Thứ sáu, 19/04/2024 | 12:41
RSS

Bắt chó cảnh làm “con tin” chỉ vì không đòi được nợ

Thứ ba, 20/06/2017, 09:56 (GMT+7)

Đòi nợ bất thành nên nhóm của Chiến đã “chôm” hai con chó và xe máy của nạn nhân để làm con tin.

Cơ quan Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) vừa ra quyết định bắt khẩn cấp các đối tượng Nguyễn Hữu Chiến (28 tuổi, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội), Nguyễn Thanh Hải (25 tuổi) và Nguyễn Văn Lưu (26 tuổi, cùng trú tại phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân). Trần Sỹ Tú (25 tuổi), Vương Hoàng Anh (28 tuổi), cùng trú tại quận Hai Bà Trưng về hành vi cướp tài sản.

Nhóm đối tượng đòi nợ bất thành nên bắt chó để làm con tin

Nhóm đối tương đòi nợ bất thành nên bắt hai chú chó làm con tin. Ảnh Người Đưa Tin

Trước đó vào đầu tháng 6, do nghi ngờ một người phụ nữ quỵt tiền của mình, nhóm người này đã bắt giữ người, đánh đập và cướp 2 con chó phốc cùng chiếc xe máy để siết nợ.

Cơ quan công an thu giữ 8 ống tuýp kim loại, 162 bộ hồ sơ vay tiền, 6 xe máy các loại, 10 kg tờ rơi quảng cáo với nội dung cho vay tiền. Công an đã lập biên bản đưa về trụ sở cơ quan để làm rõ.

Tại cơ quan chức năng, nhóm đối tượng trên đã thừa nhận hành vi của mình. Quá trình sàng lọc, công an xác định nhóm này mở cửa hàng cho vay nặng lãi nhưng không treo biển, hoạt động tinh vi. Khi người vay không trả được tiền, chúng không ngần ngại hành hung để siết nợ.

Công an quận Thanh Xuân đang mở rộng điều tra vụ án

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN