Thứ sáu, 26/04/2024 | 03:20
RSS

Chi tiêu 5,5 triệu/tháng cho gia đình 6 người, mẹ bầu vẫn sợ 'quá hoang phí'

Thứ tư, 21/11/2018, 14:14 (GMT+7)

Chi tiêu 5,5 triệu/tháng cho gia đình 3 thế hệ gồm 6 người, mẹ bầu vẫn lên mạng nhờ tư vấn vì sợ như vậy là quá hoang phí.

Chi tiêu 5,5 triệu/tháng cho gia đình 6 người, mẹ bầu vẫn sợ hoang phí2
Mẹ bầu chi tiêu cho gia đình 6 người​ chỉ 5,5 triệu/tháng. Ảnh minh họa

Các mẹ ngày nay càng có xu hướng mở hơn khi rất thẳng thắn chia sẻ chuyện chi tiêu của gia đình. Rất nhiều người cũng nhờ lên mạng xã hội tìm các quân sư mà sau đó đã vỡ ra nhiều điều và trở nên khoa học hơn trong việc chi tiền.

Mới đây, một người mẹ trẻ đã chia sẻ trên nhóm kín chị em bảng chi tiêu của gia đình mình với 5 thành viên và tổng chi phí gần 5,5 triệu đồng/tháng đã thu hút được sự chú ý của mọi người.

Khi nhìn vào bảng chi tiêu này, mọi người vô cùng bất ngờ bởi các khoản chi tiêu cho một gia đình có người già, bà bầu và trẻ nhỏ mà việc ăn uống, mua sắm và sữa bỉm cho con ở mức vô cùng tiết kiệm. Thế mà, mẹ bỉm sữa này vẫn còn hoang mang tự hỏi: “Tiêu như thế này có hoang quá không các mẹ?”.

Chia sẻ về bảng chi này, chị Hoàng yến cho biết: “Đây là 1 tháng chi tiêu của mình khi ở cùng với nhà chồng. Gia đình gồm bà nội chồng, bố mẹ chồng, con 19 tháng và mình đang bầu 8 tháng, còn chồng mình đi làm xa thỉnh thoảng mới về thôi.

Mình chuẩn bị sinh bé thứ hai trong khi thu nhập của hai vợ chồng cũng không cao nên tìm mọi cách tiết kiệm hết mức có thể để mấy nữa lo cho con. 1 tháng lương của chồng có 5,5 triệu mà tiêu còn dư đúng 27 nghìn đồng, trong khi lương của mình còn ít hơn thì để tiết kiệm”.

Chi tiêu 5,5 triệu/tháng cho gia đình 6 người, mẹ bầu vẫn sợ hoang phí
Bảng chi tiêu hàng tháng của mẹ bầu gây bão mạng

Trái lại với sự hoang mang của chủ top, hầu hết các mẹ bỉm sữa đều cho rằng bảng chi tiêu trên là quá chi li và tiết kiệm khiến nhiều người phải ngạc nhiên.

“Mum chi tiêu như này là quá tiết kiệm rồi đấy. Ăn sáng một ngày 7 nghìn, thức ăn 58 nghìn/ngày cho 5-6 người như vậy là quá ít đó bạn. Trừ khi là ăn đạm bạc chỉ rau, thịt, đậu rất đơn giản”, nick name L.N viết.

Một cư dân mạng giấu tên thắc mắc, mẹ bầu mua gì cho gia đình 6 người ăn sáng mà chỉ tốn 7 ngàn đồng? ví dụ tiền mua đậu hoặc lạc cũng không thể đủ với số tiền này?.

“Nhìn khoản ăn uống và hoa quả là biết mom giỏi chi tiêu rồi. Phục thực sự luôn đấy chứ nhà mình chỉ tiền ăn đã bằng ấy rồi. Mà tiêu như này cảm giác như là con cũng không được bồi dưỡng chất đầy đủ”, bạn T.Q để lại ý kiến.

Tuy nhiên, bên cạnh đó một số người khác lại tỏ ra khá đồng tình và coi việc chi tiêu là chuyện riêng của mỗi nhà, miễn sao phù hợp với hoàn cảnh và mức thu nhập.

“Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, thu nhập cao thì chi tiêu cao thu nhập thấp thì chi tiêu tấp. Số tiền không hiển thị được cách chi tiêu thế nào là tiết kiệm và hợp lý đâu, hãy đưa ra tỉ lệ % so với thu nhập. Có người làm ra hàng trăm triệu mỗi tháng, chi tiêu hết 40-50 triệu cũng có gọi là lãng phi đâu”, bạn Nguyễn Đức Thịnh phân tích.

Nick name H.T chia sẻ: "Hàng xóm nhà mình hai vợ chồng lương công nhân vẫn nuôi được bố mẹ già và 2 con ăn học đàng hoàng. Sếp của mình chi tiêu cho gia đình 2 vợ chồng, 2 con nhỏ, một giúp việc mỗi tháng tầm 70 triệu. Nói chung thu nhập bao nhiêu thì chi tiêu vậy, liệu cơm gắp mắm vậy, chứ cũng khó so sánh lắm".

Xem thêm: clip hậu trường chụp ảnh của Kỳ Duyên

T.N
Theo Đời sống Plus/GĐVN