Thứ tư, 24/04/2024 | 02:33
RSS

Cho trẻ ăn kẹo đúng cách để không gây sâu răng

Thứ ba, 17/01/2017, 18:35 (GMT+7)

Cho trẻ ăn kẹo thường xuyên khiến trẻ bị sâu răng và có thể là hỏng răng, dưới đây là giải pháp đơn giản cho trẻ ăn kẹo đúng cách mà bạn có thể tham khảo.

cho trẻ ăn kẹo đúng cách

Cho trẻ ăn kẹo đúng cách

Trẻ em thường chóng bị hỏng răng, nhiều bậc cha mẹ cho rằng nó có quan hệ mật thiết đến việc ăn kẹo, cho nên hạn chế, thậm chí không cho trẻ ăn kẹo nữa, nhưng kiệu bạn đã cho trẻ ăn kẹo đúng cách chưa?

Nhiều cha mẹ thường phân vân vì trẻ đang giai đoạn phát triển, cơ thể của chúng rất cần đường và trẻ nào cũng sẽ đổi răng ở tuổi lớn hơn nhưng làm thế nào để vừa cho trẻ ăn kẹo vừa không bị hại răng?

Sau khi trẻ ăn kẹo, liền cho trẻ súc miệng, trẻ quá nhỏ không cho trẻ súc miệng được thì cho trẻ uống một ít nước.

Cho trẻ ăn kẹo đúng cách bạn cần chú ý thời gian ăn kẹo của trẻ hàng ngày không nên quá dài, nói chung không nên cho quá nửa giờ. Và đặc biệt là không nên cho trẻ ngậm kẹo khi ngủ.

Ngoài ra điều đáng chú ý là ngoài kẹo ra, bánh quy, bánh ngọt và thực phẩm của trẻ cũng có tác dụng làm hỏng răng vì vậy bạn hết sức lưu ý khi cho trẻ ăn những đồ ăn vặt như vậy.

Chu Huyền (Tổng hợp)
Theo Đời sống Plus