Thứ năm, 28/03/2024 | 17:07
RSS

Từ chiếc xe máy bị mất, tóm gọn nghi phạm sát hại chủ hiệu cầm đồ

Thứ ba, 15/08/2017, 15:00 (GMT+7)

Mượn xe máy Vision của bạn gái đi cầm đồ và sau đó Hoàng trở lại hiệu cầm đồ sát hại bà chủ để lấy lại xe về trả cho người yêu. Từ manh mối chiếc xe này, cơ quan chức năng đã bắt giữ được nghi phạm gây án.

Ngày 15/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Võ Văn Hoàng (20 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang) để điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra tại một tiệm cầm đồ ở xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch.

Trước đó, vào gày 9/8, Cơ quan Công an huyện Nhan Trạch có nhận được tin báo của anh Võ Viết Dũng (47 tuổi, trú tại huyện Nhan Trạch, chủ tiệm cầm đồ G.H.) về việc vợ mình là Nguyễn Thị Nh. (42 tuổi) tử vong. Ngay lập tức, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc.

chủ tiệm cầm đồ bị đâm 32 nhát

Chiếc xe máy manh mối để truy tìm ra hung thủ vụ chủ tiệm cầm đồ bị đâm 32 nhát. Ảnh Dân Việt

Theo đó, thời điểm anh Dũng cùng với con gái về nhà thì phát hiện vợ mình đã nằm gục dưới sàn, bên cạnh lênh láng máu. Qua kiểm tra, bà Nh. tử vong với 32 nhát dao khắp vùng bụng, ngực, vai…

Dưới nền nhà có một tờ tiền mệnh giá 100.000 đồng và 1 tờ tiền mệnh giá 50.000, xung quanh có nhiều vết máu nhỏ giọt. Nhận định ban đầu, khả năng sau xuống tay với chủ tiệm cầm đồ, hung thủ đã lục lọi đồ đạc trong nhà.Tư

Kiểm tra tại cửa hàng cầm đồ, cơ quan chức năng phát hiện chiếc xe tay ga Honda Vision bị mất. Kiểm tra tài sản có tổng cộng 41 chiếc xe máy của nhiều người tới cầm. Qua sổ sách, giấy tờ hoạt động của tiệm cầm đồ, công an phát hiện có 1 tờ biên nhận ghi tên người đến cầm đồ Võ Văn Hoàng, nhưng không có năm sinh, địa chỉ, không ghi biển số xe đã cầm, chỉ ghi giá cầm là 11 triệu đồng.

chủ tiệm cầm đồ bị sát hại

Nghi phạm trong vụ chủ tiệm cầm đồ bị sát hại. Ảnh Dân Việt

Tiến hành rà soát trên địa bàn, cơ quan chức năng phát hiện có một người tên là Võ Văn Hoàng (SN 1997, ngụ ấp Kim Liêm, thị trấn Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang) đang tạm trú tại ấp 5, xã Long Thọ.

Qua nhiều ngày tìm kiếm, cơ quan chức năng đã xác minh được Hoàng có người yêu tên D. và đang sống tại ấp 2 (xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch), cách hiện trường vụ án mạng khoảng 1km. Cô gái được xác định đang làm công nhân và có sử dụng chiếc xe máy hiệu Vison, có màu sơn trùng khớp với xe máy cầm cố tại tiệm G.H bị mất nên đã mời D. lên làm việc.

Theo lời cô gái này cho biết, trước đó có cho Hoàng mượn xe máy nhưng không thấy nam thanh niên này trả lại. Từ thông tin trên, trưa ngày 14/8, công an tiến hành bắt giữ Hoàng khi nam thanh niên này đang thuê trọ ở tại ấp 5, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch.

Qua khai thác nhanh, Hoàng đã cúi đầu nhận tội về hành vi giết bà N.

 

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN