Thứ năm, 18/04/2024 | 15:05
RSS

Chứng mỡ cao trong máu có đau bụng không?

Thứ năm, 23/03/2017, 11:25 (GMT+7)

Trả lời là có thể, vì rằng mắc chứng mỡ cao trong máu có thể làm viêm tuyến tụy, viêm tuyến tụy cấp tính là bệnh nặng ở đường tiêu hóa.

Mắc chứng mỡ cao trong máu

Mắc chứng mỡ cao trong máu

Đối với những người mắc chứng mỡ cao trong máu nếu người bị nặng có thể gây nên tuyến tụy bị hoại tử làm cho người bệnh nhanh chóng tử vong.

Khi triglycerine (TG) lớn hơn 400mg/dl, dễ dẫn tới viêm tụy cấp tính do hạt váng sữa tăng nhiều, dễ làm cho nghẽn mạch làm tắc dòng chảy của huyết quản.

Vì vậy người có tiền sử mắc chứng mỡ cao trong máu, nhất là với người không khống chế được mỡ cao trong máu một cách lý tưởng mà sau khi ăn uống nhiều sau 2 giờ nếu thấy đau bụng hoặc đau lưng phải đề cao cảnh giác, không được uống thuốc giảm đau để giảm đau, cần kịp thời đến bệnh viện khám bệnh.

Đặc biệt người trước đây mắc chứng nhiều glycerine phải đặc biệt chú ý. Khi TG lớn hơn 400mg/dl, phải kịp thời đi khám và phải uống thuốc khi cần thiết.

Chu Huyền (Tổng hợp)
Theo Đời sống Plus