Thứ năm, 28/03/2024 | 22:50
RSS

Chưa có bản quyền World Cup 2018, người Việt tính kế sang Lào, Campuchia 'xem ké'

Thứ tư, 06/06/2018, 09:23 (GMT+7)

World Cup 2018 chỉ còn một tuần nữa là diễn ra nhưng hiện tại Việt Nam vẫn chưa mua được bản quyền khiến người hâm mộ bóng đá như "ngồi trên đống lửa".

Theo nhà báo Huy Thọ (báo Tuổi Trẻ), nếu vài chục năm trước khi đất nước chưa mở cửa, chúng ta an phận với việc nửa đêm thức dậy ngồi ngóng xem đài truyền hình có "chôm" được sóng của thiên hạ hay không, thì chuyện không xem được World Cup là bình thường. 

Nhưng kể từ năm 2006, khi Việt Nam đã bỏ 2 triệu USD để mua bản quyền truyền hình World Cup, chuyện xem trực tiếp các trận đấu của sự kiện này là điều mặc nhiên với người Việt. 

Đến World Cup 2010 thì người Việt chi 2,7 triệu USD để xem bóng đá; và con số này tăng lên đến 7 triệu USD tại World Cup 2014. 

Và con số này năm nay, theo tin hậu trường thì phía bán rao 15 triệu USD, nhưng VTV đang cố đàm phán còn 8 triệu USD nhưng chưa được.

Tính kế sang Lào, Campuchia xem ké World Cup 2018
Việt Nam hiện vẫn chưa có bản quyền World Cup. Ảnh: Tuổi Trẻ

Một tài liệu về chi tiết liên hệ bản quyền hình ảnh World Cup 2018 tại các nước mà FIFA công bố mới đây cho thấy, Việt Nam hiện là quốc gia duy nhất chưa có bản quyền phát sóng World Cup 2018 tính tới ngày 2/6. Mức giá quá cao là nguyên nhân chính khiến các nhà đài của chúng ta vẫn bế tắc trong việc đàm phán với đối tác Infront Sports & Media (ISM) của Singapore.

Trong bối cảnh người hâm mộ Việt Nam vẫn "nín thở" dõi theo cuộc đàm phán giữa VTV và đối tác, thì các nước "hàng xóm" đang ung dung đếm ngược ngày khai mạc VCK World Cup 2018. Trang FOX Sports mới đây đã đưa ra thống kê số tiền mà các nước châu Á chi trả để có được bản quyền phát sóng các trận đấu tại sân chơi bóng đá lớn nhất thế giới này.

Trong đó, hai người láng giềng sát chúng ta là Lào và Campuchia đều đã có bản quyền. Cụ thể, đơn vị mua bản quyền truyền hình World Cup 2018 cho Lào là TVLAO CO.LTD và Campuchia là CBS-Cambodia Broadcast Network System.

Tại Thái Lan, có 9 công ty đã chung tay bỏ ra 1,4 tỷ baht (tương đương 43,6 triệu USD) để mua bản quyền phát sóng trọn vẹn 64 trận đấu World Cup 2018 trên 2 kênh Amarin TV và True.

Còn ở Singapore, ba hãng truyền thông lớn là Mediacorp, Singtel và StarHub đã hợp sức chi 25 triệu USD Sing (tương đương 18,6 triệu USD). Tuy nhiên, họ không phát sóng miễn phí, mà chia làm hai đợt để thu phí những ai muốn theo dõi.

Trong khi đó, đài truyền hình quốc gia RTM của Malaysia mua được bản quyền 41/64 trận với giá 30 triệu RM (khoảng 10 triệu USD). Trong số 41 trận đấu này, có 27 trận được truyền hình trực tiếp, bao gồm trận khai mạc, 2 trận bán kết và chung kết.

Tại Trung Quốc đài truyền hình CCTV chi rất đậm, với số tiền lên đếm 1 tỷ nhân dân tệ (tức hơn 155 triệu USD) để mang World Cup về với người dân. Để người dân tiếp cận được nhiều hơn, họ cũng chia sẻ bản quyền với hai hệ thống truyền hình internet là Migu và Youku.

Không thể bỏ số tiền lớn sang Nga xem trực tiếp các trận đấu, người hâm mộ bóng đá đang chuyển sang "kế sách" là đi mua vé giá rẻ tự di chuyển hoặc mua tour sang các nước bạn láng giềng như Lào, Campuchia hay Thái Lan để "xem ké" giải bóng lớn nhất hành tinh World Cup 2018 sắp diễn ra.

Không chỉ công ty lữ hành gia tăng khách, nhiều nhà hàng, quán cà phê cũng có cơ hội "ăn nên làm ra" khi cập nhật những kênh không chính thức xem World Cup 2018.

Hàng loạt cửa hàng đã trang bị máy chiếu, màn hình lớn để cập nhật giải đấu. Theo đó, các trận đấu bóng sẽ được xem nhờ các link được chia sẻ trên các website, ứng dụng xem bóng đá trực tuyến trên sopcast, hay thậm chí là livestream trực tiếp trên một vài fanpage.

Tính kế sang Lào, Campuchia xem ké World Cup 2018
Người hâm mộ Việt Nam tính kế sang Lào, Campuchia xem ké World Cup 2018

Nhiều người cho hay, vì chán cảnh phải chờ đợi khi chỉ còn 8 ngày nữa là đến ngày khai mạc World Cup 2018, mà vẫn chưa rõ nhà đài có mua được bản quyền hay không nên phải tìm kiếm các giải pháp thay thế.

Anh Nguyễn Anh Sơn (trú tại Kim Mã, Hà Nội) đã mua một chiếc TV Box (thiết bị xem truyền hình Internet) chạy Android trên phố Hai Bà Trưng (Hà Nội) để xem bóng đá trong suốt giải đấu.

Theo tâm sự, anh Sơn quyết định mua thiết bị này sau khi thấy cửa hàng quảng cáo có thể xem bóng đá trên tivi thông qua việc tải các ứng dụng truyền hình online có chiếu World Cup 2018.

Người dùng chỉ cần kết nối thiết bị với tivi qua Internet, tự tải các ứng dụng về dùng. Khi mở ứng dụng, rất nhiều kênh truyền hình sẽ được liệt kê và người dùng chỉ việc chọn kênh muốn xem để mở trên tivi.

"Mặc dù được cảnh báo là chỉ xem các trận bóng qua các ứng dụng dẫn kênh chiếu bóng của nước khác như Ả rập, Singapore, Hong Kong… mà không có thuyết minh tiếng Việt nhưng tôi vẫn quyết định mua, còn hơn là không có gì để xem", anh Sơn chia sẻ.

Ngoài ra, theo vị khách hàng này, chi phí cho giải pháp "chữa cháy" trong tình huống Việt Nam không mua được bản quyền World Cup 2018 là khá rẻ. Theo đó, anh chỉ chọn loại đầu thu 650.000 đồng, có hỗ trợ lắp đặt tại nhà.


Xem thêm: Vợ bác sĩ Chiêm Quốc Thái được trả tự do sau 9 ngày bị tạm giữ

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN