Thứ năm, 25/04/2024 | 12:36
RSS

Chủ quán bún bò 'vô ơn' đâm cha con chủ nợ thương vong ở Sài Gòn

Thứ hai, 19/03/2018, 15:07 (GMT+7)

Khi hai cha con đến quán bún bò đòi tiền chủ quán về khoản nợ cho vay trước đó, hai bên xảy ra mâu thuẫn. Chủ quán cầm dao đâm hai cha con thương vong.

Chủ quán bún bò 'vô ơn' đâm cha con chủ nợ thương vong ở Sài Gòn
Chủ quán bún bò 'vô ơn' đâm cha con chủ nợ thương vong ở Sài Gòn. Ảnh Người lao động.

Ngày 19/3, Công an quận 9, TP.HCM đang tạm giữ hình sự Nguyễn Quang Minh (42 tuổi, quê Bình Định) để điều tra về hành vi Giết người. Nạn nhân tên Lê Văn Sáu, 52 tuổi, ngụ quận 9, Tri thức trực tuyến đưa tin.

Theo công an, khoảng 21h ngày 17/3, chị Châu Thị Thanh Hồng, 34 tuổi, ngụ quận 9, cùng cha ruột là nạn nhân Sáu và 2 người thân khác đến quán bún bò của vợ chồng ông Minh nằm trên đường D3, phường Phước Long B, quận 9, để đòi tiền cho vay trước đó.

Trong khi nói chuyện, giữa 2 bên xảy ra mâu thuẫn, cự cãi. Minh sau đó lấy dao đâm trúng chị Hồng. Thấy con gái bị thương, ông Sáu chụp lấy lò nướng gần đó đánh trả thì bị Minh cầm dao đâm nhiều nhát.

Gây án xong, Minh tẩu thoát khỏi hiện trường. Ông Sáu và chị Hồng được chở đến Bệnh viện quận 2 rồi chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Sáng 18/3, do vết thương quá nặng, ông Sáu đã tử vong, còn chị Hồng bị thương khá nặng, báo Người lao động đưa tin. 

Biết tin ông Sáu tử vong, Minh đã đến trụ sở công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. Minh khai được chị Hồng cho vay 60 triệu đồng để mở quán bún bò, thanh toán trả góp hàng tháng.

Sau một thời gian trả góp, vợ chồng Minh vẫn còn nợ chị Hồng 25 triệu đồng nhưng không có khả năng chi trả. Nhiều lần chị Hồng đến nhà yêu cầu vợ chồng Minh trả nợ thì 2 bên xảy ra cự cãi. Đỉnh điểm là vụ án mạng khiến ông Sáu tử vong. Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ. 


Xem thêm: Hà Nội: Sập giàn giáo 6 người thương vong

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN