Thứ sáu, 29/03/2024 | 00:14
RSS

Choáng với "Đường Tăng" trẻ đẹp nhất từ trước đến nay

Chủ nhật, 13/11/2016, 07:36 (GMT+7)

Hình tượng Huyền Trang – Đường Tăng trong Tây Du Ký ngày càng trở nên điển trai nhờ sự xuất hiện của các nam thần màn bạc Trung Quốc.

Cuối cùng sau nhiều đồn đoán, hình ảnh Ngô Diệc Phàm trong vai diễn Đường Tăng của bộ phim điện ảnh mới Tây du giáng ma cũng xuất hiện trên một loạt các trang mạng.

Cựu thành viên nhóm nhạc EXO đồng hành cũng những Lâm Canh Tân, Diêu Thần trong bộ phim phiêu lưu, hài dựa theo nguyên tác Tây Du Ký của nhà văn Ngô Thừa Ân.

Nam thần của điện ảnh xứ Trung, Ngô Diệc Phàm

Nam thần của điện ảnh xứ Trung, Ngô Diệc Phàm

Vượt qua những đàn anh từng thủ vai Đường Tăng như Trì Trọng Thoại (Tây Du Ký phiên bản năm 1986), Huỳnh Hiểu Minh (Đại Đường Huyền Trang) hay Phùng Thiệu Phong (Tây Du Ký 2: Ba lần đánh Bạch cốt tinh), Ngô Diệc Phàm được cho là soái ca điển trai nhất thủ vai này.

1 người, 4 tên gọi, 3 quê hương

Sinh năm 1990, thuộc thế hệ 9X tài năng của làng giải trí Hàn Quốc và Trung Quốc Ngô Diệc Phàm còn được biết đến với nghệ danh Kris. Tên khai sinh của anh chàng là Lý Gia Hằng, năm 10 tuổi đã rời xa quê hương Quảng Đông đến đến Canada sinh sống.

Tại đây, anh được đổi tên là Ngô Diệc Phàm, tên tiếng Anh là Kevin. Như vậy, anh chàng có tổng cộng 4 cái tên, cả nghệ danh: Lý Gia Hằng, Ngô Diệc Phàm, Kevin và Kris.

Tạo hình Đường Tăng của Ngô Diệc Phàm được fan mạng “chế”

Tạo hình Đường Tăng của Ngô Diệc Phàm được fan mạng “chế”

Hiện Ngô Diệc Phàm cũng mang 2 quốc tịch là Canada và Trung Quốc. Tuy nhiên, trong phần lớn sự nghiệp ca hát của mình trong “màu áo” EXO, anh chủ yếu sinh sống tại Hàn Quốc.

Mê bóng rổ hơn ca hát

Điều thú vị là Ngô Diệc Phàm từng có ý định theo đuổi sự nghiệp bóng rổ chuyên nghiệp. Sở hữu chiều cao lý tưởng 1m88, anh sớm lọt vào đội hình của đội bóng rổ trường trung học Sir Winston Churchill tại Vancouver (Canada) và suốt quãng thời gian đó là đội trưởng đội bóng rổ.

Ngô Diệc Phàm trong một trận bóng rổ chuyên nghiệp

Ngô Diệc Phàm trong một trận bóng rổ chuyên nghiệp

Mang đam mê này cũng vì lí do riêng của Ngô Diệc Phàm. Khi sang đến Canada, mẹ của anh phải quay trở lại Trung Quốc sớm hơn dự kiến và để lại anh tại nhà một người quen. Không biết nhiều tiếng Anh, lại nơi đất khách, Ngô Diệc Phàm khi đó chỉ chơi một mình ở nhà và trái bóng rổ chính là “người bạn” thân thiết của cậu.

Thời gian trôi qua, Ngô Diệc Phàm dần có thêm bạn và họ tung hô cậu vì kĩ năng chơi bóng cực đỉnh cũng như vẻ ngoài điển trai mà anh chàng sở hữu. Đã có thời điểm, Ngô Diệc Phàm đăng kí thử việc cho một số đội bóng tại giải bóng rổ chuyên nghiệp NBA, song do một chấn thương rạn mắt cá chân mà ước mơ đó bị bỏ ngỏ.

