Thứ sáu, 19/04/2024 | 09:54
RSS

Chuyên gia người Đức tiết lộ thông tin cực sốc về bóng đá Việt Nam

Thứ sáu, 15/09/2017, 07:07 (GMT+7)

Mới đây, sau thất bại của U18 và U22 Việt Nam, Giám đốc kỹ thuật Gede đã bất ngờ tiết lộ thông tin sốc về bóng đá Việt Nam.

Sau khi  đội tuyển U22 Việt Nam thất bại tại SEA Games 29, U18 Việt Nam là đội tuyển Việt Nam thứ hai trong năm bị loại ngay từ vòng bảng một giải đấu cấp khu vực, sau khi để thua trước chủ nhà Myanmar tối 13/9, U18 Đông Nam Á 2017

Chứng kiến U18 Việt Nam bị loại từ vòng đấu bảng giải vô địch Đông Nam Á 2017, GĐKT người Đức Gede đã có những chia sẻ gây sốc với giới truyền thông về thất bại của đội tuyển U22 Việt Nam tại SEA Games, đội tuyển U18 Việt Nam tại giải U18 Đông Nam Á vừa qua, cũng như việc tuyển chọn HLV cho đội tuyển Việt Nam của VFF.

Theo chuyên gia người Đức, Liên đoàn bóng đá Việt nam cần đoàn kết hơn nữa để hướng tới lợi ích chung mà toàn thể 90 triệu người Việt vẫn luôn chờ đợi, đồng thời cần đặt niềm tin vào tài năng cầm quân của HLV Hoàng Anh Tuấn.

U22 Việt Nam thất bại đau đớn tại SEA Games 29

U22 Việt Nam thất bại đau đớn tại SEA Games 29. Ảnh: Kênh 14

Trả lời phỏng vấn tờ Thể Thao Văn Hóa, ông Gede tiết lộ: "Tôi biết, không phải ai ở Liên đoàn cũng mong đội tuyển U22 Việt Nam thành công ở SEA Games, U18 Việt Nam thành công lần này. Đó cũng là điều kỳ lạ mà tôi không hiểu nổi.

VFF cần tập trung và đoàn kết hơn. Họ cần phải nghĩ đến hơn 90 triệu khán giả, nghĩ đến thành công chung của nền bóng đá. Tôi cũng lạ là HLV Hoàng Anh Tuấn đưa bóng đá Việt Nam dự World Cup mà nhiều người vẫn đánh giá chưa đúng khả năng anh ta".

Đội tuyển U22 Việt Nam bị loại bởi sai lầm cá nhân

Quân bầu Đức làm nòng cốt lứa U22 Việt Nam. Ảnh: thể thao 24/7

Thông tin này thật sự là một cú sốc với người hâm mộ đội tuyển U22 Việt Nam. Bởi tấm huy chương vàng SEA Games luôn là niềm khát khao bấy lâu nay của rất nhiều người hâm mộ bóng đá Việt Nam chân chính. 

Bên cạnh đó, GĐKT Gede cho rằng VFF nên chọn HLV nội. "Tôi biết nhiều người có khả năng làm tốt vị trí này, vấn đề cần hỗ trợ tốt hơn nữa cho HLV nội để họ an tâm và phát huy được khả năng. Quan trọng nhất là quy trình tuyển HLV nội phải thực sự công bằng, vì cái chung".

Sau giải U18 Đông Nam Á, các cầu thủ của đội tuyển U18 Việt Nam sẽ trở về các CLB trước khi trở lại tập luyện hướng tới vòng loại U19 châu Á 2018. Trong khi đó đội tuyển U22 Việt Nam sẽ có giải đấu cuối cùng trong lứa tuổi của mình tại vòng chung kết U23 châu Á 2016 tổ chức tại Trung Quốc đầu năm tới.

Những pha bỏ lỡ đáng tiếc của Hồ Tuấn Tài U22 Việt Nam U22 Indonesia. Nguồn: BVC Channel

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus/GĐVN