Thứ năm, 28/03/2024 | 21:49
RSS

Triệt phá đường dây ma túy lớn từ Lào về Việt Nam

Thứ sáu, 18/08/2017, 15:21 (GMT+7)

Kiểm tra chiếc ô tô, cơ quan chức năng thu giữ được 120kg cần sa khô, 3kg ma túy đá và 2.000 viên ma túy tổng hợp. Số ma túy trên đang trên đường vận chuyển từ Lào về Việt nam.

Ngày 18/8, theo thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phối hợp với một số cơ quan chức năng bắt giữ 4 đối tượng, thu giữ một lượng lớn ma túy từ Lào về Việt Nam

Bốn đối tượng gồm: Phạm Quang Tiến (25 tuổi), Cao Tuấn Tú (22 tuổi) cùng trú tại huyện Diễn Châu; Lê Đức Giang (24 tuổi); Lê Văn Từ (23 tuổi) đều trú tại huyện Yên Thành.

đường dây ma túy số lượng lớn

Đường dây ma túy số lượng lớn đã bị PC47 bắt giữ. Ảnh Lao Động

Vài tháng trước, PC47 Công an tỉnh Nghệ An đã nhận được thông tin về đường dây lớn ma túy từ Lào sẽ vận chuyển về Việt Nam. Từ đó, PC47 đã lập chuyên án điều tra. Cơ quan chức năng xác định Tiến là người cầm đầu đường dây này. Bước đầu, công an xác định thanh niên này cùng đồng bọn đã thực hiện trót lọt nhiều vụ mua bán, vận chuyển ma túy số lượng lớn.

Gần 12h ngày 16/8, phát hiện chiếc xe Toyota Fortuner lao nhanh trên đường mòn qua xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương, tổ công tác  PC47 phối hợp với Công an huyện Thanh Chương và Đội giao thông 1-46 yêu cầu xe dừng lại để kiểm tra.

Kiểm tra ô tô, lực lượng chức năng phát hiện thu giữ 120 kg cần sa sấy khô, 2.000 viên hồng phiến và 3 kg ma túy đá. Hai đối tượng ngồi trên ô tô là Lê Đức Giang và Lê Văn Từ.

Cùng thời gian này, cơ quan công an ập vào nhà Tiến ở xã Diễn Phúc bắt thanh niên này cùng Cao Tuấn Tú, thu giữ 1 ôtô.

Tại cơ quan điều tra, nhóm này khai nhận đã thực hiện trót lọt nhiều. Phương thức, thủ đoạn của chúng là để vợ con ngồi trên xe như đi du lịch hòng qua mắt lực lượng chức năng.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN