Thứ sáu, 26/04/2024 | 03:21
RSS

'Chàng trai ma thuật' Hà Nguyên Vũ và ước mơ đứng trên sân khấu từ năm 3 tuổi

Thứ năm, 09/08/2018, 11:00 (GMT+7)

Sở hữu chất giọng khàn nội lực, ngoại hình sáng, khả năng biểu cảm tốt cùng am hiểu bộ môn ảo thuật Hà Nguyên Vũ được mệnh danh là cậu bé đa tài.

Cậu bé, Hà Nguyên Vũ

Cậu bé Hà Nguyên Vũ được khán giả biết đến là khi tham gia cuộc thi Nhí tài năng – Young hit young beat 2015. Bước ra từ chương trình, Nguyên Vũ nhanh chóng trở thành gương mặt nhí quen thuộc khi sở hữu rất nhiều tài năng như ảo thuật, diễn xuất, làm mẫu và ca hát. Cũng vì thế mà Nguyên Vũ được mệnh danh là "chàng trai ma thuật" đa tài.

Xuất hiện trước ống kính từ năm 3 tuổi

Tuy được nhiều người biết đến qua cuộc thi Nhí tài năng, thế nhưng ít ai biết rằng, lần chạm ngõ đầu tiên của Nguyên Vũ với ống kính là khi mới… 3 tuổi. Mẹ Nguyên Vũ – chị Huyền tâm sự: “Khi Vũ mới 3 tuổi, trong một lần cho Vũ đi xem ca nhạc thì phát hiện ra Vũ rất chăm chú theo dõi các tiết mục. Đến khi ra về, Vũ hồn nhiên nói rằng “Con ước được đứng trên sân khấu và biểu diễn”.

Biết rằng con rất thích sân khấu, ngày hôm sau, tôi liên hệ để cho bé đi học luôn, và piano là thứ đầu tiên bé học. Sau khi học được 3 tháng thì có một nhãn hàng tìm đến và cho biết họ đang cần một gương mặt mới để quảng cáo sản phẩm. Đó là lần đầu tiên Vũ xuất hiện trước ống kính.”.

Cậu bé, Hà Nguyên Vũ

Cũng từ thời điểm ấy, Nguyên Vũ được gia đình tạo điều kiện để theo đuổi những sở thích và đam mê của mình như ảo thuật, diễn xuất và ca hát. Với tính cách kiên trì, quyết tâm ở mỗi lĩnh vực mà mình thử sức Nguyên Vũ đều có được những dấu ấn và được mọi người công nhận.

13 tuổi và sở hữu đầy tài năng

Nói về năng khiếu với bộ môn ảo thuật, Nguyên Vũ từng vào đến top 10 Nhí tài năng – Young Hit Young Beat 2015 nhờ những màn trình diễn ảo thuật ấn tượng của mình. Thời điểm ấy, Nguyên Vũ chia sẻ rằng hay xem các màn ảo thuật trên Youtube, vì quá mê ảo thuật nên cậu nhóc ấy đã xin bố mẹ cho đi học tại trung tâm để có thể tự tin thể hiện những màn biểu diễn tốt nhất.

Cậu bé, Hà Nguyên Vũ

Những ai đã tìm hiểu về ảo thuật sẽ biết rằng dù là người lớn cũng rất khó để có thể làm tốt, huống gì thời điểm bắt đầu Nguyên Vũ chỉ mới 8 tuổi. Đáp lại sự nghi hoặc của mọi người, Nguyên Vũ mạnh dạn cho biết sẽ làm đến khi nào tốt thì thôi. Chính nhờ sự kiên trì ấy mà Nguyên Vũ đã chinh phục được khán giả cũng như các vị giám khảo khó tính ca sĩ Mỹ Linh, nhạc sĩ Huy Tuấn…

Không chỉ mê ảo thuật, cậu bé này còn rất yêu thích ca hát, Nguyên Vũ từng lọt vào top 20 Thần tượng âm nhạc nhí 2017 và được đánh giá là sở hữu giọng hát khàn, lạ và nội lực. Mẹ Nguyễn Vũ cho biết: “Hiện tại Nguyên Vũ đang theo học lớp học thanh nhạc của thầy Đào Tiến Lợi (Giải nhì Sao mai 2005) để nâng cao kỹ năng thanh nhạc. Đồng thời chuẩn bị cho mục tiêu thi vào trường âm nhạc chuyên ngành thanh nhạc trong năm tới và xa hơn là trở thành một ca sĩ tài năng.”.

Cậu bé, Hà Nguyên Vũ

Mê ảo thuật lại hát hay và sở hữu gương mặt sáng, Nguyên Vũ là một trong nhưng mẫu nhí thường xuyên tham gia các show diễn thời trang của thương hiệu thời trang Canifa, K’s closet… Bên cạnh việc sải bước trên các sàn catwalk, Nguyên Vũ còn được các nhãn hàng Dầu gió Thái Dương, ống nhựa Tiền Phong, Canxinanol… “chọn mặt gửi vàng” mời đóng quảng cáo.

Năm 2017 được xem là năm thành công của Nguyên Vũ khi tham gia các bộ phim Lời hứa 2, Cả một đời ân oán (vai diễn ngày nhỏ của nam chính)… Lọt vào top 20 Việt Nam Idol Kid và xuất hiện trong một loạt quảng cáo trên VTV1 và VTV3.

Cậu bé, Hà Nguyên Vũ

Cậu bé, Hà Nguyên Vũ

Dù tham gia rất nhiều các hoạt động nghệ thuật nhưng bố mẹ Vũ vẫn yêu cầu cậu bé phải có được kết quả học tập tốt. Mẹ Nguyên Vũ chia sẻ: “Tôi muốn Vũ trở thành một người nghệ sĩ có văn hóa, nên việc học vẫn là ưu tiên hàng đầu.”.

Cuối năm lớp 7 vừa qua, Nguyên Vũ đạt điểm trung bình là 8,7 và các năm trước thành tích học tập của Vũ cũng rất tốt.

Dù rất đa tài và có điều kiện phát triển trên nhiều lĩnh vực nhưng bản thân Nguyên Vũ và gia đình cho biết sẽ lựa chọn ca hát để phát triển lâu dài. Mẹ Nguyên Vũ cho biết: “Dù được mọi người biết đến trên nhiều lĩnh vực nhưng Nguyên Vũ cần một định hướng cụ thể để tập trung phát triển. Hơn nữa, đây cũng là mong ước của Vũ từ cái thời mới 3 tuổi nên gia đình sẽ tạo điều kiện để Vũ có thể đạt được thành công với con đường ca hát.”.

Dù biết showbiz không phải là môi trường “dễ thở” nhưng Nguyên Vũ khẳng định rằng “Em tin tưởng điều mình chọn và sẽ phấn đấu vì nó!”.

Cậu bé, Hà Nguyên Vũ

Cậu bé, Hà Nguyên Vũ

Cậu bé, Hà Nguyên Vũ

Xem thêm: Danh tính thiếu nữ Việt khiến dân tình ‘ghen tị’ vì được xem World Cup tại Nga

Nguyễn Thị Vân Anh
Theo Đời sống Plus/GĐVN