Thứ năm, 28/03/2024 | 23:46
RSS

Chiến đấu cơ tối tân của Nga khiến đối thủ cách xa mấy trăm km cũng phải gục ngã

Thứ tư, 16/08/2017, 19:45 (GMT+7)

Các quan chức quốc phòng Nga khẳng định, chiến đấu cơ tối tân Sukhoi-57 này sẽ khiến các lực lượng không quân trên khắp thế giới phải ghen tị.

Sukhoi-57 là thế hệ chiến đấu cơ tiếp theo của Nga, và được cho là vượt qua các đối thủ tương đương của Mỹ  Được trang bị nhiều vũ khí uy lực và công nghệ tàng hình tối tân, Sukhoi-57 là loại máy bay chiến đấu mới nhất trong chương trình hiện đại hóa quân đội của Nga.

Tổng thống Vladimir Putin đã chi nhiều tỷ đôla cho việc nâng cấp sức mạnh kho khí tài của Nga nhằm có thể đối phó với bất kỳ quốc gia nào. Mỗi chiếc Sukhoi-57 "ngốn" khoảng 155,5 triệu USD, có thể đạt vận tốc hơn 2.575 km/giờ, và đạt độ cao 19km. Máy bay mang các tên lửa K-77M tầm bắn 200km, khẳng định vượt mặt mọi tên lửa không đối không tương tự của Mỹ.

Phi đội chiến đấu cơ vô hình khiến cả thế giới ghen tị. Ảnh: TASS

Phi đội chiến đấu cơ vô hình khiến cả thế giới ghen tị. Ảnh: TASS

"Các nước có thể đều muốn có những máy bay như vậy, và chúng tôi đang có chúng", chỉ huy Không lực Nga Viktor Bondarev nói. Hồi tháng 7, ông Bondarev từng miêu tả Sukhoi-57 là "một cỗ máy tuyệt vời" và tuần này, chiến cơ đã xuất hiện tại lễ hội hàng không Forsazh, sự kiện kỷ niệm 105 năm thành lập Không lực Nga.

Các chiến cơ Sukhoi-57 được cho là gần như vô hình hoàn toàn trước radar địch, và sẽ được đưa vào phục vụ quân đội trong năm 2019.

Phi đội chiến đấu cơ vô hình khiến cả thế giới ghen tị. Ảnh: TASS

Sukhoi-57 có thể tiêu diệt các mục tiêu ở khoảng cách 200km. Ảnh: RT

Theo trang Newsweek, chiến đấu cơ Su-57 mang các tên lửa K-77M với tầm xa 200km. Trong khi đó, tên lửa AIM-120D Scorpion của Mỹ dành cho chiến đấu cơ F-22 có tầm ngắn hơn, chỉ khoảng 160km.

Hãng sản xuất hàng không quân sự của Nga trước đó khẳng định chiếc máy bay này sẽ rẻ hơn phiên bản tương đương do Mỹ sản xuất, với giá chưa đầy 160 triệu USD.

Máy bay Nga múa lửa trước máy bay do thám Mỹ. Nguồn: QPVN

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN