Thứ tư, 24/04/2024 | 16:23
RSS

Chồng cũng trầm cảm vì vợ sinh con, thấy cuộc đời mình như bị 'hủy hoại'

Thứ bảy, 21/04/2018, 14:00 (GMT+7)

Chồng cũng trầm cảm vì vợ sinh con, ghét chính con gái của mình, ghen tị với bé, cảm thấy giống như cuộc đời của mình đã hoàn toàn bị "hủy hoại".

Trầm cảm sau sinh luôn là nỗi ám ảnh của các mẹ. Thế nhưng bạn có biết những người thân khác trong gia đình, đặc biệt là các ông bố cũng phải "gánh chịu" những hệ lụy không nhỏ từ căn bệnh này. 

Ross Hunt, một nhân viên bưu điện sống tại Abercam, South Wales, đã chia sẻ về những trải nghiệm của chính mình với "trầm cảm sau sinh".

Sau nhiều năm cố gắng và chờ đợi, con gái đầu lòng của hai vợ chồng đã chào đời. Có lẽ vì em bé này đã được mong đợi từ lâu, nên ngay sau khi về nhà, đã có rất nhiều người tới thăm hai mẹ con. Đây dường như là "sự khởi đầu của căn bệnh" mà ban đầu, Ross không hề nhận ra.

Phải mất đến vài tuần sau đó, khi đã hoàn toàn bị "nhấn chìm" trong căn bệnh, anh mới có những cảm giác rõ nét về căn bệnh này. Một cách kì lạ, Ross cảm thấy mình trở nên buồn chán thường trực. Anh ghét chính con gái của mình, ghen tị với bé, cảm thấy giống như cuộc đời của mình đã hoàn toàn bị "hủy hoại".

Chồng cũng trầm cảm vì vợ sinh con
Ross Hunt bên con gái. Ảnh: DailyMail

Khi đi làm trở lại, tình cảnh trở nên tích cực hơn. Vì phải bận rộn suy nghĩ nhiều việc khác, anh dần thoát khỏi cảm giác con gái luôn luôn "đòi hỏi" từ mình. Nhờ "quãng nghỉ" đó, anh dần cảm thấy khá khẩm hơn.

Trong bài chia sẻ của mình về căn bệnh, anh thừa nhận rằng "Thực sự khó khăn để cố gắng yêu một người đã lấy đi rất nhiều thứ từ bạn mà không mảy may suy nghĩ về việc được nhận lại bất cứ thứ gì."

Mặc dù trải qua những cảm xúc tiêu cực, Ross vẫn rất lúng túng khi phải thừa nhận những suy nghĩ của mình đối với con gái. Tất cả mọi người vẫn thường "mặc định" rằng, bất cứ bố mẹ nào cũng đều yêu con cái của mình vô điều kiện, trong khi Ross thậm chí còn không hề cảm thấy quý mến con gái mình, chứ đừng nói là yêu. Một phân tích tổng hợp năm 2010 được tiến hành bởi The Journal of the American Medical Association chỉ ra rằng có khoảng 10% số ông bố đã từng trải qua tình trạng trầm cảm trước và sau khi đứa con của họ được sinh ra, với các triệu chứng trầm cảm ngày càng tăng trong vòng 6 tháng sau khi con của họ chào đời. 

Tại Anh, nghiên cứu được tiến hành bởi The National Childbirth Trust chỉ ra rằng, có 38% số người mới làm bố lo lắng về tình trạng sức khỏe tinh thần của họ  trong vòng 1 tháng đầu tiên sau khi con họ chào đời.

Tuổi tác và các yếu tố về mặt kinh tế xã hội mà một ông bố mới lên chức phải trải qua cũng có thể dẫn đến tình trạng trầm cảm sau sinh. Theo tổ chức National Childbirth Trust, những người bố trẻ và những người bố có thu nhập thấp là những đối tượng dễ bị trầm cảm và lo âu hơn cả.


Xem thêm: Công Vinh nói gì về việc ứng cử làm “sếp“ tại VFF?

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN