Thứ sáu, 19/04/2024 | 22:40
RSS

Chùm ảnh: Hàng trăm người trèo tường, vây kín trụ sở VFF đòi mua vé trận chung kết

Thứ hai, 10/12/2018, 18:40 (GMT+7)

Hàng trăm người dân đã tụ tập, trèo tường vào bên trong trụ sở VFF để đòi mua vé xem trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 giữa tuyển Việt Nam và tuyển Malaysia.

Hàng trăm người trèo tường, vây kín trụ sở VFF đòi mua vé chung kết AFF Cup 2018. Video: Trương Thu Trang

Vào 19h30’ thứ 7 ngày 15/12 tới đây, trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 giữa tuyển Việt Nam và tuyển Malaysia sẽ diễn ra trên Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Trong sáng này, vé xem trận chung kết lượt về đã được VFF mở bán online vào lúc 10h trên 2 trang website chính thức là vebongdaonline.vn và vebongdaonline.com.vn.

Theo đại diện ban tổ chức thông tin trước đó, vé bán online sẽ được mở bán làm 4 đợt trong đó ngày 10/12 sẽ có 3 đợt vào các khoảng thời gian: 10h00’ (2.500 vé), 16h00’ (2.500 vé), 22h00’ (2.800 vé). Trong ngày 11/12, VFF tổ chức bán vé 1 đợt tiếp theo vào thời điểm 10h00’ (2.500 vé).

Có thể thấy, VFF chỉ tiến hành bán online tổng số vé là 10.300 vé. Ngoài ra, VFF cũng khẳng định sẽ dành một lượng vé nhất định để bán cho các CĐV là thương binh.

Chùm ảnh: Hàng trăm người trèo tường, vây kín trụ sở VFF đòi mua vé chung kết AFF Cup 20182

Sáng ngày 10/12, VFF tiến hành mở bán vé xem trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 trực tiếp cho đối tượng thương binh như trước đó đã thông tin. Ghi nhận cho thấy, buổi sáng cùng ngày, rất đông các đối tượng được thông tin là thương binh di chuyển trên xe ba gác tụ tập trước cửa trụ sở VFF để xếp hàng mua vé.

Trong số những người có mặt tại VFF sáng nay, có rất nhiều người trẻ tuổi và người dân (được cho không phải là thương binh – không phải đối tượng mua vé) cũng có mặt tại đây.

Cũng giống như những lần bán vé trước đó, không khí hỗn loạn, mất trật tự diễn ra trước cửa trụ sở VFF. Trước tình hình trên, VFF đã quyết định khoá cổng, tạm dừng bán vé nhưng nhiều người vẫn chen lấn, xô đẩy thậm chí leo rào, lách qua hàng rào sắt để vào bên trong.

Ghi nhận của PV Đời sống Plus chiều muộn ngày 10/12, trước cửa trụ sở VFF vẫn còn rất đông người tụ tập chờ mua vé xem trận chung kết lượt về.

Chùm ảnh: Hàng trăm người trèo tường, vây kín trụ sở VFF đòi mua vé chung kết AFF Cup 20183

“Sức chứa của sân Mỹ Đình lên đến cả chục nghìn người nhưng VFF chỉ mở bán số lượng rất ít vé (10.300 vé). Có người mua được, có người không. Đơn cử như những thương binh hay những người hạn chế tiếp xúc với công nghệ như chúng tôi có nhu cầu muốn xem bóng thì phải làm sao được.

Chính vì thế, khi nghe có thông tin VFF dành một số lượng vé bán cho thương binh nên chúng tôi đã túc trực ở đây từ sáng để có thể mua được vé”, bác Bùi Minh Phu (tổ dân phố Phúc Lý, Minh Khai, Bắc Từ Liêm) thông tin.

Trước đó, ở đợt bán vé trước trận bán kết lượt về gặp Philippines, nhiều cổ động viên là thương binh cũng đã xông vào trụ sở VFF để đòi mua vé, dù lần bán vé đó không phân phối theo hình thức trực tiếp.

Một số hình ảnh ghi nhận tại trụ sở VFF:

Chùm ảnh: Hàng trăm người trèo tường, vây kín trụ sở VFF đòi mua vé chung kết AFF Cup 2018

Chùm ảnh: Hàng trăm người trèo tường, vây kín trụ sở VFF đòi mua vé chung kết AFF Cup 20184

Chùm ảnh: Hàng trăm người trèo tường, vây kín trụ sở VFF đòi mua vé chung kết AFF Cup 20185

Chùm ảnh: Hàng trăm người trèo tường, vây kín trụ sở VFF đòi mua vé chung kết AFF Cup 20186

Chùm ảnh: Hàng trăm người trèo tường, vây kín trụ sở VFF đòi mua vé chung kết AFF Cup 20187

Chùm ảnh: Hàng trăm người trèo tường, vây kín trụ sở VFF đòi mua vé chung kết AFF Cup 20188

Chùm ảnh: Hàng trăm người trèo tường, vây kín trụ sở VFF đòi mua vé chung kết AFF Cup 20189

Chùm ảnh: Hàng trăm người trèo tường, vây kín trụ sở VFF đòi mua vé chung kết AFF Cup 201810

Chùm ảnh: Hàng trăm người trèo tường, vây kín trụ sở VFF đòi mua vé chung kết AFF Cup 201811

T.K
Theo Đời sống Plus/GĐVN