Thứ ba, 23/04/2024 | 21:58
RSS

Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai mất tích bất thường, vợ nói gì?

Thứ tư, 03/01/2018, 10:24 (GMT+7)

Trao đổi với Báo Lao Động chiều 2/1, bà Nguyễn Thị Bình (vợ ông Nguyễn Hồng Lâm, Chủ tịch huyện Quốc Oai) - xác nhận, vẫn chưa có bất kỳ thông tin gì về ông Lâm.

Liên quan đến việc ông Nguyễn Hồng Lâm, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai vắng mặt bất thường nhiều ngày nay, chiều 2.1, bà Nguyễn Thị Bình (vợ ông Lâm) - xác nhận, vẫn chưa có bất kỳ thông tin gì về ông Lâm.

Bà Bình cho biết: "Anh Lâm vẫn chưa về. Lúc đầu anh Lâm bảo đi công việc rồi về ngay, nhưng sau đó đi, đến hôm nay vẫn chưa về, gia đình không liên lạc được với anh Lâm".

Theo bà Bình, từ trước đến nay chưa bao giờ ông Lâm đi làm rồi không liên lạc với gia đình lâu như vậy. Gia đình hiện đang rất lo lắng.

Ông Nguyễn Hồng Lâm, Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai
Ông Nguyễn Hồng Lâm, Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai. Ảnh: Cổng Thông tin Điện tử Quốc Oai

Người thân của ông Lâm cũng cho hay, cả gia đình rất lo lắng sau khi ông Lâm gọi điện về cho con trai vào sáng 26/12/2017 thông báo “đang gặp rắc rối” rồi mất liên lạc hoàn toàn.

Chiều qua, 2/1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội đã phát đi thông báo về vụ mất tích chưa rõ nguyên nhân của ông Nguyễn Hồng Lâm, Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai.

Quá trình điều tra xác định, khoảng 21 giờ ngày 25/12/2017, ông Lâm điều khiển xe ô tô mang biển số 29A - 313.93 đi khỏi trụ sở UBND huyện Quốc Oai.

Đến 21 giờ 36 phút, ông Lâm đến gửi ô tô tại địa chỉ 113 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Đây là bãi gửi ô tô qua đêm tại khu vực bãi đất trống thuộc quản lý của Bộ Khoa học - công nghệ
 

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN