Thứ năm, 25/04/2024 | 23:19
RSS

Chuyên gia hiến kế giúp U22 Việt Nam giành vàng SEA Games

Chủ nhật, 06/08/2017, 07:14 (GMT+7)

Cựu tuyển thủ quốc gia cho rằng, nếu HLV Hữu Thắng sử dụng tốt hơn nữa hàng tiền vệ, U22 Việt Nam có thể giành huy chương vàng SEA Games 29.

Cựu tuyển thủ Nguyễn Như Thành đánh giá rất cao U22 Việt Nam ở thời điểm hiện tại, đồng thời cho rằng đội bóng của HLV Hữu Thắng có hàng tiền vệ rất chất lượng: "Theo dõi U22 Việt Nam hiện tại, tôi cho rằng hàng tiền vệ chuẩn bị cho SEA Games 29 này cực mạnh.

Chúng ta có nhiều tiền vệ đánh chặn tốt như Duy Mạnh, Đông Triều và những chân chuyền rất lợi hại, dứt điểm sắc bén cỡ Quang Hải Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Hồng Duy… Thời gian qua, HLV Hữu Thắng thường xuyên áp dụng sơ đồ 4-1-4-1 và 4-4-1-1 và đây có thể xem là hai sơ đồ chủ đạo tại SEA Games 29".

Cựu trung  vệ của đội tuyển Việt Nam cho rằng nên đưa Xuân Trường về tiền vệ trụ và đẩy Duy mạnh chơi nhô cao.

"Hàng tiền vệ U22 Việt Nam hiện tại khá giống tuyến giữa ĐT Việt Nam ở AFF Suzuki Cup 2008 nên tôi nghĩ khi gặp đối thủ mạnh hơn tại sao chúng ta không để Xuân Trường đá “mỏ neo” và đẩy Duy Mạnh lên đá ngang với Tuấn Anh.

Đừng có nghĩ Xuân Trường mỏng manh không càn quét được mà cậu ấy chơi bóng rất thông minh, đọc tình huống nhanh, chiếm khoảng không tốt nên đôi khi cậu ấy không cần sức, va chạm mạnh với đối thủ mà vẫn cắt được bóng".

Công Phượng lọt đội hình tiêu biểu tháng 7 củ bóng đá châu Á. Ảnh: Bóng đá

Theo Như Thành, Xuân Trường đá cặp với Tuấn Anh chỉ nên ở những trận gặp đối thủ yếu và vừa tầm với chúng ta. Còn khi đụng độ Thái Lan, HLV Hữu Thắng cần linh hoạt sử dụng bài cũ đã đưa Việt Nam lên ngôi vô địch năm 2008.

"Năm 2008, HLV Calisto đã đẩy tiền vệ đánh chặn Minh Châu lên đá cao hơn Tài Em để Minh Châu phá lối chơi, khả năng sáng tạo của chân chuyền Thonglao. Đấy là cách rất hay và Thái Lan bị triệt tiêu sức sáng tạo tuyến giữa.

Bây giờ, Duy Mạnh cũng có lối chơi giống Minh Châu và nếu gặp Thái Lan thì anh nên được đá cao hơn Xuân Trường nhằm phá nát khả năng phối hợp nhuyễn ở tuyến giữa của đối thủ", cựu tuyển thủ Như Thành chốt lại.

Sáng qua, 5/8,  U22 Việt Nam có trận giao hữu đầu tiên trên đất Hàn Quốc, gặp  Mokpo City FC và giành chiến thắng với tỷ số đậm 4-1 với cú đúp bàn thắng của Hồng Duy và Đức Chinh.

Ngày 9/8, U22 Việt Nam sẽ chạm trán Busan FC, đội bóng đang chơi ở giải hạng Hai Hàn Quốc. Tới 3h sáng 10/8, toàn đội lên đường di chuyển về sân bay Incheon (khoảng 5 tiếng) để bay sang Malaysia dự SEA Games 29.

U23 Việt Nam 4-1 CLB Mokpo City-Giao Hữu ngày 05/08/2017. Nguồn: Tin Việt Nam

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus/GĐVN