Thứ bảy, 20/04/2024 | 17:06
RSS

Cho rằng học sinh 'lẻo mép' với bố mẹ, cô giáo bắt cóc và đánh đập dã man

Thứ năm, 19/04/2018, 14:48 (GMT+7)

Cô giáo đã nhốt học sinh trong một phòng học suốt 45 phút, đập vỡ điện thoại di động của em, rồi liên tục đánh vào đầu em bằng tay không.

Tòa án quận Gwangju, Hàn Quốc vừa ra lệnh bắt giữ hai chị em họ Kang vì đã giam cầm và hành hùng học sinh của mình. Theo Yonhaps News, hai chị em Kang, chủ một học viện ở Suncheon, đã lên kế hoạch bắt cóc một học sinh nam 12 tuổi tên Son đang theo học tại trường.

Em học sinh này bị 2 cô giáo ép vào trong xe ô tô rồi đưa về trường. Tại đây, hai chị em Kang đã nhốt học sinh trong một phòng học suốt 45 phút, đập vỡ điện thoại di động của em, rồi liên tục đánh vào đầu em bằng tay không.

cô giáo bắt cóc học sinh
Giáo viên bắt cóc và hành hung học sinh. Ảnh minh họa

Cảnh sát điều tra cho biết, hai người phụ nữ này làm vậy vì muốn trả thù cậu bé 12 tuổi. Trước đó, Son bị chị em Kang mắng mỏ thậm tệ vì bỏ lỡ một buổi học tại trường. Son sau đó kể lại với ba mẹ chuyện này. Mẹ em ngay lập tức đến trường yêu cầu các cô giáo không được làm vậy.

Bị cáo buộc tội danh giam giữ người trái phép và có hành vi bạo lực với trẻ em, tòa án quận Gwangju đã xử 2 chị em tù giam và phải hoạt động công kích. Người chị (35 tuổi) bị phạt 6 tháng tù giam trong khi người em (33 tuổi) bị phạt 4 tháng tù giam. Cả 2 cũng sẽ bị quản thúc trong 2 năm. Thêm vào đó, 2 giáo viên này cũng sẽ phải đảm bảo 12 giờ tham gia các hoạt động công ích.

Mặc dù nhiều người cho rằng bản án này là quá nhẹ nhàng với họ, đại diện luật pháp cho biết vì trước đây họ chưa có tiền án tiền sự nào nên bản án như vậy là phù hợp

"Chúng tôi đã cân nhắc rất kỹ vì trước đây họ chưa từng phạm tội bao giờ. Hơn nữa, cha mẹ của em học sinh kia cũng không muốn làm quá to chuyện này".


Xem thêm: Chuyện động trời ở Thanh Hóa: Chăn thả trâu, bò phải nộp phí...cỏ

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN