Thứ sáu, 29/03/2024 | 16:27
RSS

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino nhận xét gì về bóng đá Việt Nam?

Thứ năm, 08/02/2018, 20:13 (GMT+7)

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã có những nhận xét hết sức chân thành về bóng đá Việt Nam.

Cách đây ít giờ, Chủ tịch FIFA ông Gianni Infantino đã có chuyến thăm chính thức tới Việt Nam, đàn ông quyền lực nhất của bóng đá thế giới đã có cuộc hội kiến với Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đồng thời gặp gỡ LĐBĐ Việt Nam.

Đón tiếp chủ tịch FIFA ở trụ sở VFF có 7 thành viên đội U23 Việt Nam là Duy Mạnh, Quang Hải Đức Huy, Thái Quý, Thành Chung và Trọng Đại những cầu thủ có màn thể hiện xuất sắc tại vòng chung kết U23 châu Á vừa qua.

Ông Infantino cũng tỏ ra rất ấn tượng với sự tiến bộ của bóng đá Việt Nam trong thời gian vừa qua.

Chủ tịch FIFA ông Gianni Infantino đã có chuyến thăm chính thức tới Việt Nam

Chủ tịch FIFA ông Gianni Infantino đã có chuyến thăm chính thức tới Việt Nam. Ảnh: NLD

Ông Gianni Infantino chia sẻ: "Tôi ấn tượng mạnh với kết quả của đội U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á vừa qua. Tôi rất mừng khi bóng đá Việt Nam tiến bộ gần đây. Tôi nghĩ rằng đó là nỗ lực của VFF đóng góp vào thành công của bóng đá Việt Nam. FIFA đã nâng số đội bóng dự World Cup lên con số 48. Vì thế, các đội bóng tại châu Á đều thêm cơ hội được dự vòng chung kết giải đấu".

Ông Infantino khẳng định Việt Nam không chỉ là một quốc gia vĩ đại trong lịch sử mà còn là một quốc gia bóng đá lớn lao và FIFA sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong việc phát triển bóng đá.

Chủ tịch Infantino nói: "Việt Nam được biết đến là quốc gia có lịch sử vĩ đại thì giờ đây chúng ta được biết đến còn là quốc gia có bóng đá vĩ đại. Hôm nay tôi tự hào được ở đây để chứng kiến sự phát triển của bóng đá Việt Nam. Chúng ta có thể tự hào về sự phát triển của bóng đá VN.

Lời khuyên của tôi với bóng đá Việt Nam lúc này là các bạn hãy làm việc, làm việc và làm việc. Những điều này đã diễn ra ở đây và đã mang lại thành công, cho bóng đá Việt Nam. Tôi tin khi các bạn tiếp tục nỗ lực làm việc thì bóng đá Việt Nam sẽ còn thành công hơn nữa trong tương lai".

Nguyễn Tuấn Anh-- "Thiên tài tuyến giữa" VN có quá đáng. Nguồn: VTV6

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN