Thứ sáu, 26/04/2024 | 05:23
RSS

Chồng ung thư gan, vợ xơ gan cổ trướng do sử dụng cây chó đẻ sai cách

Thứ hai, 09/01/2017, 13:44 (GMT+7)

Cây chó đẻ được đồn thổi là có thể thải độc gan. Nhiều người cả tin lao vào và đây chính là nguy cơ bị viêm gan, xơ gan, ung thu gan và phá máu huyết.

Ở bài trước, chúng tôi đã đưa tin về việc hiện nay có quá nhiều người nghe vào lời đồn thổi thiếu căn cứ mà tùy tiện sử dụng cây Diệp hạ châu để thải độc gan, họ coi loại cây này như một thứ thần dược của lá gan, chữa đủ thứ bệnh về gan. Và kết quả đã có rất nhiều trường hợp bị ung thư gan, xơ gan cổ trướng.

Trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi đề cập đến một trường hợp cả hai vợ chồng sau một thời gian sử dụng diệp hạ châu sai cách đã dẫn đến hậu quả khôn lường để bây giờ ân hận thì đã quá muộn.

Diệp hạ châu hay còn gọi là cây chó đẻ theo cách gọi của dân gian. Ngày xưa, mỗi khi đẻ con, chó thường tìm cây này để ăn. Lương y Đinh Công Bảy, Tổng Thư ký Hội dược liệu TP. Hồ Chí Minh cho biết: “Trong Cây chó đẻ có chất kháng sinh, chất này sẽ giúp vết thương sau sinh của chó mẹ mau lành, không bị nhiễm trùng”.

Chất kháng sinh trong cây chó đẻ đã được Phòng Đông y thuộc Viện Vi trùng Việt Nam nghiên cứu từ năm 1961. Theo đó, chất kháng sinh của cây này kháng được nhiều chủng vi khuẩn, virus như coli, tụ cầu trùng, sonnei…

Cây chó đẻ là một chất kháng sinh tự nhiên

Cây chó đẻ là một chất kháng sinh tự nhiên

Năm 1988, với đặc tính kháng sinh này, cây chó đẻ dùng điều trị cho bệnh nhân bị viêm gan siêu vi B, đạt kết quả âm tính 22/37 sau 30 ngày sử dụng.

Từ ghi nhận trên, cho thấy cây chó đẻ có tính kháng sinh tự nhiên. Như vậy, đã là kháng sinh, dù là kháng sinh tự nhiên thì việc lạm dụng, tự ý sử dụng hay sử dụng quá liều hoặc kéo dài là vô cùng nguy hiểm.

Theo y sinh Tuệ Lâm (Trung Cấp Y dược Lê Hữu Trác), hiện nay rất nhiều người đồn thổi về tác dụng thần kỳ của cây chó đẻ. Người ta cho rằng loại cây này giống như thuốc tiên có thể chữa đủ thứ bệnh về gan như viêm gan, u gan, xơ gan, ung thư gan…

Ghê gớm hơn, có người còn khẳng định rằng những người hay uống rượu bia, hay các bà các chị muốn có làn da nuột nà thì dùng trà thảo dược từ cây chó đẻ sẽ được như ý vì đó là dược liệu thải độc gan siêu hạng.

Cây chó đẻ là một kháng sinh tự nhiên nên không thể tùy tiện sử dụng

Trường hợp của một bệnh nhân tên là Nguyễn Văn Hùng (trú ở Q.5, TP Hồ Chí Minh) thật sự đáng tiếc. Y sinh Tuệ Lâm cho biết ông Hùng chính là bệnh nhân của anh. Trước đó, ông hùng chia sẻ đã nghe quảng cáo dùng cây chó đẻ để thải độc gan rất tốt nên ông đã thường xuyên sử dụng. Do tính chất công việc cũng hay phải đi uống bia rượu tiếp khách nên đối với ông Hùng thì cây chó đẻ chính là một thần dược giúp ông thải độc và bảo vệ gan.

Thời điểm ông Hùng bắt đầu sử dụng cây chó đẻ thải độc gan cách đây 3 năm. Ông Hùng chia sẻ: “Tôi không bị bệnh lý gì về gan cả, chỉ là mình thi thoảng có nhậu nhẹt chút đỉnh, muốn thải độc gan chứ thấy giờ nhiều người bị ung thư gan quá nên sợ, uống để phòng bệnh thôi”.

Cũng theo ông Hùng thì bạn bè ông sau khi uống rượu cũng đã dùng loại trà thảo dược từ cây chó đẻ pha để uống. Bản thân vợ ông Hùng cũng dùng loại cây này để làm đẹp.

Tuy nhiên, sau 3 năm sử dụng tùy ý, bản thân ông Hùng cảm thấy cơ thể mệt mỏi, suy nhược cơ thể trầm trọng. Sau khi kiểm tra sức khỏe các bác sĩ kết luận ông Hùng bị ung thư gan.

Không chỉ dừng lại ở đó, vợ công Hùng do sử dụng cây chó đẻ làm đẹp sai cách thì gần đây, sau khi đi thăm khám sức khỏe định kỳ, bản thân bà cũng bị phát hiện đang mắc xơ gan cổ trướng.

Theo y sinh Tuệ Lâm, nguyên nhân dẫn đến việc hai vợ chồng ông Hùng bị bệnh gan là do hai vợ chồng đã tùy ý sử dụng cây cho đẻ. Y sinh Tuệ Lâm khẳng định: "Khi không mắc bệnh về gan, nếu lạm dụng thì người sử dụng cây chó đẻ sẽ bị phá hồng huyết cầu, từ đó suy giảm hệ miễn dịch, hại gan...”.

Cây chó đẻ là cây thuốc chữa bệnh, không phải thuốc bổ. Người có lá gan bình thường nếu lạm dụng sẽ dẫn đến chai gan, xơ gan... và trên thực tế đã có người tự ý sử dụng cây thuốc này đã tử vong.

Vợ chồng ông Hùng chỉ là 2 trong số hàng trăm trường hợp phải trả giá vì việc lạm dụng cây chó đẻ.

Y sinh Tuệ Lâm - anh là người tìm hiểu rất kỹ về thông tin cây chó đẻ có thể chữa được bệnh

Y sinh Tuệ Lâm cho biết, hiện nay nhiều người cứ nghĩ dùng cỏ cây không có hại, có người lại nghĩ dùng không bổ mặt này sẽ bổ mặt khác, lại có người nghĩ, dùng nhiều bổ nhiều dùng ít bổ ít.

Với những suy nghĩ ấy, người ta lao vào việc dùng cây thuốc một cách vô tội vạ, thích thì dùng, ai chỉ gì dùng nấy mà chẳng bận tâm đến công dụng thực của cây thuốc đến đâu, nó có tác dụng phụ gì hay không, nó có phải là sản phẩm bị tung hô thái quá của các công ty dược và dân buôn dược liệu bất nhân.

"Lao vào như thiêu thân, người ta tự giết chính mình, và người thân là vì thế", Y sinh Tuệ Lâm thở dài chia sẻ.

 

An Bình
Theo Đời sống Plus