Thứ sáu, 19/04/2024 | 14:30
RSS

Chính thức giảm 20% giá vé qua BOT tuyến tránh Biên Hòa

Chủ nhật, 08/10/2017, 06:10 (GMT+7)

Bộ GTVT đã có văn bản đồng ý việc chấp nhận giảm 20% giá vé qua trạm BOT tuyến tránh Biên Hòa bắt đầu từ ngày 1/11.

Chính thức giảm 20% phí qua trạm BOT tuyến tránh Biên Hòa

Chính thức giảm 20% phí qua trạm BOT tuyến tránh Biên Hòa từ ngày 1/11. Ảnh Tuổi Trẻ

Vào ngày 7/10 Bộ GTVT đã có văn bản chỉ đạo về việc giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ Dự án đầu tư xây dựng công trình tuyến QL1, đoạn tránh Biên Hòa (Đồng Nai) theo hình thức hợp đồng BOT.

Theo căn bản được phía Bộ GTVT đưa ra đã chấp nhận việc giảm 20% iá dịch vụ sử dụng đường bộ đối với tất cả các loại vé qua trạm thu giá so với mức hiện tại (bao gồm vé lượt, tháng, quý); giảm giá đối với người dân sinh sống có hộ khẩu thường trú trong phạm vi lân cận trạm thu phí.

Phía Bộ GTVT chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam tiếp tục khẩn trương làm việc với địa phương, nhà đầu tư và các cơ quan liên quan đề xuất phương án xử lý và báo cáo bộ trước ngày 15/10.

Phía UBND huyện Trảng Bom trước đó đã có báo cáo danh sách các phương tiện người dân sinh sống gần BOT Biên Hòa. Tổng cộng có 398 ôtô của 317 chủ phương tiện ở 4 xã gần trạm sẽ được miễn phí 100%.

Về thông tin thu phí trở lại ở trạm này sau sự cố ùn tắc khiến trạm này “thất thủ”, phía chủ đầu tư cho biết vẫn chưa có thời gian chính xác. Vào ngày 9/10, chủ đầu tư tiếp tục làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai về những vấn đề liên quan.

Liên quan đến vụ việc ùn tắc khi qua BOT tuyến tránh Biên Hòa, Thượng tá Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Công an huyện Trảng Bom cho biết đã mời một số tài xế lên làm việc vì liên quan đến vấn đề an toàn giao thông trên QL1.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN