Thứ sáu, 19/04/2024 | 14:19
RSS

Chú rể nói gì về chuyện cô dâu mặc váy trắng trèo thang vào nhà chồng?

Thứ hai, 09/01/2017, 09:46 (GMT+7)

“Không hề có chuyện vợ tôi mang bầu trước nên bị cấm vào nhà bằng cửa trước, phải bắc thang để trèo như nhiều thông tin được chia sẻ trên mạng”, chú rể Dương Đăng Danh lên tiếng.

Ngày 7/1, trên các trang mạng xã hội chia sẻ  hình ảnh cô dâu mặc váy cưới trắng, đầu chít khăn đen, đội nón lá vào nhà chồng bằng cách... leo tường.

Ngay sau khi được đăng tải, bức ảnh đã nhanh chóng nhận được sự chú ý của đông đảo cư dân mạng kèm theo nhiều bình luận trái chiều.

Clip cô dâu mặc váy, đội nón leo thang vào nhà chồng. Clip: Internet.

Tài khoản Facebook có tên T.V bình luận: “Đúng phong tục là mang bầu trước cưới thì cưới không được phép đi cổng trước. Nếu có cổng sau thì đi, nếu không thì trèo. Mục đích các cụ ngày xưa nhằm răn đe để con gái biết giữ gìn phẩm hạnh”.

Nhiều người bức xúc cho rằng: “Nếu là mình mình bỏ về nhà luôn. Bình thường không sao, đây đang có bầu mà bắt người ta mặc váy lòe xòe leo thang. Thấy thân phụ nữ bèo bọt quá các mẹ ạ”.

Có người lo lắng, xót xa cô dâu đang bụng mang dạ chửa mà phải mặc váy cưới leo trèo như thế thì quá vất vả, lỡ có chuyện không may xảy ra thì ân hận cả đời.

Trong khi đó, nhiều người lại cho rằng do cô dâu và chú rể không hợp tuổi nên buộc phải leo thang vào nhà để tránh điềm gở.

Cô dâu leo thang vào nhà chồng

Hình ảnh cô dâu mặc váy, đội nón leo thang vào nhà chồng nhận đươc nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Ảnh: Facebook.

Để tìm hiểu nguyên nhân đằng sau bức ảnh gây tranh cãi này, PV Đời sống Plus đã liên hệ với chú rể Dương Đăng Danh – nhân vật chính trong bức ảnh gây tranh cãi.

Anh Danh (thôn Pác Nghè I, Địa Linh, Ba Bể, Bắc Kạn), cho biết. “Thực sự, tất cả những gì các trang mạng xã hội đã đưa tin về bức ảnh trong đám cưới của chúng em hoàn toàn sai.

Không hề có chuyện vợ em có bầu, hay do chúng em không hợp tuổi nên phải leo cầu thang để vào nhà như nhiều người lầm tưởng”.

Được biết, chú rể Dương Đăng Danh và cô dâu Nông Hoàng Hảo đã có khoảng thời gian 4 năm yêu nhau và tìm hiểu trước khi quyết định đi đến hôn nhân. Đám cưới của cặp đôi này diễn ra vào ngày 6/1.

Cô dâu leo thang vào nhà chồng

Chú rể Dương Đăng Danh phủ nhận việc vợ mình có thai trước khi cưới. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

“Chúng em đều là người Tày. Người Tày ở vùng này có phong tục trước khi cưới thường đi xem thầy ma để chọn hướng vào nhà cho thuận lợi về công việc, con cái sau này.

Vì khi đi xem, thầy ma có cho biết phải đưa dâu vào nhà theo hướng Tây. Tuy nhiên hướng Tây nhà em lại không có cửa nên gia đình bên nhà em mới phải bắc thang để dâu trèo lên và vào nhà như bức ảnh lan truyền trên mạng”, chú rể Dương Đăng Danh phân trần.

Anh Danh cho biết thêm, khoảng 1 ngày trước khi lễ cưới diễn ra, phía gia đình nhà anh có họp bàn với nhau phương án dẫn dâu vào nhà.

Mặc dù anh Danh có lên tiếng phản đối phương án bắc thang để rước dâu nhưng nhiều cụ cao tuổi trong họ không bằng lòng nên hình thức đưa dâu kì lạ này vẫn diễn ra.

“Mặc dù phải leo thang vào nhà chồng như vợ em vẫn rất vui vẻ. Cô ấy cũng là người Tày nên cũng hiểu được nhiều phong tục, tập quán của người dân tộc mình”, anh Danh thông tin thêm.

Chú rể Dương Đăng Danh cũng cho biết, sau khi bức ảnh được đăng tải cùng nhiều lời bình luận ác ý, vợ chồng anh đã gặp phải không ít những hiểu lầm đáng tiếc.

“Nhiều bạn bè gọi điện hỏi thăm, có người động viên, cũng có người cho rằng vợ em hư hỏng nên mới có bầu trước khi cưới. Điều này khiến vợ chồng em rất buồn.

Em chỉ mong mọi người khi xem bất cứ thông tin gì được đăng tải cũng nên kiểm chứng, sàng lọc thông tin trước khi đánh giá một vấn đề nào đó”, anh Danh tâm sự.

Trao đổi với PV Đời sống Plus về vấn đề này, ông Cao Minh Hải – Chủ tịch UBND huyện Ba Bể cho biết.

“Hiện nay ở huyện Ba Bể, số lượng người Tày chiếm phần lớn trong cộng đồng người sinh sống ở đây. Đồng bào người Tày ở đây có nhiều phong tục tập quán trong đó có tục lệ đi cúng ma trước khi làm lễ cưới hỏi nhưng không hề có tục con dâu có thai trước khi cưới phải leo thang vào nhà chồng.

Tuy nhiên, đồng bào người Tày cũng rất kiêng kị việc có thai trước khi làm đám cưới. Bởi họ cho rằng như vậy sẽ khiến gia đình nhà chồng gặp phải điềm gở, làm ăn lụi bại”.

Ngọc Ánh
Theo Đời sống Plus