Thứ sáu, 26/04/2024 | 05:29
RSS

Chân dung ông trùm đi siêu xe 25 tỷ cầm đầu "đế chế" thuốc lắc lớn nhất Việt Nam

Thứ sáu, 02/06/2017, 11:10 (GMT+7)

Lực lượng chức năng vừa triệt phá vụ ma túy mới nhất chuyên sản xuất, phân phối thuốc lắc xuyên tỉnh trị giá hơn 200 tỷ đồng do ông trùm Trần Ngọc Hiếu cầm đầu.

Trao đổi với báo chí, Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) cho biết vừa triệt phá vụ ma túy mới nhất và đánh sập đường dây thuốc lắc quy mô lớn trị giá hơn 200 tỷ đồng do Trần Ngọc Hiếu (36 tuổi, quê Hà Nội thường gọi Hoàng béo) cầm đầu. 

vụ ma túy mới nhất 1

Đối tượng Trần Ngọc Hiếu trong vụ ma túy mới nhất vừa bị triệt phá. Ảnh Thanh Niên

Quá khứ trốn tù, bị truy nã

Đồng thời, khi khám xét một kho xưởng sản xuất ma túy của đường dây thuốc lắc này, cơ quan công an đã thu giữ 670 triệu đồng, 35kg ma túy “đá”, 3,7kg bột thuốc lắc, 20.000 viên thuốc lắc thành phẩm cùng nhiều máy móc, thiết bị chuyên dùng để sản xuất ma túy.

Theo cơ quan điều tra, đối tượng cầm đầu trong vụ ma túy lớn nhất Việt Nam tính từ đầu năm 2017 đến nay là Trần Ngọc Hiếu, tên thật là Văn Kính Dương, hiện đang ngụ tại một căn hộ cao cấp trên đường Nguyễn Du thuộc quận 1, TP.HCM. Năm 2008, Văn Kính Dương bị phạt tù 6 năm vì tội Tàng trữ trái phép chất ma túy ở Thanh Hóa

Thụ án được một thời gian, Văn Kính Dương trốn trại và bị truy nã nên làm giả giấy tờ, đổi tên thành Trần Ngọc Hiếu rồi tiếp tục vào TP.HCM móc nối các các đường dây ma túy, mở hàng loạt xưởng sản xuất thuốc lắc tại nhiều địa phương trên cả nước nhằm thiệt lập một đường dây thuốc lắc khép kín với quy mô lớn. 

vụ ma túy mới nhất 2

Một số tang vật trong vụ bắt ma túy mới nhất. Ảnh Thanh Niên

Ông trùm của "đế chế" thuốc lắc xuyên tỉnh

Trong vụ bắt ma túy mới nhất này, công an đã lần ra được nhiều đàn em của Trần Ngọc Hiếu và cách thức Hiếu điều hành đường dây thuốc lắc của mình. Cụ thể, ông trùm có biệt danh Hoàng béo này giao cho anh họ mình là Nguyễn Đức Kỳ Nam (49 tuổi) nhiệm vụ quản lý các phân xưởng sản xuất ma túy kiêm trực tiếp điều chế, sản xuất ma túy bán thành phẩm.

Một “chân rết” khác quan trọng không kém trong vụ ma túy mới nhất này là Lê Văn Mang (30 tuổi, quê Cà Mau). Mang chuyên đưa ma túy bán thành phẩm do Nguyễn Đức Kỳ Nam sản xuất về biệt thự tại khu dân cư Trung Sơn, Phú Mỹ Hưng rồi tẩy sạch, sấy khô.

Sau đó, số ma túy này sẽ được Phạm Bảo Quân (34 tuổi, quê Hà Nội) dập thành viên, đóng gói, ngụy trang thành từng gói cà phê trọng lượng 1kg rồi đưa về căn hộ của Trần Ngọc Hiếu cất giấu. Ngoài ra, Trần Ngọc Hiếu còn giao cho bạn gái là Vũ Hoàng Anh Ngọc (23 tuổi, tên thường gọi là Miu) từ 10.000 – 15.000 viên thuốc lắc giấu ở căn hộ trong tòa nhà Parkson Hùng Vương (phường 12, quận 5) chuyên bán sỉ, lẻ cho khách. 

vụ ma túy mới nhất 3

vụ ma túy mới nhất 4

Các đàn em của Trần Ngọc Hiếu trong đường dây thuốc lắc quy mô lớn. Ảnh Tuổi Trẻ

Theo đánh giá của ban chuyên án trong vụ bắt ma túy mới nhất này, đường dây thuốc lắc của Trần Ngọc Hiếu (tên thật Văn Kính Dương, biệt danh Hoàng béo) hoàn toàn khép tín. Ở TP.HCM, Hiếu giao cho Nguyễn Thu Huyền (29 tuổi) phụ trách việc nhận đơn đặt hàng, xuất hàng; Nguyễn Đắc Huy (29 tuổi) đi giao hàng.

Ở ngoài Bắc, nhiệm vụ nhận đơn đặt hàng của đường dây ma túy này được giao cho Lê Hương Giang (29 tuổi), thuốc lắc sẽ được Huy chuyển ra Hà Nội bằng tàu hỏa. Công việc thu mua nguyên liệu sản xuất ma túy, Hiếu giao cho anh họ là Nguyễn Bá Thanh (43 tuổi) mua hóa chất từ Hà Nội đưa vào Sài Gòn.

Sau khi thành lập chuyên án quyết triệt phá một trong những vụ ma túy lớn nhất Việt Nam, từ ngày 6 – 7/4/2017, cơ quan chức năng đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ, hàng chục phương tiện đã bắt giữ Trần Ngọc Hiếu và các nghi can khác trong đường dây thuốc lắc quy mô lớn này.

vụ ma túy mới nhất 5

Một chiếc xe của ông trùm Trần Ngọc Hiếu trong vụ ma túy lớn nhất Việt Nam. Ảnh Tuổi Trẻ

Đồng thời, lực lượng công an cũng khám xét 13 địa điểm trong vụ ma túy mới nhất này ở Hà Nội, Nha Trang, Đồng Nai, TP.HCM, thu giữ 120kg bột thuốc lắc và ma túy “đá” chưa thành phẩm cùng 520.000 viên thuôc lắc (tương đương với hơn 1 triệu viên thuốc lắc, trị giá hơn 200 tỷ đồng).

Ngoài ra, công an cũng thu giữ 7 xe tải chất đầy hóa chất, máy móc, trang thiết bị sản xuất ma túy, 10 tỷ đồng, 7 ô tô trong đó có 1 siêu xe trị giá hơn chục tỷ đồng  của ông trùm Trần Ngọc Hiếu, kê biên tài sản gồm 3 căn hộ của Hiếu tại Nha Trang, TP.HCM với tổng giá trị khoảng 15 tỷ đồng và 2 hecta đất hồ tiêu, cao su dùng làm xưởng sản xuất thuốc lắc ở Đồng Nai.

Để qua mặt cơ quan công an, các nghi can trong vụ ma túy mới nhất này khai thường giấu thuốc lắc trong các vali, mỗi vali chứa khoảng 50kg, mỗi kg tương đương 5.000 viên thuốc lắc. Các vali này sẽ được chuyển từ TP.HCM ra Hà Nội với giá bán mỗi viên thuốc lắc là 180.000 – 200.000 đồng.

 

Tri Thu (T/h)
Theo Đời sống Plus