Cựu thành viên EXO phải bỏ dở đam mê bóng rổ vì chấn thương

Cựu thành viên EXO phải bỏ dở đam mê bóng rổ vì chấn thương

Tất nhiên, cũng bởi sự lỡ dở đó mà ngày nay chúng ta có một Ngô Diệc Phàm hát hay, đóng phim cũng cực đỉnh. Sau khi buộc phải từ bỏ giấc mơ bóng rổ, 17 tuổi anh thử giọng tại Canadian S.M. Global Auditions của SM Entertainment và được tuyển chọn.

Nam thần trẻ tuổi song quyền uy đầy mình trong làng giải trí

Bước ngoặt trong sự nghiệp ca hát của Ngô Diệc Phàm đến vào năm 2014, thời điểm “Kris” đệ đơn kiện chống lại công ty SM Entertainment do những bất đồng liên quan đến một số hoạt động. Ngay sau đó, Ngô Diệc Phàm chuyển sang hoạt động độc lập và thành công từ đó đến với anh dồn dập đến bất ngờ.

Ngô Diệc Phàm lạnh lùng trên bìa tạp chí Vogue

Ngô Diệc Phàm lạnh lùng trên bìa tạp chí Vogue

Phim nào Ngô Diệc Phàm tham gia ở “phiên vị 1”, phim đó thành công. Bằng chứng là khi thủ vai nam chính, các bộ phim anh tham gia đều thu về khoản lợi nhuận kếch xù: Có một nơi chỉ chúng ta biết (2015) – 954 tỷ đồng, Lão Pháo Nhi (2015) – 2900 tỷ đồng, Mỹ nhân ngư (2016) – 12.900 tỷ đồng (số tiền đã đổi từ Nhân dân tệ sang Việt Nam đồng).

Các tác phẩm âm nhạc của Ngô Diệc Phàm đạt số lượt nghe khủng khiếp: Thời gian chũ vũ cán mốc 100 triệu lượt nghe sau 43 ngày ra mắt, Có một nơi đạt 1 triệu lượt nghe sau 50 phút phát hành, MV đạt 1 tỉ view sau 2 tuần, Từ nay về sau đạt 110.000 lượt nghe sau 5 phút ra mắt, 2 ngày liên tục đứng Top 1 ba bảng xếp hạng âm nhạc hàng đầu Trung Quốc.

Trong lĩnh vực thời trang, nam thần là nghệ sĩ đầu tiên lên bìa tứ đại tạp chí phụ nữ Vogue, Happer’s Bazaar, Cosmopolitan và Marie Claire; nghệ sĩ 9X đầu tiên lên bìa cat 3 tạp chí đàn ông lớn là Esquire, Bazaar Men và L’OFFICIEL HOMMES. Anh hiện còn là đại diện của 20 nhãn hàng thuộc đủ lĩnh vực phần mềm, trò chơi, thực phẩm, mỹ phẩm, ngân hàng,…  

Từng bị tố trăng hoa, “yêu xong chạy làng”

Tháng 6 vừa qua, một hotgirl có tên “Tiểu G.NA” của Trung Quốc đăng đàn tố cáo việc bị Ngô Diệc Phàm lừa tình. Cô khẳng định, hai người đã hẹn hò và “trao gửi” cho Ngô Diệc Phàm tất cả, song anh chàng đột nhiên biến mất.

Sự nghiệp âm nhạc của Ngô Diệc Phàm bay cao sau khi anh tách ra hoạt động độc lập

Cô tố cáo việc cả 2 đã yêu nhau một thời gian dài hồi còn ở Canada, song từ khi về Trung Quốc, Ngô Diệc Phàm đã bất ngờ cắt đứt liên lạc. Trước thông tin này, nam ca sĩ đã lên tiếng phủ nhận và cho rằng mình bị bôi xấu hình ảnh.

Cũng liên quan đến phụ nữ, cô gái có tên “Yêu Phàm Theway” tung loạt ảnh nóng, khi người con trai nằm bên cạnh cô chính là Ngô Diệc Phàm. Ca sĩ im lặng trước tin đồn như một cái gật đầu đồng ý. Sau đó, nam thần của Trung Quốc cũng dính nhiều tin đồn tính ái và bỏ rơi phụ nữ sau khi đã “đạt được mục đích”.

Trọng Đạt
Theo Dân Việt