Thứ sáu, 29/03/2024 | 15:21
RSS

Chiêm ngưỡng những tòa "lâu đài" triệu đô "vạn người mê" của đại gia Việt

Thứ hai, 07/08/2017, 07:08 (GMT+7)

Đại gia Việt sở hữu những ngôi nhà triệu đô được thiết kế vừa sang trọng, vừa tinh tế khiến ai nhìn cũng mê.

Lâu đài 4 mặt tiền, 5 triệu đô trên đất thiêng của đại gia Phủ Lý

Tòa lâu đài Tổng Hải Sơn này nằm ở vị trí đặc biệt, nó có tới 4 mặt tiền trong đó một mặt là đường quốc lộ 1A ngay tại km0 (Trung tâm TP. Phủ Lý - Hà Nam) đối diện ga Phủ Lý. Mặt thứ hai phía là cầu Hồng Phú. Mặt thứ 3 nằm ngay bên con sông Đáy, nơi có di tích lịch sử năm xưa Lý Công Uẩn khi rời đô ra Thăng Long đã đi qua. Mặt còn lại đối diện Trung tâm Thương mại Phủ Lý mới.

lâu đài của đại gia Việt

Lâu đài của đại gia Việt này nằm ở ngay trên quê hương Phủ Lý. Ảnh: Dân trí

Theo những người dân ở gần tòa lâu đài này thì chủ nhân của Tổng Hải Sơn là một đại gia đất Phủ Lý với sở thích chơi cây cảnh và sưu tầm đồ cổ. Loại cây cảnh này được trưng bày trong khuôn viên lâu đài Tổng Hải Sơn có giá trị thấp nhất là vài trăm triệu đồng/cây, cao nhất là vài tỉ đồng.

Được biết, tòa lâu đài này được xây dựng trên khuân viên rộng 3.000 m2, thiết kế 5 tầng, diện tích sàn là 300 m2. Chỉ tính riêng chi phí xây dựng thô đã tiêu tốn khoảng 20 tỷ đồng, phần gỗ trang trí bên trong là gỗ quý hiếm với mức chi phí là 50 tỷ đòng, trong số đó có cây gỗ nguyen với giá 1 triệu USD.

lâu đài

Mặt tiền của tòa lâu đài này được thiết kế vô cùng tinh xảo. Ảnh: Dân trí

Theo đánh giá của anh Phạm Minh Thành, Công ty cổ phần kiến trúc AC, đơn vị thi công tòa lâu đài Tổng Hải Sơn thì: "Đây là một tòa lâu đài có thể được gọi là hàng đầu Việt Nam hiện nay với kiến trúc cổ điển cuối thể kỉ 18. Lâu đài được xây dựng trong khoảng thời gian 5 năm với các nghệ nhân tay nghề tinh xảo bậc nhất Việt Nam. Ông chủ cũng là một người vô cùng cầu kì, tỉ mỉ, am hiểu về nghệ thuật nên chỉ cần làm sai 1 chi tiết là có thể đập đi để làm lại" - anh Phạm Minh Thành, Công ty cổ phần kiến trúc AC, đơn vị thi công tòa lâu đài Tổng Hải Sơn cho biết.

Đại gia xứ Nghệ với ngôi biệt phủ xây bằng 2.000m3 gỗ quý

Ngôi biệt phủ này có diện tích khoảng 4.000m2 với chất liệu chủ yếu là gỗ quý. Được biết, ngôi biệt phủ này nằm ở Nghi Phú, TP Vinh (Nghệ An), đây là nhà ở của ông Lê Đình Cường (51 tuổi) chuyên kinh doanh gỗ ở nước ngoài.

biệt phủ của đại gia xứ Nghệ

Ngôi biệt phủ của đại gia xứ Nghệ. Ảnh: Dân trí

Nhà của đại gia Cường được xây dựng trong 5 năm, bắt đầu từ 2004 với lượng gỗ khoảng 2.000 m3 gồm đinh hương, giáng hương, cẩm lai… Nhiều người trong giới làm gỗ, xây dựng định giá "biệt phủ" không dưới 200 tỷ đồng.

Hơn nữa, nóc của ngôi biệt phủ còn dudojc chạm trổ tinh tế. Bất kỳ một xà ngang, hay bậc cửa đều có các họa tiết, từ "long, ly, quy, phụng" hoặc "tùng, cúc, trúc, mai" hay đủ loại chim thú, hoa lá cỏ cây.

Nhà gỗ hương trị giá trên 30 tỷ đồng của đại gia “điếu cày” Thanh Thản

Căn nhà gỗ của đại gia Lê Thanh Thản nằm ở Diễn Lâm, Diễn Châu, Nghệ An. Tất cả chi tiết trong căn nhà từ tường, cột, kèo đến nội thất đều được làm từ gỗ hương nguyên khối.

Vi đại gia này sở hữu khối tài sản "khủng" ít ai bì kịp. Ông Lê Thanh Thản được mọi người gọi với cái tên "đại gia điếu cày" bởi sở thích bình dị hút thuốc lào, uống nước chè của mình. Cũng bởi thế nên dù xây căn nhà triệu đô song thiết kế bên trong rất đơn giản, không cầu kỳ nhưng lại tinh xảo với các họa tiết "Tùng Cúc Trúc Mai".

đại gia Lê Thanh Thản

Ngôi nhà của đại gia Lê Thanh Thản làm hoàn toàn từ gỗ hương nguyên khối. Ảnh: Dân trí

 

Đơn vị thi công căn nhà gỗ cho hay, "Gỗ hương là loại gỗ quý hiếm bậc nhất bởi tính bền, không bao giờ bị mối mọt hay giãn nở. Hàng trăm thợ lành nghề làm việc hết công suất trong vòng 4 tháng để hoàn thiện ngôi nhà bằng gỗ của ông Lê Thanh Thản trước Tết 2015".

Căn nhà gỗ của đại gia Lê Thanh Thản được xây dựng trên diện tích gần 200m2 với riêng tiền nguyên vật liệu bằng gỗ lên tới gần 20 tỷ đồng. Công trình dự toán trên 30 tỷ đồng. Bước vào ngôi nhà, nhiều người cảm thấy choáng ngợp trước không gian bao trùm bởi loại gỗ quý hiếm và cảm giác mát mẻ đến lạ kỳ.

Đặc biệt, bên trong căn nhà gỗ cổ của đại gia Lê Thanh Thản có hai tấm phản rộng 2,5m, dài 5m, dày 20cm hoàn toàn bằng gỗ hương khối trị giá 3 tỷ đồng và 2 bộ minh triện gỗ hương.

Nhà gỗ cổ 200 năm “độc nhất vô nhị” của đại gia Quảng Nam

Chủ nhân ngôi nhà "tiền vô khoáng hậu" này là ông Trương Quốc Sỹ (1966). Ông là một doanh nhân có tiếng trong ngành khai thác ở Quảng Nam. Căn nhà này rộng hơn 100 m2 với 3 gian 2 chái. Sử dụng lối kiến trúc nhà sàn truyền thống của người Thái nên mọi thứ trong nhà đều được làm từ gỗ đỏ quí hiếm, mái lợp ngói đỏ, phía dưới mái ngói được lát gỗ đỏ và sàn cũng được lát bằng gỗ.

“Căn nhà ni tui mua lại của một tay chuyên buôn nhà cổ ở vùng Tây bắc cách đây 8 năm với giá 200 triệu đồng, sau đó đưa về tu bổ phục hồi nguyên trạng tại thời điểm đó hơn 1,6 tỷ đồng và dựng tại Quảng Ninh, rồi về Hà Tình. Do công việc làm ăn nên tui chuyển vô Quảng Nam dựng cách đây hơn 3 năm”, ông Sỹ kể.

nhà cổ của đại gia Quảng Nam

Vị đại gia Quảng Nam với ngôi nhà cổ độc nhất vô nhị. Ảnh: VnExpress

Vẫn kiến trúc truyền thống nhà sàn người Thái vùng Tây Bắc, nhưng theo ông Sỹ, đây là căn nhà của một người có địa vị và giàu có xây cách đây hơn 200 năm, đến nay vẫn còn nguyên vẹn. Một số hư hỏng ở một số cây cột chính trong nhà cũng đã được ông Sỹ phục chế nguyên trạng. “Điều đặc biệt là mùa hè thì mát không cần phải bật điều hòa, còn mua đông thì căn nhà ấm áp mặc dù các cửa vẫn được mở để thông thoáng khí”, ông Sỹ cho biết.

Ngoài ra, vị đại gia này cũng là chủ nhân của tảng đá Ô ban mã não nặng 14 tấn có giá hơn 7,5 tỷ đồng từng gây xôn xao dư luận. Mỗi khi đến miền đất mới để làm ăn, việc đầu tiên là ông Mão thuê thợ dỡ căn nhà cổ người Thái vùng Tây Bắc bằng gỗ đỏ quí hiếm xếp lên xe đưa theo dựng làm văn phòng công ty. Việc thứ hai là tìm xe cẩu hạng nặng cẩu lên xe tảng đá quí 14 tấn đặt trước cổng. “Đây là hai thứ mà tui quí nhất trên đời trở thành vô giá. Nhiều người thích căn nhà cổ và tảng đá đã đến năn nỉ mua lại nhưng tất cả tui đều lắc đầu", ông Sỹ kể.

Lâu đài trắng 10 triệu USD của nữ đại gia Phú Thọ

Lâu đài tọa lạc trên đường Nguyễn Khuyến, phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. Chủ lâu đài là một nữ đại gia có tiếng kinh doanh trên nhiều lĩnh vực và ngay tại nhà mình, chủ nhân của nó vẫn dành một góc nhỏ để làm văn phòng tiếp nhận hồ sơ học lái xe ô tô.

nữ đại gia Phú Thọ

Không ai biết đích xác chủ nhà đã mất bao nhiêu chi phí xây dựng, chỉ thấy người dân địa phương "nhỏ to" chi phí nguyên vật liệu và công thợ đã ước tính hơn 200 tỷ (khoảng 10 triệu USD). Tất cả nội thất, vật trang trí trong căn nhà đều vô cùng choáng ngợp và xa xỉ.

Đại gia Trầm Bê với dinh thư ở Trà Vinh

Dinh thự của đại gia Trầm Bê

Khu dinh thự của đại gia Trầm Bê. Ảnh: Kiến thức

Vị đại gia này sở hữu căn biêt thự với diện tích 30ha tại Trà Vinh. Trong khuôn viên có rất nhiều cây cảnh, đặc biệt có hơn 1.000 cây tùng các loại được nhập từ Nhật Bản về, với nhiều cây có giá đến gần triệu đô. Bên trong tòa dinh thự này được trang trí bằng những món đồ xa hoa, có xuất xứ từ khắp nơi trên thế giới Chỉ riêng chiếc đèn chùm có đường kính rộng gần 10m được làm từ châu Âu, các thanh giằng dát vàng được đặt tại gian chính của tòa nhà đã có giá trị hơn 1 tỷ đồng.

Biệt thự của đại gia nhà đất

 

Q.N (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN