Thứ sáu, 29/03/2024 | 07:02
RSS

Chung kết Giải bóng đá học sinh Hà Nội tranh Cup Number 1 Active lần thứ 17

Thứ hai, 04/12/2017, 15:38 (GMT+7)

Chiều 03/12, tại sân vận động Hàng Đẫy, trận chung kết Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XVII 2017 - Cúp Number 1 Active đã diễn ra đầy cảm xúc.

Giải bóng đá học sinh Hà Nội
Trận chung kết Giải bóng đá học sinh Hà Nội khép lại mùa giải sau hơn một tháng tranh tài với sự tham dự ban đầu của 86 đội bóng, đá theo luật sân mini 7 người. Giải đấu được tài trợ chính bởi nhãn hàng nước uống vận động Number 1 Active chanh muối.

Giải bóng đá học sinh Hà Nội
Xứng đáng là trận đấu chung kết kinh điển của giải khi chỉ trong 6 mùa gần nhất, hai đội đã chia nhau 5 chức vô địch.Sức nóng của trận đấu còn đến từ hàng nghìn khán giả ngồi gần như chật kín khu vực khán đài A sân vận động Hàng Đẫy.

Giải bóng đá học sinh Hà Nội
“Ironman” Vũ Phương Thanh - người phụ nữ châu Á đầu tiên chinh phục 4 sa mạc khắc nghiệt nhất thế giới trong vai trò là đại sứ thương hiệu nhãn hàng Number 1 thuộc Tập đoàn Tân Hiệp Phát, cũng đã đến tham dự trận chung kết và cổ vũ cho các cầu thủ thi đấu.

Giải bóng đá học sinh Hà Nội
Có một chi tiết khá thú vị là trước khi trận đấu bắt đầu, Thanh Vũ đã cùng xuống sân khởi động với các cầu thủ hai đội và chia sẻ các “bí quyết” để duy trì sự bền bỉ trong suốt trận đấu.

Giải bóng đá học sinh Hà Nội
Ngay sau tiếng còi khai cuộc trận đấu diễn ra đầy hấp dẫn và quyết liệt. Đương kim vô địch Trần Quốc Tuấn nhanh chóng dâng cao tấn công, như cách họ đã thể hiện trong suốt mùa giải.

Giải bóng đá học sinh Hà Nội
Trong khi đó, các cầu thủ Nguyễn Thị Minh Khai với nền tảng thể lực tốt đã duy trì lối chơiphòng thủ chặt, phản công nhanh. Chính lối chơi không ngại va chạm của THPT Nguyễn Thị Minh Khai các cầu thủ của Trần Quốc Tuấngặp nhiều khó khăn khi triển khai tấn công.

Giải bóng đá học sinh Hà Nội
Sự căng thẳng, kịch tính không chỉ trên sân mà còn trên băng ghế huấn luyện, giữa các HLV nhiệt huyết, giàu kinh nghiệm... và cũng không còn lạ gì nhau khi từng đối đầu ở chung kết mùa trước. Liên tục là những sự thay đổi người mang tính chiến thuật của hai đội khi trận đấu về những phút cuối.

Giải bóng đá học sinh Hà Nội
Cuối trận, THPT Trần Quốc Tuấn tìm kiếm cơ hội ở các đường bóng bổng. Trong khi THPT Nguyễn Thị Minh Khai có thêm vài đường lên bóng nhanh. Nhưng đáng tiếc, sự nỗ lực bền bỉ trong suốt 50 phút của hai hiệp đấu vẫn không có bàn thắng nào được ghi và cả hai đội đành chấp nhận bước vào loạt sút luân lưu đầy may rủi.

Giải bóng đá học sinh Hà Nội

Bằng bản lĩnh, tâm lý vững vàng cùng một chút may mắn đã giúp THPT Nguyễn Thị Minh Khai thắng “nghẹt thở” 3-2 trên chấm luân lưu, qua đó giành chức vô địch Number 1 Active lần thứ 17. Và đây cũng là lần thứ 3 THPT Nguyễn Thị Minh Khai bước lên bục danh hiệu cao nhất của giải đấu này. Kết quả này cũng khiếnTHPT Trần Quốc Tuấn trở thành cựu vô địch của giải trong sự tiếc nuối của các cầu thủ và khán giả hâm mộ.

Giải bóng đá học sinh Hà Nội

Trước đó, ở trận tranh huy chương đồng, THPT Ngô Thì Nhậm đã vượt qua THPT Lê Văn Thiêm sau loạt sút luân lưu.

Giải bóng đá học sinh Hà Nội

Như vậy, mùa giải lần thứ 17 đã khép lại thành công tốt đẹp. Đồng hành trong suốt những chặng đường đã qua của giải đấu, nước uống vận động Number 1 Active chanh muối thuộc Tập đoàn Tân Hiệp Phát không chỉ mang đến sự sôi động, sân chơi bổ ích cho các em học sinh, mà còn góp phần duy trì nguồn thể lực bền bỉ, dẻo dai với việc bù các khoáng chất thiết yếu như potassium (K+), sodium (Na+), chloride (Cl-)…cho các cầu thủ trong suốt quá trình thi đấu để giành chiến thắng.

Giải bóng đá học sinh Hà Nội

Thanh Vũ khởi động cùng với các cầu thủ trước trận đấu.

PV
Theo Đời sống Plus/GĐVN