Thứ năm, 25/04/2024 | 18:25
RSS

Chủ tịch và cấp phó Liên minh HTX bị kỷ luật vì quan hệ tình cảm "ngoài luồng"

Thứ sáu, 18/08/2017, 11:19 (GMT+7)

Bốn tháng sau khi xảy ra vụ đánh ghen tại Liên minh HTX Sóc Trăng, Chủ tịch và cấp phó của mình đã bị kỷ luật.

Sáng 17/8, lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sóc Trăng cho biết, lãnh đạo đã triển khai quyết định kỷ luật cùng hình thức khiển trách về Đảng đối với hai cán bộ lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Sóc Trăng.

đánh ghen tại Liên minh HTXVụ đánh ghen tại Liên minh HTX Sóc Trăng. Ảnh Một Thế Giới

Theo đó, ông Chủ tịch Đinh Quốc Bổn (55 tuổi, Bí thư Chi bộ) và bà Phó chủ tịch Trần Thị Cẩm Tú (40 tuổi, Phó bí thư Chi bộ) này bị kỷ luật vì để mất đoàn kết nội bộ. Được biết, hai cán bộ này đã nhận quyết định kỷ luật của cấp trên và không khiếu nại.

Theo hồ sơ của vụ việc, nghi chồng có quan hệ bất chính với cán bộ nữ cấp dưới nên ngày 24/3, vợ ông Bổn đến trụ sở Liên minh HTX tỉnh Sóc Trăng trên đường Lê Duẩn (TP Sóc Trăng) để đánh ghen.

Liên minh HTX Sóc Trăng

Tin nhắn được cho là giữa Chủ tịch Liên minh HTX Sóc Trăng và cấp dưới. Ảnh Tri Thức Trẻ

Sau đó, vợ ông Bổn có đơn gửi Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sóc Trăng để tố cáo bà Tú quan hệ bất chính với cấp trên. Kèm theo đơn, người tố cáo gửi một số tin nhắn được cho là của bà Tú gửi ông Bổn .

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN