Thứ bảy, 20/04/2024 | 05:51
RSS

Hé lộ nguyên nhân bé gái 3 tuổi tử vong bất thường tại trường mầm non

Thứ bảy, 04/03/2017, 13:44 (GMT+7)

Sau 4 tháng xảy ra vụ việc bé gái 3 tuổi bất ngờ ngã ra nền nhà, lên cơn co giật và tử vong ngay sau đó, Công an huyện Kim Thành, Hải Dương đã công bố nguyên nhân cái chết của bé gái xấu số.

Liên quan đến sự việc cháu bé N.N.N.K. (3 tuổi) học tại trường mầm non Kim Lương (Kim Thành, Hải Dương) bất ngờ ngã xuống nền nhà sau bữa ăn và tử vong khi đi cấp cứu, Công an huyện Kim Thành (Hải Dương) cho biết đã có kết luận điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết cháu bé.

Theo đó, cơ quan chức năng xác định cháu K. tử vong là do bệnh lý và không có dấu hiệu phạm tội. Kết luận giám định pháp y cho thấy, cháu N.N.N.K. chết vì suy hô hấp, suy tuần hoàn cấp không phục hồi do phù phổi, xẹp phổi, ứ máu các phủ tạng trên cơ sở có bệnh lý viêm mãn phổi và thân.

Cháu bé tử vong sau bữa ăn

Cơ quan điều tra đã công bố nguyên nhân dẫn đến tử vong của cháu bé 3 tuổi tại trường mầm non xã KIm Lương. Ảnh N.H

Kết quả giám định mẫu phủ tạng chất chứa dạ dày của cháu K. gửi Cục Quân y – Viện Pháp y Quân đội cho thấy không phát hiện chất độc. Quá trình khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra không phát hiện dấu vết thương tích do tác động ngoại lực và không có dấu vết nghi ngờ tác động ngạt cơ học.

Trước đó, khoảng 15h ngày 8/11/2016, tại trường mầm non xã Kim Lương, huyện Kim Thành (Hải Dương), xảy ra sự việc cháu N.N.N. K (SN 2013, trú tại thôn Đồng Mỹ xã Kim Anh, huyện Kim Thành) đang học thì bị ngã ra nên nhà, chân tay co giật.

Phát hiện sự việc, các cô giáo đã thông báo cho gia đình cháu K., đồng thời cùng gia đình đưa bé đi cấp cứu. Dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng cháu K. đã tử vong ngay sau đó.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus