Thứ năm, 25/04/2024 | 02:02
RSS

Chủ tịch người Thái Lan của CLB Leicester City chuẩn bị hầu tòa

Thứ ba, 14/11/2017, 16:31 (GMT+7)

Chủ tịch người Thái Lan của CLB Leicester City đang đứng trước nguy cơ phải hầu tòa trong thời gian tới vì một khoản nợ chưa thanh toán với chính phủ nước này.

Chủ tịch người Thái Lan của CLB Leicester City, người từng góp công lớn giúp “bầy cáo” viết nên câu chuyện cổ tích thần kỳ, khi vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải 2015-2016. Thế nhưng, vị chủ tịch này đang đứng trước nguy cơ phải hầu tòa vì một số tiền không hề nhỏ mà ông bầu này đang nợ chính phủ Thái Lan.

Cụ thể, cách đây ít ngày, tòa án tối cao Bangkok, Thái Lan đã gửi trát hầu tòa tới người đứng đầu của tập đoàn King Power - ông chủ Vichai Srivaddhanaprabha, ông chủ của CLB Leicester City do những rắc rối xung quanh khoản nợ 323 triệu bảng của tập đoàn này đối chính phủ. Số tiền này là khoản tiền mà King Power phải nộp để được miễn hoàn toàn thuế tự do thương mại trên lãnh thổ Thái Lan.

Được biết, quyết định này được kí kết từ năm 2006. Tuy nhiên, sau 11 năm tập đoàn hùng mạnh trên vẫn chưa thanh toán được cho chính phủ xứ chùa vàng, thậm chí ngày càng có ý định ngó lơ khoản nợ trên.

Chủ tịch người Thái Lan của CLB Leicester City

Chủ tịch người Thái Lan của CLB Leicester City. Ảnh: Internet

Đây là thông tin rất bất ngờ với nhiều người hâm mộ Leicester City cũng như những thương gia trên trường thương mại của Thái Lan. Bởi lẽ, tại đất nước Đông Nam Á này, King Power là một tập đoàn vô cùng danh tiếng và có vị thế lớn.

Trong khi đó, CLB của tỷ phú Thái Lan, Leicester City hiện tại cũng đang rơi vào tình thế khó khăn khi đang xếp thứ 12 trên bảng xếp hạng với 13 điểm sau 11 vòng đấu, với một lối chơi nhạt nhòa, thiếu bản sắc khiến không ít cổ động viên trung thành cảm thấy chán nản.

Nhiều người cho rằng, sự ra đi của các công thần  như Kante hay Drinkwater cũng ảnh hưởng khá nhiều đến sức mạnh của đội chủ sân King Power. Ngoài ra, sự sa sút phong độ của bộ đôi hảo thủ là Vardy hay Mahrez khi vướng phải những chuyện cá nhân liên quan đến chuyển nhượng và tiền bạc cũng là yếu tố quan trọng khiến “bầy cáo” suy yếu.

U19 Việt Nam 1-0 U19 Thái Lan. Nguồn: Văn Quyến

Bảo Phong
Theo Đời sống Plus/GĐVN