Thứ sáu, 19/04/2024 | 18:44
RSS

Cho trẻ uống nước lá tía tô phòng bệnh có tốt không?

Thứ bảy, 20/10/2018, 07:04 (GMT+7)

Nhiều mẹ bỉm sữa đã chia sẻ cách phòng bệnh bằng việc cho trẻ uống và tắm nước lá tía tô mỗi khi giao mùa để phòng bệnh. Điều này có thực sự tốt?

Nhiều mẹ bỉm sữa đã chia sẻ cách phòng bệnh bằng việc cho trẻ uống và tắm nước lá tía tô mỗi khi giao mùa để phòng bệnh (Ảnh minh họa)

Khi thời tiết chuyển mùa, nhiệt độ thay đổi liên tục đã tạo điều kiện thuận lợi để vi khuẩn, virus phát triển và tấn công trẻ. Số trẻ mắc các bệnh như sốt, cảm cúm... tăng nhanh. Để đối phó với tình trạng này, nhiều bà mẹ bỉm sữa đã chia sẻ cách phòng bệnh bằng việc cho trẻ uống và tắm nước lá tía tô. Tuy nhiên, điều này có thực sự tốt?

Theo các tài liệu Đông Y, cây tía tô là cây dạng thảo chứa tinh dầu (0,3-0,5%), chủ yếu là tinh dầu perillaldehyd, L-perrilla alcohol, limonen, α-pinen, hydrocumin có tác dụng long đờm, chữa ho, giảm đau, giải độc… 

Uống nước sắc lá tía tô có tác dụng giãn mạch ngoài da, kích thích tiết mồ hôi. Khi bé bú sữa mẹ có chứa các hoạt chất từ lá tía tô sẽ có tác dụng làm cơ thể ấm nóng lên rồi tiết mồ hôi thải độc tố. Bên cạnh đó, lá tía tô được xem như một loại kháng sinh tự nhiên có tác dụng diệt vi khuẩn nên mẹ có thể dùng tía tô để trị rôm sảy cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. 

PGS TS Nguyễn Tiến Dũng, nguyên trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai cho rằng lá tía tô là một loại lá tốt, nhưng thông tin tắm và uống nước lá tía tô có thể phòng bệnh cho trẻ thì chưa có nghiên cứu khoa học nào chứng minh.

"Trước những vấn đề y học cần có sự nghiên cứu, kiểm tra độ chính xác. Bây giờ là thời đại khoa học, y học chứng cứ, nói tía tô phòng được bệnh phải nêu ra bằng chứng. Ví dụ như có nghiên cứu khoa học nào không, bao nhiêu người uống phòng được bệnh, chứ không thể nói chung chung" - bác sĩ Dũng cho hay.

Cũng theo PGS TS Nguyễn Tiến Dũng phụ huynh cần tỉnh táo trước những thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội Bởi nếu quá tin vào việc cho trẻ tắm và uông lá tía tô mà bỏ qua các biện pháp phòng bệnh khác như tiêm phòng, vệ sinh sạch sẽ... thì có thể gây nguy hiểm cho trẻ.


Xem thêm: Thanh Hóa: Bé 15 tháng tuổi tử vong với nhiều vết thương 'lạ', gia đình nói lỗi tại bệnh viện

Ngọc Châu
Theo Đời sống Plus/GĐVN