi nhân sự của HLV Park Hang Seo trong trận đấu này, vị chuyên gia nổi tiếng của bóng đá Việt Nam cho rằng đó là sự luân chuyển đội hình, tránh quá tải cho các cầu thủ.

Olympic Việt Nam đã thi đấu tuyệt hay tại ASIAD 2018

Olympic Việt Nam đã thi đấu tuyệt hay tại ASIAD 2018. Ảnh: Thể thao

“Đấy không phải là thử nghiệm, mà phải gọi chính xác là sự luân chuyển đội hình, là sự xoay tua về mặt nhân sự. Việc làm này vừa giúp cho các cầu thủ tránh quá tải, vì chúng ta phải đá với mật độ 2 ngày/trận, vừa giúp cho các vị trí khác nhau luôn ở trạng thái sẵn sàng, không bị mất cảm giác thi đấu, nhất là các vị trí quan trọng”.

Nói về trận đấu cuối gặp Nhật Bản vị chuyên gia cho rằng HLV Park Hang Seo đã có kế sách.

“Những cầu thủ tốt nhất theo quan điểm của HLV Park Hang Seo sẽ được sử dụng trong trận đấu với Nhật Bản. Ông ấy đã chuẩn bị sẵn lực lượng cho trận gặp Nhật rồi, vì kết quả của trận gặp Nhật có liên quan đến khả năng vào sâu trong giải của Olympic Việt Nam. Một số cầu thủ chủ chốt đã được dưỡng sức cho trận đấu với Nhật, khi không đá chính trong trận đấu với Nepal.

Những người được gọi là dự bị quan trọng cũng đã có cơ hội được làm nóng thông qua trận đấu vừa kết thúc, có nghĩa là HLV Park Hang Seo cố gắng xoay tua đội hình để nhiều cầu thủ vừa giữ được thể lực, vừa giữ được cảm giác tốt nhất trong khả năng có thể, ông Vinh nói thêm”.

Xem thêm: Xác định thời điểm tiền vệ Tuấn Anh về Việt Nam

Nam Phong
Theo Đời sống Plus/GĐVN