Thứ năm, 25/04/2024 | 16:02
RSS

Chuyên gia Nga: Hàn Quốc sẽ thành sa mạc nếu Mỹ đối đầu Triều Tiên

Thứ năm, 31/08/2017, 14:31 (GMT+7)

Theo các chuyên gia Nga, chịu ảnh hưởng lớn nhất trong trường hợp xảy ra xung đột với Triều Tiên chính là Hàn Quốc.

Về nguy cơ xảy ra Chiến tranh Triều Tiên 2.0, Giáo sư Georgy Toloraya – một nhà ngoại giao Nga và là chuyên gia nghiên cứu châu Á - nói với RT.com rằng nếu tình hình hiện nay ở Đông Á không được giải quyết, một số quốc gia sẽ "sống dưới sự đe dọa của một vụ phun trào núi lửa hạt nhân".

Giáo sư Toloraya cho biết: "Mọi người đều hiểu rõ rằng nếu Bắc Triều Tiên phát động một cuộc tấn công, thì một cuộc xung đột quân sự đồng nghĩa với việc nước này bị tàn phá hoàn toàn và ngay lập tức, bởi vì không ai có thể phủ nhận sức mạnh quân sự của Mỹ

Tuy nhiên, đối với Mỹ, những nỗ lực giải quyết vấn đề này bằng biện pháp quân sự cũng sẽ dẫn đến cuộc tấn công trả đũa của Triều Tiên và biến Hàn Quốc thành sa mạc". Ông Toloraya cảnh báo rằng thậm chí, Triều Tiên không cần sử dụng vũ khí hạt nhân.

Triều Tiên đủ khả năng san phẳng Hàn Quốc mà không cần vũ khí hạt nhân. Ảnh: Yonhap

Triều Tiên đủ khả năng san phẳng Hàn Quốc mà không cần vũ khí hạt nhân. Ảnh: Yonhap

Ông cảnh báo, “Tuy nhiên, đối với Mỹ, việc nỗ lực giải quyết vấn đề căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên bằng giải pháp quân sự có thể khiến Triều Tiên thực hiện tấn công trả đũa, điều này có thể khiến Hàn Quốc trở thành bình địa”. Ông Toloraya khẳng định rằng Triều Tiên không cần đến vũ khí hạt nhân để làm điều này.

Pháo của Triều Tiên hoàn toàn có thể bắn tới Seoul, còn toàn bộ lãnh thổ của Hàn Quốc cũng không hề an toàn với tên lửa của Triều Tiên, kể cả những tên lửa này không cần đầu đạn hạt nhân.

Tên lửa và đạn pháo của Triều Tiên hoàn toàn có thể bắn trúng các cơ sở hạt nhân của Hàn Quốc, và có khoảng 30 cơ sở như vậy gần biên giới Hàn Quốc – Triều Tiên, ông Toloraya giải thích.

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên chỉ có thể giải quyết bằng biện pháp hòa bình. Ảnh: KCNA

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên chỉ có thể giải quyết bằng biện pháp hòa bình. Ảnh: KCNA

Không chỉ Hàn Quốc, cả Nhật Bản và các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực cũng bị ảnh hưởng. Chuyên gia Georgy nói rằng “giải pháp ngoại giao” là lựa chọn duy nhất. Chuyên gia này cho biết các quốc gia trong khu vực như Trung Quốc sẽ chịu ảnh hưởng cả về mặt quân sự và ngoại giao nếu chiến tranh nổ ra.

Thiếu tướng Leonid Ivashov, chuyên gia quân sự và quan hệ quốc tế nói rằng mối nguy của cuộc chiến giữa Mỹ và Triều Tiên là có thật. “Sẽ luôn tồn tại nguy hiểm khi một quả tên lửa nào đó của Triều Tiên không may bay vào khu vực đông dân cư”, Leonid nói.

Những động thái của Bắc Triều Tiên và Mỹ trong các diễn biến mới đây nhất. Nguồn: VTC1

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.